Chợ đen nhau thai người ở Trung Quốc lấy từ bệnh viện, nhà tang lễ; Ông Biden thúc giục: Đừng đến Mỹ nữa! là những nội dung chính bản tin tối nay 17/3.

Tin trong nước

Thêm 7 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 ca lây nhiễm trong nước

Tối ngày 17/3, Bộ Y tế cho biết, nước ta có 7 ca mắc Covid-19, trong đó ghi nhận tại Hải Dương 2 ca, 5 ca còn lại là trường hợp nhập cảnh đã cách ly ngay tại Khánh Hoà.

Tại Hải Dương: Hai lây nhiễm trú tại phường Hải Tân.  Hai trường hợp này là chồng và cong trai bệnh nhân N.T.T.T., nhân viên bộ phận thiết bị thuộc công ty Kuroda Kagaku Việt Nam.

Tính đến 18h ngày 17/3, Việt Nam có tổng cộng 1599 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước.

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 906 ca, trong đó, riêng Hải Dương có 722 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

Bắt tạm giam cựu giám đốc Sở Y tế Sơn La

Ngày 17/3, Viện KSND tỉnh Sơn La cho biết đã phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Kim An (52 tuổi, trú tại TP Sơn La, tỉnh Sơn La), cựu giám đốc Sở Y tế Sơn La, về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo cơ quan điều tra bà An có liên quan đến sai phạm trong vụ án đấu thầu mua sắm các thiết bị y tế xảy ra tại Sở Y tế Sơn La, Thanh Niên thông tin.

Nữ đại biểu từng nói ‘không thấy Bộ trưởng Giáo dục nhận trách nhiệm’ không tái cử Quốc hội

Thông tin trên báo VTC cho biết, ngày 17/3, lãnh đạo tỉnh Phú Yên xác nhận, bà Phạm Thị Minh Hiền (đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Phú Yên, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên) không có trong danh sách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bà Phạm Thị Minh Hiền và ông Phùng Xuân Nhạ tại nghị trường Quốc hội (ảnh: quochoi.vn).

Báo Tuổi Trẻ cho hay, trong cuộc trao đổi sáng 17/3, bà Hiền xác nhận: ‘Tới thời điểm hiện tại, tôi không có tên trong danh sách ứng cử Quốc hội khóa mới’.

Bà Hiền cũng bày tỏ rằng bà rất mong muốn tiếp tục thực hiện nguyện vọng của cử tri, trong vai trò là đại biểu Quốc hội.

Tin thế giới

Ông Trump sẽ xuất hiện lần đầu trên truyền hình sau khi rời Nhà Trắng

Theo một thông cáo báo chí từ Văn phòng Cựu Tổng thống vào ngày (16/3 theo giờ địa phương), cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ có buổi phỏng vấn tối nay (ngày 17/3) lúc 19 giờ với người dẫn chương trình Maria Bartiromo của chương trình “Fox News Primetime”. Đây là cuộc phỏng vấn truyền hình đầu tiên của ông Trump kể từ khi rời nhiệm sở vào tháng 1/2021. 

Gần đây, cựu tổng thống đã tán thành một số ứng cử viên Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, bao gồm Thống đốc Đảng Cộng hòa Henry McMaster của Nam Carolina và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tim Scott của Nam Carolina.

Đối mặt làn sóng di cư lớn nhất 20 năm, ông Biden thúc giục: Đừng đến Mỹ nữa!

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Ba (16/3) đã thúc giục những người di cư đừng đến Mỹ trong bối cảnh nước này sắp đối mặt với số lượng người di cư lớn nhất trong 20 năm qua ở biên giới tây nam, theo New York Post.

Những bà mẹ xin tị nạn đến từ Trung Mỹ cùng con cái họ đang đợi được đưa đi sau khi vượt sông Rio Grande từ Mexico vào Mỹ ở La Joya, bang Texas hôm 14/3 (ảnh chụp màn hình Reuters).

Xuất hiện trong cuộc phỏng vấn trên đài ABC News, Tổng thống Biden đã đề cập đến đến cuộc khủng hoảng ở biên giới Mỹ-Mexico, và nói rằng: “Tôi có thể nói khá rõ ràng rằng: Đừng đến (Mỹ)!… Đừng rời thị trấn, thành phố hay cộng đồng của các vị”.

Trong thông báo ngày 16/3, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas cho biết số người di cư tới biên giới tây nam đang lớn nhất trong vòng 20 năm qua, theo Epoch Times.

