Thêm 15.527 ca Covid-19, 283 người tử vong; Omicron xuất hiện ở 77 nước, lây lan với tốc độ chưa từng thấy là những nội dung chính bản tin tối nay 15/12.

Thêm 15.527 ca Covid-19

Trong 15.527 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 15/12 có 15.522 ca tại 61 tỉnh thành, trong đó TP. HCM, Cà Mau, Bến Tre, Hà Nội đều vượt 1.000; 283 ca tử vong.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 28.616 ca. Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là 1.453.729, trong đó 1.060.611 ca đã được công bố khỏi bệnh. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.459.175 ca nhiễm, đứng thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Dân cầu cứu vì cả nhà 4 người F0 bị ‘bỏ quên’ gần 1 tuần

Tối ngày 14/12, anh Vũ Đình Phong (40 tuổi, trú tại tầng 16, chung cư HH3A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, anh vừa đại diện cho cư dân sống cùng tầng có đơn cầu cứu gửi phường Hoàng Liệt. Cụ thể, đơn thư anh Phong phản ánh về việc tại tầng có gia đình 4 trường hợp F0 nhưng cho tới nay sau 5 ngày kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên vẫn chưa được đưa đi cách ly hay có biện pháp gì để phòng dịch. Anh Phong cho hay, tình hình hiện tại đã làm cho bản thân gia đình nhiễm Covid-19 cùng cư dân trong tầng rất hoang mang bức xúc, lo lắng không yên, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Campuchia phát hiện ca nhiễm Omicron đầu tiên

Bộ Y tế Campuchia xác nhận người phụ nữ nhiễm Omicron nêu trên sinh ra tại TP Bavet, tỉnh Svay Rieng. Cô bay từ Ghana đến Dubai rồi sau đó, bay từ Dubai đến Thái Lan trước khi bay từ Thái Lan về Campuchia.

Người phụ nữ này được cho là mang thai 15 tuần và trở về Campuchia vào ngày 12/12, xem chi tiết báo Người Lao Động.

WHO nói Omicron lan nhanh ‘chưa từng thấy’

Ngày 14/12, trong cuộc họp báo trực tuyến Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Omicron đang lây lan với tốc độ mà chúng tôi chưa từng thấy ở bất kỳ biến chủng nào trước đó. Ngay cả khi Omicron gây bệnh ít nghiêm trọng hơn, số lượng ca nhiễm tăng thẳng đứng có thể một lần nữa gây quá tải các hệ thống y tế chưa được chuẩn bị”.

Theo Tedros, biến chủng Omicron đã được ghi nhận tại 77 quốc gia và có thể sẽ hiện diện ở phần lớn thế giới, xem chi tiết báo VnExpress.

Khi vào Biển Đông, bão Rai sẽ gây mưa lớn ở miền Trung và Nam Bộ

Chiều 15/12, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết lúc 13h, bão Rai hoạt động trên vùng biển ngoài khơi Philippines đạt cường độ gió mạnh nhất 120 km/h, tương đương cấp 12, giật cấp 14. Bão liên tục mạnh lên những giờ qua.

Chiều 17/12, bão Rai quét qua phía đông bắc đảo Palawan sau đó tiến vào Biển Đông. Quá trình ma sát với đất liền trước đó khiến bão giảm cấp nhưng không đáng kể, duy trì sức gió mạnh cấp 12.

Đến ngày 18/12, khi tâm bão quét qua phía bắc quần đảo Trường Sa, hình thái này có thể đạt sức gió mạnh nhất 145 km/h, tương đương cấp 13, giật cấp 16. Sau đó, khi tiến gần bờ, bão đi chậm và có dấu hiệu giảm cấp do tương tác với không khí lạnh, xem chi tiết báo Zing.

Hi hữu: Van bình chữa cháy văng vào nhà, 4 người bị thương

Theo Pháp Luật TP. HCM, Chiều 12/12, anh HVA (31 tuổi, ngụ phường Mỹ An) đến căn nhà bỏ hoang trên đường An Thượng 29 (phường Mỹ An) lấy bình chữa cháy bán phế liệu loại 8 kg. Trong lúc đang vặn van ra thì bất ngờ van này văng hàng chục mét với lực rất mạnh.

Sau đó van bay vào làm vỡ cửa kính, đập xuống làm nứt nền gạch rồi dội ngược lên làm thủng trần nhà khiến cửa kính căn nhà đối diện bị vỡ, nứt nền nhà.

Bốn người trong căn nhà này đang ngồi ở phòng khách bị mảnh vỡ kính văng vào bị thương.