Thêm 15 ca Covid-19 tại Hải Dương; Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ tăng nhanh là những nội dung chính bản tin tối nay 19/2.

Tin trong nước

Việt Nam tiếp tục ghi nhận 15 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước

Chiều ngày 19/2, Bộ Y tế công bố 15 ca nhiễm Covid-19, được ghi nhận tại ổ dịch Hải Dương

Trong 15 người này, 13 người là F1, đã được cách ly từ trước, một trường hợp ghi nhận ở khu vực phong tỏa. Ngoài ra, Hải Dương cũng phát hiện thêm một người mắc Covid-19 qua khám sàng lọc tại bệnh viện.

Từ ngày 27/1 đến nay, Việt Nam ghi nhận thêm 770 người mắc Covid-19. Dịch xuất hiện tại 13 tỉnh, thành phố gồm Hải Dương (590 bệnh nhân), Quảng Ninh (60), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Điện Biên (3), Hòa Bình (2), Hải Phòng (1), TP.HCM (36), Bắc Giang (2), Hà Giang (1), Hưng Yên (2).

Bắt hiệu trưởng chiếm đoạt tiền bảo hiểm của giáo viên và học sinh

Thông tin từ Tuổi Trẻ, ngày 19/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Vũ Cảnh Phương (44 tuổi, trú thị trấn Sơn Dương, Tuyên Quang) hiệu trưởng Trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thanh 2, xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo điều tra, trong thời gian từ năm học 2016-2017 đến năm học 2018-2019, lợi dụng chức vụ hiệu trưởng, ông Phương đã có hành vi chiếm đoạt tiền đóng bảo hiểm thân thể của học sinh và giáo viên trong nhà trường.

Biển Đông có thể đón bão trong 3 ngày tới

Sáng ngày 19/2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều 18/2, áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Nam Philippines mạnh lên thành bão Dujuan. Theo Trung tâm Dự báo nhận định ngày 22 đến 23/2 bão vào Biển Đông, trước khi vào Biển Đông, bão Dujuan có khả năng mạnh lên cấp 9-10, tuy nhiên sau khi vượt qua Philippines, bão có thể suy yếu và vào Biển Đông ở cấp 7-8.

Vị trí và hướng di chuyển dự kiến của bão Dujuan – Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sau khi vào Biển Đông, bão Dujuan di chuyển hướng về quần đảo Hoàng Sa và suy yếu dần. Vì vậy, tác động đáng chú ý nhất của cơn bão này gây gió mạnh cấp 7-8, mưa dông mạnh, ảnh hưởng nguy hiểm đến tàu thuyền hoạt động ở vùng biển Đông Nam Biển Đông.

Tin thế giới

Trung Quốc công bố danh tính 4 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc đụng độ với Ấn Độ

Vào hôm thứ Sáu (19/2), Bắc Kinh lần đầu tiên tiết lộ danh tính về 4 binh sĩ Trung Quốc đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ ở biên giới với quân đội Ấn Độ vào tháng 6/2020, theo Reuters.

Danh tính 4 binh sĩ thiệt mạng là Chen Hongjun, Chen Xiangrong, Xiao Siyuan và Wang Zhuoran.

Ở cuộc giao tranh này binh lính hai bên đã đánh nhau bằng gậy và đá gắn đinh. Trung Quốc và Ấn Độ đều đổ lỗi cho nhau về việc phía bên kia đã gây hấn trước.

Dân biểu Dân chủ đề xuất dự luật ngăn tưởng niệm cựu TT Trump

Theo Daily Wire, dân biểu Đảng Dân chủ Linda Sanchez (bang California) đã giới thiệu dự luật có tên gọi No Glory for Hate (tạm dịch: Không có vinh quang cho sự thù hận). Dự luật này sẽ cấm tên của cựu Tổng thống Donald Trump xuất hiện trên các cơ sở liên bang như tượng đài, tên đường, đường cao tốc, công viên, tàu điện ngầm, tòa nhà Liên bang, cơ sở quân đội, đường phố hoặc tài sản Liên bang khác,… Dự luật không nêu rõ tên của ông Trump sẽ không được tưởng niệm tại các dự án liên bang.

Cựu TT Donald Trump (ảnh chụp màn hình Youtube).

Tuy nhiên, dự luật này áp dụng luật cấm với “bất kỳ cựu Tổng thống nào đã bị Hạ viện luận tội hai lần.” Dự luật cũng sẽ ngăn ông Trump được chôn cất tại Nghĩa trang Quân đội Quốc gia Arlington. Trước đó, tại phiên tòa luận tội ông Trump lần thứ hai vào ngày 13/2, Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu 57-43 để tuyên bố trắng án cho cựu tổng thống.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần ở Mỹ tăng nhanh

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc vào tuần trước đã tăng từ 848.000 lên 861.000, đạt mức cao nhất trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, chứng khoán Mỹ đóng cửa ở mức thấp vào ngày thứ Năm (18/2), Sound of Hope đưa tin.

Thêm 15 ca Covid-19 tại Hải Dương; Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ tăng nhanh
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Thị trường việc làm hiện tại ở Mỹ vẫn đang trì trệ, sau khi hàng loạt lao động mất việc vào tháng 12. Các nhà tuyển dụng chỉ tuyển bổ sung thêm được 49.000 việc làm trong tháng Giêng. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp đã giảm từ 6,7% xuống 6,3% vào tháng trước, nhưng một phần nguyên nhân của việc này là do mọi người lao động ngừng tìm việc. Những người không tích cực tìm việc không bị coi là thất nghiệp.

Cảnh sát Mỹ: Số người nhập cư trái phép tăng gấp 5 lần

The Epoch Times đưa tin, ông Mark Dannels, cảnh sát trưởng hạt Cochise, bang Arizona cho biết: Các cuộc truy đuổi bằng xe phân khối lớn để bắt tội phạm buôn người và nhập cư trái phép đã trở nên phổ biến hơn ở địa phận mà ông phụ trách.

Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Qua camera giám sát theo dọc biên giới Mexico cho thấy: Trong tháng 8/2020 có 1,200 trường hợp nhập cư trái phép. Tuy nhiên, tháng 12/2020 đã tăng đến 2.500 trường hợp. Ông cho biết; trước tháng 8, những lúc bận rộn nhất cũng chỉ có 500 trường hợp nhập cư trái phép. Như vậy, chỉ riêng tháng 12/2020, số lượng vượt biên trái phép vào Mỹ đã tăng 5 lần.