Chợ đen nhau thai người ở Trung Quốc: nguồn hàng bao gồm cả ở nhà tang lễ chứa nhiều virus mang bệnh

Ngày 15/3 theo The Paper đưa tin, mặc dù chính quyền ĐCSTQ đã sớm cấm buôn bán nhau thai, nhưng do thị trường nhau thai có nhu cầu lớn và lợi nhuận cao, nên nhiều thương nhân vẫn lén lút buôn bán loại hàng này. Trong đó, 3 khu vực được mệnh danh là “chợ đen nhau thai lớn nhất Trung Quốc”, bao gồm: thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy; thành phố Bi Châu, tỉnh Giang Tô và thành phố Vĩnh Thành, tỉnh Hà Nam.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Bài báo cho biết, các thương nhân phạm pháp đã mua một lượng lớn nhau thai người từ các bệnh viện, nhà tang lễ, v.v. ở Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Quảng Đông với giá khoảng 80 nhân dân tệ một chiếc (khoảng 284 nghìn VNĐ). Sau đó, gia công chế biến chúng thành “Tử Hà Xa” và đem vào thị trường dược liệu với giá dao động từ 480-580 nhân dân tệ (khoảng 1 triệu 7 đến 2 triệu VNĐ). 

Có thương nhân cho biết, hầu hết các nhau thai tươi sống đều chưa qua xét nghiệm virus khi đến tay họ. Một phần nhau thai sau khi đến tay người tiêu thụ có thể được trực tiếp sử dụng.

Bão cát tấn công 17 tỉnh thành Trung Quốc và lan sang Hàn Quốc, riêng Đài Loan thoát nạn vì có ‘gió Đông’

The Epoch Times đưa tin, theo tin tức từ cơ quan khí tượng Trung Quốc, tính đến 8 giờ ngày 16/3, gần 17 tỉnh của nước này đã bị ảnh hưởng bởi bão cát. Mức độ ô nhiễm không khí đo được vào ngày 15/3 đạt mức cao nhất trong lịch sử, chỉ số ô nhiễm ở một số nơi còn gấp 160 lần so với mức khuyến nghị.

Ảnh chụp màn hình báo NTD Tiếng Việt.

Tại Hàn Quốc sáng ngày 16/3 theo giờ địa phương cát bụi bao phủ gần như toàn bộ Hàn Quốc vào buổi sáng cùng ngày, cả Incheon, Seoul cũng bị ảnh hưởng nhiều.

Còn tại Đài Loan Cục Khí tượng Đài Loan nói rằng vì Đài Loan hiện không có gió Đông Bắc, trên không lại có luồng không khí áp suất cao và hầu như cả đảo đang thổi gió Đông, do đó không bị ảnh hưởng bởi bão cát ở Bắc Kinh.

Dịch Covid-19 lan ra tỉnh thứ 9 của Campuchia

Tin từ Tuổi Trẻ, Takeo là tỉnh thứ 9 ghi nhận ca lây nhiễm cộng đồng kể từ đợt bùng dịch lần 3 vào ngày 20/2. Khi đó, một số người Trung Quốc mắc Covid-19 trốn khỏi khu cách ly tại một khách sạn 5 sao ở thủ đô Phnom Penh, gây lây lan dịch ra cộng đồng. Tỉnh này có đường biên giới với Kiên Giang.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Trong sáng 17/3, giới chức y tế ghi nhận 75 ca bệnh mới trên cả nước, đều có liên quan tới sự cố ngày 20/2.
Cũng theo số liệu từ Bộ Y tế Campuchia, hiện có tới 915 ca bệnh liên quan đến sự cố cộng đồng ngày 20-2, trong khi tổng số ca bệnh cả nước đang là 1.430 ca.

Thêm trường hợp tử vong sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca

Theo Epoch Times, Cục Quản lý Dược phẩm Đan Mạch vào tối Chủ nhật (14/3) cho biết một phụ nữ Đan Mạch 60 tuổi đã chết vì máu đông sau khi tiêm vắc xin Covid-19 AstraZeneca..

Trong 2 tuần qua, kế hoạch tiêm chủng của châu Âu bị xáo trộn bởi các báo cáo về việc nhiều người sau khi tiêm chủng vắc xin AstraZeneca bị đông máu. Một số cường quốc ở Châu Âu như Đức, Pháp và Ý, đã đình chỉ tiêm chủng vắc-xin AstraZeneca, tuy nhiên Canada vẫn tiếp tục tiến hành tiêm loại vắc-xin này.

Mời các bạn cùng xem video tin tức tối nay, ngày 17/3/2021