Bắc Ninh tiếp tục là ổ dịch, với 24 ca nhiễm mới trong 6 giờ, thảm cảnh Ấn Độ: Người chết không được yên thân, một trận mưa làm lộ hàng trăm thi thể… là những thông tin của cập nhật tối 16/5.

Tin trong nước

57 ca mắc mới Covid-19, ổ dịch Bắc Ninh 24 ca

Theo Bộ Y tế, từ 12h đến 18h ngày 16/5, cả nước có 57 ca mắc mới, trong đó có 3 ca cách ly ngay khi nhập cảnh tại Bà Rịa – Vũng Tàu và Hà Nội; 54 ca trong nước gồm Đà Nẵng 12 ca, Điện Biên 7 ca, Hà Nam 6 ca, Hải Dương 2 ca, Bắc Ninh 24 ca và Hà Nội 3 ca.

7 chuyên gia Trung Quốc cách ly xong, không về Quảng Ngãi mà vào Đà Nẵng

Tin từ Tuổi Trẻ, nhóm 7 người Trung Quốc này nhập cảnh Việt Nam vào ngày 23/4; thực hiện cách ly tập trung tại Lạng Sơn tới ngày 14/5.

Nhóm người này có giấy xác nhận hoàn thành cách ly do Trung tâm Y tế TP Lạng Sơn cấp, đồng thời có giấy cam kết sau khi hoàn thành cách ly tập trung sẽ về tại Công ty TNHH Mensa Industries, KCN Việt Nam – Singapore (ở Quảng Ngãi).

Nhưng đến ngày 14/5, khi tới sân bay Đà Nẵng, cả nhóm đã không vào Quảng Ngãi mà thuê khách sạn trên đường Nguyễn Văn Linh để ở lại.

Sau khi bị phát hiện, lấy mẫu kiểm tra nhóm người này cho kết quả âm tính.

Cả đại gia đình đình vào khu cách ly đánh ghen, bị phạt 46 triệu đồng

Vẫn tin trên Tuổi Trẻ, nhóm 6 người lớn liên quan vụ đánh ghen ở xã Phong Hiền (đang bị phong tỏa do Covid-19) bị phạt 46 triệu đồng. Những người này cũng bị đưa đi cách ly tự trả phí.

Vụ việc xảy ra sáng 13/5. Chị S. (29 tuổi, có chồng đang ở nước ngoài, trú xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế) gọi điện cho ông A. (37 tuổi, trú xã Phong An) và nói ông này đưa thuốc hạ sốt đến cho mình.. Ông A. trốn các chốt kiểm soát để đi đến nhà chị S. và ở lại với chị này.

Xã Phong Hiền bị phong tỏa vì Covid-19, nhưng vẫn xảy ra vụ người ngoài địa phương xông vào đánh ghen (ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet; Tuổi Trẻ; Dân Trí).

Một lúc sau, vợ ông A. dẫn theo 4 người lớn đến gặp chốt kiểm dịch ở xã Phong Hiền để xin vào xã tìm ông này. Yêu cầu bị từ chối, bà A. và người nhà bỏ đi rồi sau đó băng đường ruộng trong đêm tối vào xã Phong Hiền để đến nhà chị S. đánh ghen.

Tin thế giới

Tìm thấy tử huyệt của virus Vũ Hán giúp chặn Covid-19

Các nhà nghiên cứu của Thụy Sĩ đã công bố những phát hiện mới trên tạp chí Science. Họ tin rằng bằng cách gây ức chế trong quá trình chuyển đổi khung (frameshifting) của SARS-CoV-2, có thể làm giảm sự nhân lên của virus trong cơ thể nhiễm bệnh.

Nhóm nghiên cứu cho biết các hợp chất hiện có hiện chưa đủ mạnh để phát triển thành thuốc điều trị. Song phát hiện mới cho thấy bằng cách gây ức chế quá trình chuyển đổi khung, nhắm vào các nếp gấp của RNA có thể dẫn tới việc giảm sự nhân lên của virus trong cơ thể.

Ông Nenad Ban, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết nhóm sẽ tiếp tục tập trung vào việc tìm hiểu các cơ chế bảo vệ tế bào và ngăn chặn sự chuyển đổi khung của virus. Những nghiên cứu của nhóm sẽ hữu ích trong việc tạo ra các loại thuốc đặc trị Covid-19 tốt hơn và các bệnh liên quan virus Vũ Hán.

