Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật tình hình COVID-19. Bản tin hôm nay, ngày 9/4 có những nội dung sau:

Tin tại Việt Nam:

  • Việt Nam không có ca nhiễm COVID-19 trong 24 giờ qua

  • Bắc Giang yêu cầu người dân từ ‘vùng dịch’ về phải cách ly 28 ngày

Tin thế giới:

  • WHO đáp lại đe dọa cắt ngân sách của Tổng thống Trump

  • Canada thu hồi hơn 60.000 khẩu trang Trung Quốc kém chất lượng

  • Hơn 400 ca COVID-19 liên quan tới một nhà tù tại Chicago

  • 11 trẻ sơ sinh ở Rumani dương tính với COVID-19

  • Oxfam cảnh báo COVID-19 có thể đẩy nửa tỷ người vào cảnh nghèo đói

  • Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận thêm hàng trăm ca nhiễm COVID-19

Và sau đây là nội dung chi tiết:

Việt Nam không có ca nhiễm dịch COVID-19 trong 24 giờ qua

Tính đến sáng 9/4, số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam là 251 trường hợp, tổng số ca bình phục là 128 ca, số người nghi nhiễm đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ là 2.537 người. 

Chiều ngày 8/4, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, quận phát hiện 8 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 243, số 64 và số 200. Trong số những người tiếp xúc gần có Phó công an phường Đông Ngạc, từng đi ăn cơm cùng bệnh nhân 243, sau đó về làm việc cùng 18 cán bộ, chiến sĩ công an phường. Hiện tại toàn bộ công an phường Đông Ngạc đều buộc phải cách ly.

Bắc Giang yêu cầu người dân từ ‘vùng dịch’ về phải cách ly 28 ngày

Ngày 8/4, Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã ký công văn hỏa tốc về việc quản lý nguồn lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh này.

Theo nội dung công văn, từ ngày 9/4, tất cả công dân Bắc Giang nếu không vì lý do công việc không được di chuyển đến các tỉnh, thành phố có dịch (TP. Hà Nội, TP. HCM và các tỉnh khác có ca mắc Covid-19).

“Trường hợp đặc biệt buộc phải đi đến các địa phương trên phải báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện, thành phố. Khi đi về phải đi cách ly tập trung 14 ngày. Sau đó người dân tiếp tục tự cách ly tại nhà trong 14 ngày”, công văn nêu rõ.

Đối với những người dân đi đến BV Bạch Mai (đi khám bệnh, chữa bệnh, đi thăm thân, giao dịch,…) khi trở về địa phương phải kéo dài thời gian cách ly từ 14 ngày lên 28 ngày.

Những người từ Hà Nội đến công tác tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp của tỉnh phải thực hiện khai báo y tế, lịch sử di chuyển 14 ngày trước khi về Bắc Giang với BQL các khu công nghiệp tỉnh và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Những người từ Hà Nội, TP. HCM và các tỉnh khác có ca nhiễm Covid-19 đến tỉnh Bắc Giang thực hiện các nhiệm vụ công vụ hoặc công việc cần liên hệ số máy đường dây nóng của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang để được sự chấp thuận và hướng dẫn các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Tin thế giới

Theo trang Worldometers thống kê, tính đến 6h sáng ngày 9/4 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 1.508.224 trường hợp, hiện tại tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới: 88.403, có 206 quốc gia lãnh thổ đã bị dịch bệnh tấn công.

WHO đáp lại đe dọa cắt ngân sách của Tổng thống Trump

Trong buổi họp báo tối thứ 8/4 Tổng thống Trump tuyên bố chính ông Tedros mới là người đang chính trị hóa virus corona và cho biết ông tin WHO ưu ái Trung Quốc

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên

Tổ chức Y tế Thế giới WHO tiếp tục tránh né những thảo luận về quan hệ sâu sắc của họ với Trung Quốc và đáp trả Tổng thống Donald Trump rằng bây giờ không phải là lúc đưa ra đe dọa cắt giảm ngân sách.

“Chúng ta vẫn đang trong giai đoạn nguy kịch của đại dịch vì vậy bây giờ không phải là lúc để cắt giảm ngân sách”, giám đốc Châu Âu của WHO nói hôm thứ Tư, theo tờ CNBC.

Kể từ đại dịch COVID-19 bùng phát, vai trò của WHO đã bị đưa ra nghi ngờ, đặc biệt đối với lập trường thường xuyên bảo vệ Trung Quốc của họ. 

Canada thu hồi hơn 60.000 khẩu trang Trung Quốc kém chất lượng

Chính quyền thành phố Toronto, Canada cho biết đang tiến hành thu hồi khoảng 62.600 khẩu trang phẫu thuật nhập từ Trung Quốc do chất lượng không đảm bảo, rất dễ bị rách khi sử dụng, do đó không đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn.

Toronto cho hay họ đã chi khoảng 200.000 USD cho lô hàng trên, sau đó nhà cung cấp đã đồng ý hoàn tiền. 

