10.654 ca dương tính, 380 người tử vong trong 24H; Hơn 2.300 nhân viên y tế bị lây nhiễm Covid-19 là những nội dung chính bản tin tối nay 19/8.

Thêm 10.654 ca Covid-19

Tính từ 18h ngày 18/8 đến 18h30 ngày 19/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 10.654 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 10.639 ca ghi nhận trong nước.

Cùng ngày Bộ Y tế công bố thêm 380 ca tử vong tại TP. HCM (307), Bình Dương (45), Long An (17), Cần Thơ (3), Bến Tre (2), Bình Thuận (2), Tiền Giang (2), Vĩnh Long (2).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 312.611 ca nhiễm, đứng thứ 72/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169 (bình quân cứ 1 triệu người có 3.180 ca nhiễm).

Hơn 2.300 nhân viên y tế bị lây nhiễm Covid-19

Nguồn tin từ VnExpress, hơn 2.300 nhân viên y tế bị lây nhiễm khi làm việc, ba người tử vong gồm hai tại TP. HCM, một Bình Dương, trong cuộc chiến chống Covid-19 thời gian qua.

Thông tin được PGS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, chia sẻ tại tọa đàm trực tuyến Bảo vệ blouse trắng nơi tuyến đầu, sáng 19/8. Số nhiễm trên được thống kê từ đầu đại dịch năm 2020 tới ngày 9/8 và “chắc chắn còn tăng”, theo bà Bình.

Bệnh viện quận Bình Tân xin lỗi về việc thu phí bệnh nhân Covid-19

Theo Tuổi Trẻ, chiều ngày 19/8, đại diện Bệnh viện quận Bình Tân (TP. HCM) đã có mặt để xin lỗi với bệnh nhân, thân nhân và người dân về sai sót thu phí bệnh nhân mắc Covid-19 vừa qua.

Trước đó, ngày 3/8 bà T.T.T. (57 tuổi, ngụ tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. HCM) nhập viện và được chẩn đoán suy hô hấp cấp, viêm phổi do Covid-19 trên nền bệnh lý đái tháo đường chưa có biến chứng. Bệnh nhân đã rơi vào ngưng tim khi nhập viện và được bác sĩ hồi sức tích cực. Tuy nhiên, đến ngày 16/8 bệnh nhân đã tử vong.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Sau khi người bệnh tử vong, trước khi cung cấp giấy báo tử và bàn giao thi thể cho gia đình, bệnh viện đã đề nghị thân nhân thanh toán 28 triệu đồng viện phí. Tổng chi phí điều trị của người quá cố trong thời gian 14 ngày nằm viện hết hơn 36 triệu đồng.

Giải trình đầy bất ngờ của Phó cục trưởng Cục Thuế Bình Định ‘chơi golf trong dịch Covid-19’

Chiều ngày 19/8, ông Nguyễn Công Thành, Phó cục trưởng Cục Thuế Bình Định, đã có bản kiểm điểm cá nhân gửi Tổng cục Thuế, Cục Thuế Bình Định… để giải trình về việc có tiếp xúc với nữ nhân viên sân golf (bị nhiễm Covid-19) trong thời gian giãn cách xã hội dẫn đến việc phải đi cách ly tập trung.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Trong bản giải trình, ông Thành không nhắc đến chuyện có chơi golf hay không mà chỉ giải thích việc tiếp xúc với nữ nhân viên bị nhiễm Covid-19 do “tham gia buổi khảo sát thực địa hệ thống sân golf cùng với Giám đốc Sở Du lịch” để làm cơ sở cho việc xây dựng Quy trình và tiêu chuẩn sử dụng các dịch vụ tại sân golf, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Trung Quốc thay đổi quy trình giao nhận hàng qua Cửa khẩu Tân Thanh

Theo đó từ hôm nay 19/8, phía Trung Quốc đã yêu cầu thay đổi quy trình giao nhận hàng qua Cửa khẩu Tân Thanh với lý do để nâng cấp công tác phòng chống dịch.

Cụ thể, Trung Quốc yêu cầu tuyệt đối không cho tài xế và chủ hàng đưa xe hàng sang bên phía nước bạn mà phải giao lái xe của họ vận chuyển đến nơi giao hàng, sau đó đánh xe không ra bãi trao trả.

Cục Xuất nhập khẩu đánh giá, với quy định mới, sẽ phát sinh thêm khó khăn và chi phí cho doanh nghiệp, xuất nhập khẩu hàng cũng chậm hơn, cũng như sẽ phát sinh một số rủi ro.