Mưa lớn làm lộ hàng trăm thi hài vùi tạm bên sông ở Ấn Độ

Cảnh sát đang điều tra sau khi phát hiện nhiều thi thể bị vùi lấp trong cát bên bờ sông Hằng. Nhiều suy đoán cho rằng thi thể này là hài cốt của các nạn nhân Covid-19.

Cụ thể, hôm 14/5, một trận mưa đã làm lộ những tấm vải che thi thể được vùi trong những “ngôi mộ cát” trên bờ sông Hằng ở Prayagraj, thuộc bang Uttar Pradesh. Nằm trong số bang đông dân nhất của Ấn Độ, Uttar Pradesh là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề trong làn sóng Covid-19 với số người chết tăng cao. Vì vậy, một số người nghi ngại những thi thể này liên quan đến Covid-19.

Người dân địa phương tin rằng sự thiếu hụt gỗ để hỏa táng có thể là nguyên do những thi thể bị chôn vùi tạm hay thả xuống sông. Nhiều người nghèo đã phải vứt xác người thân xuống sông vì chi phí hỏa táng, thực hiện lễ cầu siêu cắt cổ. Theo AP, chi phí hỏa táng đã tăng gấp ba lần, lên tới 15.000 rupee (210 USD).

Singapore, Đài Loan bùng phát dịch trở lại

Ngày 15/5, Đài Loan ghi nhận thêm 180 ca viêm phổi Vũ Hán trong cộng đồng. Đây là số ca nhiễm cao kỷ lục theo ngày tại hòn đảo này từ đầu mùa dịch tới nay. Điều đáng lo ngại hơn khi trong số 180 ca nhiễm này, có tới 132 ca không rõ nguồn lây. Chính quyền đã nâng mức báo động đại dịch ở thành phố Đài Bắc và Tân Bắc.

Tổng thống Thái Anh Văn đã đăng thông điệp trên Facebook kêu gọi người dân không hoảng loạn, không cần tích trữ thực phẩm.

Chứng kiến tình hình trên, chính phủ Singapore đã ra thông báo: Từ 23h59 ngày 16/5, công dân và thường trú nhân tại Singapore nếu từng đến Đài Loan trong 21 ngày trước đó bắt buộc phải cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh. Sau đó họ phải tiếp tục cách ly tại nhà thêm 7 ngày.

hông báo được đưa ra trong bối cảnh Singapore cũng đang đối mặt với tình trạng tái bùng phát dịch.

Washington vẫn trong tình trạng cạn kiệt nhiên liệu

Thủ đô của nước Mỹ vẫn đang trong tình trạng hết xăng trầm trọng. Việc Công ty nhiên liệu Colonial Pipeline bị ngừng hoạt động trong sáu ngày đã khiến cho vụ tấn công mạng vào công ty này trở thành vụ tấn công mạng gây rối nhất từng được ghi nhận từ trước đến nay.

Hai ngày sau khi mạng lưới đường ống này khởi động lại, tình trạng mua sắm [tích trữ] hoảng loạn trên diện rộng vẫn tiếp diễn, khiến cho các trạm tiếp nhiên liệu trên khắp vùng Đông Nam Hoa Kỳ hết nhiên liệu.

Cùng với việc ngày càng nhiều người dân Hoa Kỳ di chuyển xa bằng xe hơi do các hạn chế đại dịch được nới lỏng, giá xăng bán lẻ đang ở mức cao nhất trong nhiều năm.

Theo Hiệp hội Xe hơi Hoa Kỳ, giá xăng trung bình trên toàn quốc đã tăng lên gần 3.04 USD, mức giá cao nhất kể từ tháng 10/2014. Trong khi các chính trị gia thảo luận về việc ban hành luật nhằm nâng cao khả năng phòng thủ mạng, thì nhiều trạm xăng ở đây đã liên tiếp phải đóng cửa.

Tình trạng này vẫn đang tiếp tục kéo dài mặc dù Tổng thống Joe Biden đã bảo đảm với những người lái xe rằng nguồn cung sẽ bắt đầu trở lại bình thường vào cuối tuần này