Thêm 40 ca Covid-19; Hải Dương giãn cách xã hội toàn tỉnh là những nội dung chính bản tin tối nay 15/2.

Tin trong nước

Tối mùng 4 Tết, Việt Nam ghi nhận 40 ca mắc Covid-19

Tối ngày 15/2, Bộ Y tế cho biết Việt Nam có 40 ca mắc Covid-19 mới, được ghi nhận tại Hà Nội (2 ca) và Hải Dương (38 ca).

Tại Hà Nội: 2 ca đều là F1 của bệnh nhân 2.229 (nam chuyên gia người Nhật), đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngày 14/2. Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương cơ sở Đông Anh.

Tại Hải Dương: 38 ca đều là F1 đã được cách ly trước đó, chủ yếu liên quan ổ dịch tại huyện Chí Linh. 

Theo Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 15/02, Việt Nam có tổng cộng 1.370 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 677 ca.

Học sinh Hà Nội nghỉ hết tháng 2

Nguồn tin từ Thanh Niên, chiều 15/2, trong cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Covid-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết học sinh trên địa bàn thành phố sẽ nghỉ hết ngày 28/2, chuyển sang học bằng hình thức trực tuyến, để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Anh cũng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học học trên địa bàn Hà Nội học trực tuyến trong tháng 2 thay cho việc học tập trung.

Hải Dương giãn cách xã hội toàn tỉnh để phòng dịch Covid-19

Trưa 15/2, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương cho biết, Tỉnh ủy Hải Dương đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ tỉnh trong vòng 15 ngày này từ 0 giờ ngày 16/2 (mồng 5 tháng Giêng).

Hải Dương giãn cách xã hội toàn tỉnh để phòng dịch Covid-19
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Theo Tỉnh ủy Hải Dương, việc giãn cách xã hội sẽ thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng với nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn (khu dân cư) cách ly với thôn (khu dân cư), xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, khử trùng. Người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết.

Cháy nhà sáng mùng 4 Tết, cảnh sát phá cửa cứu 6 người thoát nạn

Rạng sáng 15/2 (Mùng 4 Tết) 2 căn nhà số 208-210 Trưng Nữ Vương (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Sau đó, lực lượng PCCC tỉnh Quảng Nam được điều động đến dập lửa, và giải cứu 6 người trong 2 ngôi nhà. 

Tại hiện trường, vụ cháy làm hư hỏng toàn bộ các vật dụng trong 2 ngôi nhà.

Tin thế giới

Dịch bệnh Ebola bùng phát tại Guinea

Theo TTXVN, Ngày 14/2, giám đốc Cơ quan An toàn y tế quốc gia của Guinea, ông Sakoba Keita tuyên bố đất nước đang trong “tình trạng dịch bệnh Ebola” sau khi 7 trường hợp được xác nhận dương tính với virus nguy hiểm này.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Guinea Remy Lamah thông báo 4 ca tử vong vì virus Ebola. Đây là những ca đầu tiên kể từ đợt dịch năm 2013-2016 từng cướp đi sinh mạng của 11.300 người trong khu vực.

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp ở Texas

Trang web chính thức của Nhà Trắng ngày 14/2 đưa tin Tổng thống Biden xác nhận tình trạng khẩn cấp tại Texas do hậu quả từ cơn bão mùa đông khắc nghiệt từ hôm 11/2 đến nay.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Quyết định của ông Biden “cho phép Bộ An ninh Nội địa Mỹ và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) điều phối mọi nguồn lực sẵn có để cải thiện tình hình tại vùng chịu thiên tai. Quyết định này đồng thời cho phép hai cơ quan nói trên cung cấp các biện pháp cứu trợ khẩn cấp tại 254 quận thuộc Texas, theo Mục 5 của Đạo luật Stafford”, thông cáo cho biết.

Trước đó, Thống đốc Texas Greg Abbott ban bố tình trạng thảm họa tự nhiên trên toàn bộ 254 quận của bang. 

Israel dội tên lửa, Syria tuyên bố bắn hạ hầu hết

Hôm 15/2, quân đội Syria cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hầu hết tên lửa Israel gần thủ đô Damascus.

Theo Reuters, đây là đợt tấn công mới nhất “nhằm vào các mục tiêu của Iran” bên trong lãnh thổ Syria trong vòng 2 tháng qua.

Truyền thông nhà nước Syria không đưa tin chi tiết về những mục tiêu nào bị không quân Israel đánh trúng. Máy bay quân sự Israel bay qua cao nguyên Golan để tấn công mục tiêu ở rìa thủ đô Damascus.

Tuyên bố của quân đội Syria không đề cập đến thương vong nhưng cho biết lực lượng phòng không nước này “bắn hạ hầu hết tên lửa”.