Nhiều trẻ sốt xuất huyết nguy kịch; Sập cửa sắt cổng trường, hai trẻ mầm non thương vong là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 15/10.

Thêm 3.797 ca Covid-19

Trong 3.797 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 15/10 có 3.789 ca tại 47 tỉnh thành, tăng 701 ca so với hôm qua; 918 người khỏi bệnh; 93 ca tử vong.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 101 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 21.043 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 857.639 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhiều trẻ sốt xuất huyết nguy kịch

Bác sỹ  Đỗ Thiện Hải, Trưởng khoa Nội tổng quát, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, ngày 14/10 cho hay chỉ trong hai tuần qua, Trung tâm điều trị 22 trẻ sốt xuất huyết. Nhiều bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch do theo dõi tại nhà, đến viện muộn gây chậm trễ trong điều trị.

Theo bác sĩ Hải, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do siêu vi trùng Dengue gây ra. Đây là căn bệnh lây truyền từ người này sang người khác khi bị muỗi vằn mang mầm bệnh đốt. Sốt xuất huyết thường xảy ra vào thời điểm mùa mưa (khoảng đầu tháng 7 đến tháng 11 hằng năm), xem chi tiết báo VnExpress.

Sập cửa sắt cổng trường, hai trẻ mầm non thương vong

Theo đó, ngày 15/10 cháu H.T.L.K. (4 tuổi) và P.T.T.H. (5 tuổi) trèo lên cánh cửa sắt cổng trường Măng Dí (thôn 1, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) chơi đùa. Cánh cửa bất ngờ đổ xuống đè lên người khiến hai em bị thương.

Nghe tiếng kêu cứu của học sinh, giáo viên đến kiểm tra và đưa các cháu đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My, sau đó chuyển tiếp xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Do vết thương quá nặng, cháu K. không qua khỏi, cháu H. đã tỉnh táo và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Bộ Công an chính thức mời Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên lên làm việc

Ngày 15/10, Bộ Công an cho biết đã mời bà Trần Thị Thuỷ Tiên (tức ca sĩ Thuỷ Tiên), ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa lên làm việc về các nội dung liên quan đến hoạt động thiện nguyện tại miền Trung vào cuối năm 2020.

Bộ Công an đang xác minh, điều tra làm rõ theo các đơn tố cáo về việc một số nghệ sĩ đã lợi dụng việc quyên góp từ thiện, cứu trợ người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2020, thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xem chi tiết báo Dân Việt.

14 hộ dân phải di dời khẩn cấp vì nguy cơ sạt lở

Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa, tại km40+200, quốc lộ 15 đoạn qua Bản Mướp, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) đã xuất hiện vết nứt kéo dài trên vách ta luy dương.

Trước thực trạng trên, UBND huyện Quan Hóa đã di dời khẩn cấp 14 hộ dân sinh sống trong phạm vi ảnh hưởng đến nơi an toàn. Trên cơ sở đánh giá mức độ thực tế, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa sẽ có văn bản tổng hợp các phương án xử lý trình UBND tỉnh và Tổng Cục đường bộ Việt Nam, xem chi tiết báo Dân Trí.