Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 5/8 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Thêm 2 ca mắc Covid-19, cả nước có 672 người nhiễm
  • 11 bệnh nhân Covid-19 nguy kịch, nguy cơ tử vong cao
  • 6 ca nhiễm nCoV cùng có mặt tại đám tang
  • 7 bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng âm tính lần 1
  • Hải Phòng hỗ trợ 10 tỷ, chi viện bác sĩ cho Đà Nẵng, Quảng Nam
  • Phát hiện 2,3 triệu găng tay y tế giả tại TP.HCM

Tin thế giới:

  • Thủ tướng Nhật cảm ơn Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ khắc phục hậu quả đại dịch
  • Rộ tin Trung Quốc ngang nhiên điều chiến đấu cơ, chiến hạm đến Trường Sa
  • Nổ lớn ở Beirut, 78 người chết, 4.000 nạn nhân bị thương
  • Ba Lan sẽ có đến 5.500 lính Mỹ luân phiên đồn trú
  • Giải Nobel Hòa Bình John Hume qua đời sáng 3/8, thọ 83 tuổi

Sau đây là những nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Tuổi Trẻ) – Thêm 2 ca mắc Covid-19, cả nước có 672 người nhiễm. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 sáng 5/8 thông báo thêm 2 ca mắc mới liên quan Bệnh viện Đà Nẵng, đều ở Quảng Nam.

Theo đó ca bệnh 671 (bệnh nhân 671) là nam, 33 tuổi, có địa chỉ tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, là bệnh nhân khoa Ngoại – Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng, là F1 của bệnh nhân 524.

Ca bệnh 672 (bệnh nhân 672) là nam, 37 tuổi, có địa chỉ tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân là người chăm sóc người thân tại Khoa Thận – Tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng, là F1 của bệnh nhân 469.

Tính đến 6h ngày 5/8, Việt Nam có tổng cộng 672 ca mắc Covid-19, trong đó 308 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Riêng từ 25/7, ghi nhận 224 ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng.

(VnExpress) – 11 bệnh nhân Covid-19 nguy cơ tử vong rất cao. Chiều 4/8 tại Trung tâm Quản lý, Điều hành Trực tuyến Hỗ trợ Chuyên môn Chẩn đoán, Điều trị Covid-19, Tiểu ban Điều trị – Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19, đã tiến hành hội chẩn lần thứ 7 về tình hình điều trị các bệnh nhân nCoV nặng.

Đại diện Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2, cho biết đến ngày 4/8, tại bệnh viện ghi nhận 3 trường hợp tử vong, đã được Bộ Y tế thông báo. 6 bệnh nhân đang trong tình trạng rất nặng, có nguy cơ tử vong. Bệnh viện hiện điều trị 23 bệnh nhân nặng, bao gồm 5 ca chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, 18 ca chuyển đến từ các bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh viện Đà Nẵng ghi nhận 3 trường hợp tử vong, đã được Bộ Y tế thông báo. Bệnh viện đang điều trị 5 bệnh nhân nCoV rất nặng, trong đó hai đang sử dụng ECMO. Tiên lượng các bệnh nhân này tiến triển nặng nhanh, cũng có nguy cơ tử vong cao.

(VnExpress) – 6 ca nhiễm nCoV cùng có mặt tại đám tang. Trong các ca mắc Covid-19 được công bố chiều 4/8 có 4 người ở thôn Lệ Nam Sơn từng dự đám tang với 2 ca bệnh trước đó. Bốn bệnh nhân được Bộ Y tế đánh số từ 637 đến 640.

Ngày 20/7, đám tang cụ ông được tổ chức tại thôn Lệ Sơn Nam, xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang. “Bệnh nhân 509” (được Bộ Y tế công bố ngày 31/7) là hàng xóm đã sang phục vụ và có tiếp xúc với “bệnh nhân 456” (công bố ngày 30/7, em gái của người quá cố).

