Kiên Giang tiếp tục ghi nhận thêm ca Covid-19; Cựu TT Trump chiến thắng cuộc bỏ phiếu thử tại Hội nghị chính trị là những nội dung chính bản tin tối nay 1/3.

Tin trong nước

Thêm 13 người mắc Covid-19  

Theo thông tin từ Bộ Y tế, ngày ⅓ Việt Nam ghi nhận thêm 13 người mắc Covid-19, gồm 8 người ở Hải Dương và 5 trường hợp nhập cảnh.

Các bệnh nhân ở Hải Dương thuộc diện F1, được ghi nhận tại TP. Chí Linh, huyện Kinh Môn, Kim Thành, đã được cách ly tập trung. Hiện những người này được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3 – Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

Ngoài ra, Việt Nam ghi nhận thêm 5 người nhập cảnh mắc Covid-19 tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Kiên Giang, đã được cách ly.

Từ ngày 27/1 đến nay, Việt Nam ghi nhận thêm 857 người mắc Covid-19. Dịch xuất hiện tại 13 tỉnh, thành phố, trong đó, Hải Dương chịu đợt bùng phát dịch lớn nhất từ trước đến nay với tổng số 673 bệnh nhân.

Hải Dương dừng cách ly xã hội từ 3/3/2021

Theo báo VTV, từ 0h ngày 3/3, toàn tỉnh Hải Dương kết thúc cách ly xã hội theo chỉ thị 16, chuyển sang trạng thái mới thực hiện “mục tiêu kép”. 

Các huyện Kinh Môn, Kim Thành, Cẩm Giàng và TP Hải Dương cơ bản thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng. Nghĩa là giãn cách xã hội, tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. 

Cập nhật tối 1/3: Kiên Giang tiếp tục ghi nhận thêm ca Covid-19; Cựu TT Trump chiến thắng cuộc bỏ phiếu thử tại Hội nghị chính trị
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Tám huyện thị, thành phố còn lại thực hiện chỉ thị 19; có thể nới lỏng biện pháp chống dịch, khôi phục hoạt động kinh tế xã hội trên cơ sở kiểm soát tốt dịch bệnh… Tuy nhiên, những địa bàn diện hẹp đang phong tỏa thì tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt, không phụ thuộc vào việc hết cách ly của toàn tỉnh.

Trục xuất 11 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Bình Dương

Ngày 1/3, sau khi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm virus VPVH đều âm tính, Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã bàn giao 11 người nước ngoài nhập cảnh trái phép cho Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn để trục xuất họ trở về nước sở tại.

Trước đó, ngày 8/2, Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện 13 người nước ngoài đi xe khách nhập cảnh trái phép vào  phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An. Qua kiểm tra hành chính, 13 người nước ngoài đều không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. 

Bắt nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP. Huế

Ngày 1/3, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Trí Quý, nguyên Giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP. Huế, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó năm 2015, UBND phường Thủy Xuân, TP. Huế nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Cẩn (87 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) tại 2 thửa đất ở phường Thủy Xuân với diện tích hơn 3.800 m2.

Cập nhật tối 1/3: Kiên Giang tiếp tục ghi nhận thêm ca Covid-19; Cựu TT Trump chiến thắng cuộc bỏ phiếu thử tại Hội nghị chính trị
Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, ông Quý cùng 6 người  khác không xác minh, thẩm định tính pháp lý của hồ sơ mà trình UBND TP. Huế ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất cho bà Cẩn tại 2 thửa đất trên.

Trên thực tế, bà Cẩn không có nhà ở, không trực tiếp sử dụng đất tại 2 thửa đất này từ năm 1968 đến nay. Bà này không nộp thuế, không kê khai đăng ký qua các lần đo đạc, không có hộ khẩu thường trú và cũng không làm ăn sinh sống tại địa phương.

Tin thế giới

Cựu TT Trump chiến thắng cuộc bỏ phiếu thử tại Hội nghị chính trị

Tại Hội nghị Hành động Chính trị Cánh hữu (CPAC 2021), tờ Washington Times đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu thử bầu tổng thống Mỹ. Cuộc bỏ phiếu đã xếp ông Trump cùng 20 ứng cử viên sơ bộ tiềm năng khác của Đảng Cộng hòa, trong đó có Thống đốc Florida Ron DeSantis và Thống đốc Nam Dakota Kristi Noem. Kết quả cho thấy cựu tổng thống vẫn giữ được ưu thế vượt trội trong cử tri Đảng Cộng hòa với 55% phiếu bầu, bỏ xa ông DeSantis được 21% và bà Noem được 4%. 

Cập nhật tối 1/3: Kiên Giang tiếp tục ghi nhận thêm ca Covid-19; Cựu TT Trump chiến thắng cuộc bỏ phiếu thử tại Hội nghị chính trị
Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại CPAC (ảnh chụp màn hình Reuters).

Cũng theo cuộc thăm dò, 95% người được hỏi cho biết họ thích Đảng Cộng hòa tiếp tục nghị trình Nước Mỹ trên hết của ông Trump, chỉ có 3% nói họ muốn thấy đảng thay đổi đường lối.

Mỹ tính gia tăng trừng phạt Myanmar

Theo VOV, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông Jake Sullivan cho biết, giới chức nước này đang làm việc để tiến hành áp đặt thêm các biện trừng phạt đối với Myanmar, sau khi số người biểu tình thương vong tại nước này gia tăng. Đến nay, tròn 1 tháng, Myanmar rơi vào bất ổn. Quân đội đang tạm nắm quyền điều hành đất nước trong 1 năm tình trạng khẩn cấp, đồng thời đã đưa ra lời cam kết tổ chức bầu cử sớm.

Mỹ tuần tra gần Hoàng Sa, Trung Quốc công bố tập trận bắn đạn thật ở ‘vùng biển xa’

Theo Đài CCTV (Trung Quốc), Bộ Tư lệnh chiến khu phương Nam (chiến khu Nam bộ) của quân đội Trung Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật, nhằm kiểm tra khả năng phản ứng đối với các cuộc tấn công bằng tên lửa ở “vùng biển xa”, Tuổi Trẻ thông tin.

Cập nhật tối 1/3: Kiên Giang tiếp tục ghi nhận thêm ca Covid-19; Cựu TT Trump chiến thắng cuộc bỏ phiếu thử tại Hội nghị chính trị
Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật TP. HCM.

Đáng lưu ý là, việc Trung Quốc công bố thông tin cuộc tập trận này diễn ra trong thời điểm xuất hiện thông tin Mỹ đang điều tàu trinh sát USNS Impeccable tuần tra gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp ở Biển Đông.

Mời các bạn cùng xem video tin tức tối nay, ngày 1/3/2021