Thêm 69 bệnh nhân Covid-19 tử vong tại TP.HCM; Đi mua nước mắm, người phụ nữ bật khóc vì bị phạt nửa tháng lương là những nội dung chính bản tin tối nay 15/7.

Tin trong nước:

Số ca nhiễm Covid-19 đợt dịch thứ 4 ở TP.HCM vượt 20.000

Tại hội nghị sơ kết 7 ngày thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 diễn ra chiều 15/7, Phó chủ tịch UBND TP. HCM Dương Anh Đức cho biết từ 27/4 đến nay, thành phố ghi nhận 142 ca tử vong. Riêng từ 1/7, thành phố trung bình ghi nhận 1.305 ca nhiễm mỗi ngày, hầu hết trong khu cách ly, phong tỏa.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Ông Đức cho biết thêm từ 27/4 đến nay thành phố phát hiện 20.411 ca dương tính, 246 ca đang thở máy và 7 ca cần can thiệp ECMO.

Từ 27/4 đến trưa 15/7, TP. HCM ghi nhận 19.405 ca mắc Covid-19, là tâm dịch lớn nhất trên cả nước.

Thêm 69 bệnh nhân Covid-19 tại TP. HCM tử vong

Chiều ngày 15/7, theo thông tin từ Bộ Y tế, tại cuộc họp của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM vào ngày 14/7, báo cáo của UBND Thành phố cho hay trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, thành phố đã ghi nhận 130 trường hợp tử vong do Covid-19. Trong số này, 48 ca đã được Bộ Y tế công bố.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Đồng thời, Bộ Y tế đề nghị sở cập nhật đầy đủ dữ liệu trên hệ thống phần mềm quản lý điều trị bệnh nhân của Cục Quản lý Khám chữa bệnh. Từ 20h ngày 14/7 đến 5h30 ngày 15/7, hệ thống phần mềm nêu trên đã ghi nhận thêm 69 ca tử vong do Covid-19 tại các cơ sở điều trị ở TP. HCM. Đây là những trường hợp tử vong rải rác từ ngày 7/6 tới ngày 15/7.

Công an TP.HCM truy tìm tử tù nhiễm Covid-19 bỏ trốn

Ngày 15/7, Công an TP. HCM gửi thông báo đến các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh thành phía nam phối hợp truy bắt một tội phạm giết người, cướp tài sản.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Bị án tên là Nguyễn Kim An (26 tuổi, quê Bình Thuận), cao 1,63 m, chân phải đi hơi khập khiễng do bị chấn thương và có vết hằn ở cổ chân.

Ngoài ra, An có dáng người hơi béo, da trắng và có râu ở cằm. Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cho biết người này dương tính với Covid-19.

Đi mua nước mắm, bật khóc vì bị phạt nửa tháng lương

Một người phụ nữ ở Gò Vấp (TP. HCM) đã bật khóc khi bị CSGT thổi phạt vì ‘ra đường không cần thiết’, không đội mũ bảo hiểm. Người phụ nữ này đã bật khóc khi nghĩ đến mức phạt vì ra đường không cần thiết gần bằng nửa lương của mình, trong khi cả tháng nay chị đã không có việc làm. Tối 14/7, chị chạy xe máy ra đường để đi lấy nước mắm về nấu cơm cho gia đình nhưng không đội mũ bảo hiểm thì bị Tổ công tác CSGT – Trật tự Công an quận Gò Vấp bắt gặp.

Mưa lũ gây sạt lở quốc lộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, từ đêm qua đến sáng nay tỉnh Lào Cai và Lai Châu mưa to. Mưa lớn đã khiến quốc lộ 4D đoạn qua khu Thác Bạc, đèo Ô Quý Hồ, đường vào xã Sín Chải bị sạt lở, giao thông chia cắt.

Ảnh chụp màn hình báo TTXVN.

Mưa lũ cũng khiến một số điểm du lịch của Sa Pa như bản Cát bị hư hại. Cơ quan khí tượng dự báo, ngày và đêm nay (15/7), vùng núi Bắc Bộ có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to, chủ yếu vào ban đêm.

Tin thế giới

Ca tử vong do Covid-19 tăng kỷ lục ngày thứ ba liên tiếp ở Nga

Nga ghi nhận 791 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp nước này có số ca tử vong tăng kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng phát.

Hôm 15/7, đội đặc nhiệm chống Covid-19 của chính phủ Nga cho biết nước này ghi nhận thêm 25.293 ca mắc Covid-19 mới, Reuters đưa tin.

Ảnh chụp màn hình báo TTXVN.

Nga đang phải đối mặt với làn sóng dịch mới với số trường hợp nhiễm bệnh không ngừng gia tăng mỗi ngày. Giới chức Nga cho rằng biến chủng Delta với khả năng lây lan nhanh chóng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự bùng phát lần này, theo Zing.

Triều Tiên thừa nhận thiếu lương thực trầm trọng

Theo tờ Bloomberg, trong một báo cáo gửi Liên Hợp Quốc tiêu đề “Đánh giá Quốc gia Tự nguyện”, Triều Tiên cho biết nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực tồi tệ nhất trong hơn 1 thập kỷ trở lại đây. Triều Tiên thừa nhận sản xuất lương thực đã giảm xuống mức thấp nhất vào năm 2018 do “yếu tố thời tiết tự nhiên, không đủ vật liệu canh tác và mức độ cơ giới hóa thấp”.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Được biết, đây cũng là lần đầu tiên Bình Nhưỡng công khai thừa nhận tình trạng thiếu hụt lương thực. Hồi tháng trước, nhà lãnh đạo Kim Jong-un xuất hiện trên truyền thông nhà nước Triều Tiên và ban hành cảnh báo hiếm hoi rằng “tình hình lương thực” đang trở nên căng thẳng.

Theo Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ, khoảng 40% dân số Triều Tiên “bị thiếu lương thực”, cộng thêm “thực phẩm không an toàn và suy dinh dưỡng xảy ra phổ biến”.