Công an đề nghị phong tỏa BĐS của ông Trịnh Văn Quyết; Cha bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi tài sản và con gái là nội dung chính bản tin tối nay 14/4.

Công an đề nghị phong tỏa bất động sản của ông Trịnh Văn Quyết

Công văn do Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc phối hợp điều tra vụ án Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty liên quan.

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC – ảnh baochinhphu.

Bộ Công an đề nghị các địa phương rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản như bất động sản, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn đứng tên cá nhân cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và vợ là bà Lê Thị Ngọc Diệp, cùng hai em gái ruột Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế. Trong số này, ông Quyết cùng hai em gái đã bị khởi tố, tạm giam.

Bộ Công an cũng đề nghị các tỉnh tạm dừng cho giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp,… với các khối tài sản như bất động sản, cổ phần, góp vốn, cổ phiếu của ông Quyết và các cá nhân trên.

Vụ cán bộ chống buôn lậu ở TP. HCM đi buôn lậu: Khởi tố 19 bị can

Liên quan vụ án buôn lậu do Hoàng Duy Tiến và đồng phạm thực hiện, đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 19 bị can. Trong đó Tiến (cựu cán bộ thuộc Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM) được xác định là chủ mưu buôn lậu 1.282 container hàng hóa là thiết bị máy móc cũ, với trị giá tính thuế hơn 192 tỉ đồng.

Đây là vụ án được phát hiện khi kiểm tra xác định có một nhóm buôn lậu hàng hóa đặc biệt lớn là thiết bị, máy móc cơ giới cũ từ Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) về Việt Nam tiêu thụ, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Người cha bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản và con gái

7h30 ngày 14/4, trong lúc dạy học, nhiều giáo viên và nhân viên Trường tiểu học Phù Đổng (phường Tân Biên, TP. Biên Hòa) phát hiện lửa bùng lên ở căn nhà sát vách dãy phòng học phía sau.

Lúc này người dân dùng các dụng cụ chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Lúc này bé gái 12 tuổi, con của vợ chồng anh Đặng Đình Đ. (bảo vệ trường), đang ngủ bên trong bị ngạt khói tử vong.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản và cả đứa con gái mới 12 tuổi, vợ chồng anh Đ. khóc ngất: “Thời điểm cháy hai con gái anh ở nhà, cháu út đang chơi bên ngoài căn phòng nên may mắn thoát nạn. Còn cháu thứ hai ngủ say nên có thể bị ngạt khói và không thể thoát ra ngoài. Tôi phá cửa để vào bên trong cứu con, nhưng đành bất lực”, xem chi tiết báo SOHA.

Không khí lạnh liên tiếp tràn về, miền Bắc đón rét nàng Bân

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng gần sáng ngày 16/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ. Khoảng đêm 17 đến ngày 18/4, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Lũ lụt và lở đất kinh hoàng ở Nam Phi: 306 người chết

Mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất kinh hoàng từ ngày 11 đến 13/4 đã khiến 306 người tử vong ở khu vực duyên hải miền đông Nam Phi.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo Đài CNN, tỉnh KwaZulu-Natal gặp mưa cực lớn kể từ ngày 11/4. Chính quyền tỉnh gọi đây là “một trong những sự kiện thời tiết tồi tệ nhất trong lịch sử” trong một tuyên bố đăng trên Facebook.

Anh Meli Sokela bị mất con trai do nước lũ. Anh kể khu vực nhà anh bị ngập, anh đã nghe những âm thanh như sét đánh vào mái nhà và ngay sau đó các bức tường của ngôi nhà vỡ vụn, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.