Trong tang lễ, hai bệnh nhân trên tiếp xúc với ba thân nhân của cụ ông, gồm “bệnh nhân 638” (25 tuổi, con trai), “bệnh nhân 639” (32 tuổi, con nuôi) và “bệnh nhân 640” (38 tuổi, có tiền sử bị bệnh động kinh).

(VTC News) – 7 bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng âm tính lần 1. Kết quả điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng khả quan khi có 7 bệnh nhân được xác định âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Thông tin được bác sỹ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng báo cáo với Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tại buổi làm việc chiều tối 3/8.

“Bệnh viện luôn kết nối toàn bộ với hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế, của quốc gia trong quá trình điều trị. Tính đến ngày 2/8, trong số 11 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện có 7 bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2 lần 1. Tuy nhiên những ca này đều có bệnh nền rất phức tạp như ung thư, tai biến… nên công tác điều trị cũng gặp trở ngại”, bác sỹ Nhân nói.

(Zing News) – Hải Phòng hỗ trợ 10 tỷ, chi viện bác sĩ cho Đà Nẵng, Quảng Nam. Ngoài hỗ trợ 10 tỷ đồng, Hải Phòng sẽ chi viện 8 bác sĩ và 25 điều dưỡng tới hỗ trợ Đà Nẵng, Quảng Nam chống dịch. Quyết định trên được Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thông qua tại cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ cho tâm dịch Đà Nẵng diễn ra chiều 4/8.

(Thanh Niên) – Phát hiện 2,3 triệu găng tay y tế giả tại TP.HCM. Chiều 3/8 , PC03 phối hợp với Bộ Công an, Công Q.Bình Tân kiểm tra kho hàng 951/22 đường Hương Lộ 2, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, phát hiện tại đây có 30 công nhân đang phân loại, đóng hộp găng tay y tế.

Qua kiểm tra, công an phát tại kho hàng này có 2.370 thùng găng tay y tế giả (2,3 triệu cái), trị giá trên 3 tỷ đồng. Theo lời khai ban đầu, công ty này thu gom găng tay y tế đã qua sử dụng về tái chế hoặc mua găng tay kém chất lượng về đóng hộp giả những thương hiệu lớn để bán ra thị trường.

Được biết, kho hàng này là của Công ty TNHH sản xuất thương mại thiết bị TTH (địa chỉ tại 71/2/21 Nguyễn Bặc, P.3, Q.Tân Bình, TP.HCM) do bà Thạch Thị Hoa làm giám đốc. Hiện vụ việc đang được PC03 mở rộng điều tra làm rõ.

Tin thế giới

(Tuổi Trẻ) – Thủ tướng Nhật cảm ơn Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ khắc phục hậu quả đại dịch. Trong cuộc điện đàm thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo trong vòng 3 tháng trở lại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Nhật Bản đã hỗ trợ người Việt Nam tại Nhật bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cũng như hỗ trợ Việt Nam thiết bị và vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Đáp lại, Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ sự cảm ơn Việt Nam vì đã hỗ trợ Nhật Bản khẩu trang và các vật tư y tế sản xuất tại Việt Nam. Ông Abe cũng cảm ơn phía Việt Nam đã tạo điều kiện cho các nhà ngoại giao, nhà đầu tư, nhà quản lý, doanh nhân và chuyên gia Nhật Bản quay trở lại Việt Nam làm việc.

Thủ tướng Abe nhấn mạnh Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ tài chính để Việt Nam khắc phục những hậu quả của đại dịch Covid-19, phục hồi kinh tế. Theo ông Abe, khoảng 50% các doanh nghiệp Nhật Bản được Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ để tăng cường, mở rộng chuỗi cung ứng đã lựa chọn Việt Nam.

(Thanh Niên) – Trung Quốc ngang nhiên điều chiến đấu cơ, chiến hạm đến Trường Sa? Theo BenarNews, truyền hình nhà nước Trung Quốc có trụ sở ở đảo Hải Nam mới đây phát một đoạn video cho thấy một số chiến đấu cơ thuộc Chiến khu miền Nam của quân đội Trung Quốc đã bay đến đá Xu Bi trong tuần trước. Đá Xu Bi cùng đá Vành Khăn nằm trong số 7 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp và bồi đắp thành đảo nhân tạo.