Trước đó, một số nước như Tây Ban Nha, Hà Lan, Cộng hòa Séc, Bỉ đã thu hồi hoặc thu giữ các thiết bị bị lỗi bao gồm khẩu trang và bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19 của Trung Quốc cho kết quả không chính xác. Đồng thời một số quốc gia bắt đầu từ chối hàng “viện trợ” của chính quyền Trung Quốc.

Hơn 400 ca nhiễm COVID-19 liên quan tới một nhà tù tại Chicago

Quan chức Chicago hôm 8/4 xác nhận một nhà tù tại Hạt Cook có hơn 400 ca nhiễm COVID-19. Đây là nguồn nhiễm COVID-19 lớn thứ hai tại Mỹ bên ngoài các cơ sở y tế.

Văn phòng cảnh sát trưởng Hạt Cook hôm 8/4 cho biết 251 tù nhân và 150 nhân viên trong một nhà tù tại đây đã xét nghiệm dương tính với COVID-19. 

Tính đến sáng ngày 9/4 (giờ Việt Nam), Hoa Kỳ đã ghi nhận hơn 427.000 ca nhiễm COVID-19 với hơn 14.000 bệnh nhân không qua khỏi.

11 trẻ sơ sinh ở  Rumani dương tính với COVID-19

Giới chức y tế Rumani cho biết, 11 trẻ sơ sinh chào đời tại Khoa Sản của Bệnh viện Thành phố Timisoara, miền Tây Nam Rumani đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, trong khi đó kết quả xét nghiệm tất cả các bà mẹ đều không nhiễm virus.

Nhiều khả năng 11 trẻ sơ sinh này đã bị lây nhiễm virus từ điều dưỡng viên và y tá tại khoa. Theo kế hoạch, các trẻ sơ sinh sẽ được nhập viện tại một bệnh viện khác cùng thành phố nơi đang điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Trước đó ngày 6/4, ở nước Mỹ một số bang cũng đã xác nhận các ca tử vong là trẻ sơ sinh do COVID-19.

Tính đến rạng sáng 8/4, Romania có hơn 4.417 người mắc, trong đó có 197 ca tử vong.

Ảnh chụp màn hình báo Thế giới và Việt Nam

Oxfam cảnh báo COVID-19 có thể đẩy nửa tỷ người vào cảnh nghèo đói

Oxfam (tổ chức từ thiện được thành lập từ năm 1942) hôm 8/4 lên tiếng cảnh báo rằng hơn nửa tỷ người có thể bị đẩy vào hoàn cảnh nghèo đói nếu thế giới không có hành động khẩn cấp để hỗ trợ các nước nghèo có nguy cơ sụp đổ kinh tế do đại dịch COVID-19.

Oxfam cho biết tác động của đóng cửa nền kinh tế để ngăn chặn COVID-19 lây lan có nguy cơ làm đảo ngược công cuộc đấu tranh chống đói nghèo trên toàn cầu trong một thập kỷ qua, cũng như cuộc chiến chống nghèo đói trong suốt 30 qua tại các nước ở khu vực châu Phi hạ-Sahara, bắc Phi và Trung Đông.

Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận thêm hàng trăm ca nhiễm COVID-19

Indonesia xác nhận 2.956 ca nhiễm COVID-19, tăng 218 ca so với hôm qua, trong đó 222 người đã hồi phục. Hiện số người chết tại Indonesia là 240, cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Tổng thống Joko Widodo của Indonesia đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp cấp quốc gia, yêu cầu người dân đeo khẩu trang và thực hiện cách biệt cộng đồng quy mô lớn để hạn chế sự lây lan của virus. 

Mới đây Bộ Y tế Malaysia thông báo thêm 156 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 4.119 ca, cao nhất Đông Nam Á. Thêm hai người chết, trong đó có một người Pakistan đã từng tham gia buổi cầu nguyện tập thể tại thánh đường Sri Petaling ở ngoại ô Kuala Lumpur hồi cuối tháng 2, đầu tháng 3. Hiện có hơn 1.000 người tại Malaysia nhiễm COVID-19  sau sự kiện tôn giáo này.

Campuchia thông báo thêm 2 ca nhiễm COVID-19  tại thủ đô Phnom Penh, nâng tổng số lên 115 và không ghi nhận thêm người chết. Hiện tại chính phủ Campuchia quyết định dừng Choul Chnam Thmey, lễ mừng năm mới của người Khmer, dự kiến diễn ra ngày 13-16/4, để ngăn đại dịch lan rộng.

Ngày 8/4, Bộ Y tế Singapore cho biết đã công bố thêm 142 ca nhiễm COVID-19, mức tăng cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này, nâng tổng số ca nhiễm nước này lên 1.623 trường hợp.

Trong số ca nhiễm mới này có 40 ca liên quan tới một khu nhà ở dành cho lao động nước ngoài, Bộ Y tế Singapore cho biết thêm.