Trong video, 4 chiến đấu cơ Su-30 của Trung Quốc thực hiện cuộc tiếp nhiên liệu trên không trong chuyến bay kéo dài 10 tiếng đồng hồ đến đá Xu Bi. Video dẫn lời một sĩ quan không quân Trung Quốc (PLAAF) nói chuyến bay đã phá vỡ kỷ lục về các chuyến bay tầm xa của PLAAF, và ngạo mạn cho rằng Trung Quốc có khả năng điều máy bay tới quần đảo Trường Sa bất kỳ lúc nào.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã điều hai chiến hạm đến đá Vành Khăn, theo BenarNews. Trang tin này dẫn hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy hai chiến hạm đó dường như gồm một tàu hộ vệ thuộc lớp Type 054A và một khinh hạm thuộc lớp Type 056.

(Zing News) – Nổ lớn ở Beirut, 78 người chết, 4.000 nạn nhân bị thương. Thủ tướng Lebanon Hassan Diab ngày 4/8 đã xác nhận 2.700 tấn ammonium nitrate trữ trong nhà kho tại cảng được cho là đã phát nổ, theo AFP. Lượng ammonium nitrate này khiến vụ nổ còn lớn hơn thảm họa Texas năm 1947, trong đó lô hàng 2.300 tấn ammonium nitrate bị nổ.

Theo tường thuật của AFP, vụ nổ thứ hai với tiếng động kinh hoàng gây ra một quả cầu lửa màu cam khổng lồ lên bầu trời, san phẳng bến cảng và tạo ra một làn sóng chấn động giống như cơn lốc xoáy xé toạc thành phố, phá vỡ các cửa sổ cách xa hàng cây số.

Những thi thể đầy máu nằm giữa những mảnh vỡ, đống đổ nát, những tòa nhà cháy khắp trung tâm thủ đô Beirut giữa lúc con số thương vong không ngừng được báo cáo tăng cao. Bộ trưởng Y tế Hamad Hassan gọi đây là một thảm họa theo đúng nghĩa.

(AFP/RFI) – Ba Lan sẽ có đến 5.500 lính Mỹ luân phiên đồn trú. Thông tin được bộ Quốc Phòng Mỹ xác nhận ngày 03/08/2020. Đây là kế hoạch nằm trong một thỏa thuận được Washington và Vacxava ký kết, dựa trên quy chế của Ba Lan trong khối NATO. Như vậy, Mỹ sẽ điều thêm 1.000 quân luân phiên vào lực lượng 4.500 quân đã được triển khai tại Ba Lan. Năm 1997, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã hứa với Nga là không thiết lập căn cứ thường trực tại các nước thuộc khối Đông Âu cũ.

(AFP/RFI) – Giải Nobel Hòa Bình John Hume qua đời sáng 3/8, thọ 83 tuổi. Là sáng lập viên đảng Xã hội-Dân chủ và Lao động Bắc Ailen, John Hume đóng vai trò quan trọng trong quá trình hòa giải Bắc Ailen. Năm 1998, ông được trao giải Nobel Hòa Bình cùng với David Trimble, nhà lãnh đạo Tin Lành của đảng Liên minh Ulster, vì « đã nỗ lực để tìm ra một giải pháp hòa bình » cho 3 thập niên xung đột khiến hơn 3.500 người chết. Vào tháng 4/1998, một hiệp định hòa bình, được gọi là Thứ Sáu Tuần Thánh, đã được ký tại Belfast giữa Anh, Ireland và các đảng Tin Lành và Công Giáo Bắc Ailen.

Cập nhật sáng 4/8: Thêm 10 ca mắc Covid-19; Hà Nội khả năng còn người nhiễm nhưng không có triệu chứng