Chi cục trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tát CSGT; Tổng thống Trump giải mật tài liệu vụ Nga can thiệp bầu cử Mỹ là những nội dung chính của bản tin tối nay 20/1.

Tin trong nước 

Chi cục trưởng Chi cục Dân số tát CSGT

Ngày 20/1, Công an TP. Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt ông Lại Quốc Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang 3 triệu đồng về hành vi cản trở CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm.

Chi cục trưởng Chi cục Dân số tát CSGT
Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Công an TP. Tuyên Quang cũng hoàn thiện hồ sơ để trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt ông Đạt trên 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe gần 2 năm theo Nghị định 100 do vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung.

Trước đó, ngày 11/1, ông Đạt điều khiển ôtô hiệu Toyota Prado phóng nhanh, lạng lách và có hành vi xúc phạm, tát một trung úy CSGT đang làm nhiệm vụ.

Hà Nội và TP.HCM ‘lọt’ top 4 thành phố ô nhiễm nhất thế giới

Sáng 20/1, ứng dụng quan trắc không khí AirVisual xếp Hà Nội và TP.HCM đứng thứ 3 và thứ 4 trong các thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới

Cụ thể, chỉ số AQI tại Hà Nội đạt ngưỡng 231; TP.HCM lên ngưỡng 217, xếp sau Ulaanbaatar (Mông Cổ) và Dhaka (Băng-la-đét).

Ô nhiễm tại Việt Nam chủ yếu là ô nhiễm bụi mịn PM2.5 (có kích thước bằng khoảng 1/30 sợi tóc con người) loại bụi được coi là sát thủ trong không khí. Khi hít vào, chúng sẽ thẩm thấu thẳng vào mạch máu và đi đến các cơ quan nội tạng quan trọng.

Theo VTC NEWS

Cháy lớn tại kho ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh

Vụ cháy lớn xảy ra vào 8 giờ ngày 20/1, tại vị kho tạm của Công ty TNHH MTV đầu tư xuất nhập khẩu Phúc An (cạnh nhà kiểm hóa cửa khẩu Bắc Phong Sinh), nơi chứa gần 10 tấn hàng tạp hóa tiêu dùng chờ làm thủ tục hải quan.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Ngọn lửa bốc lên trong kho rồi lan nhanh, khiến số hàng hóa trong kho bị cháy ước tính khoảng gần 10 tấn, chủ yếu là hàng tạp hóa tiêu dùng của doanh nghiệp.

Theo Thanh Niên

Tin thế giới

Chính thức giải mật loạt tài liệu vụ Nga can thiệp bầu cử Mỹ mặc cho FBI phản đối

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba (19/1 theo giờ Mỹ) đã ra lệnh giải mật một tập tài liệu của FBI liên quan đến cuộc điều tra của cục này về cáo buộc thông đồng Nga-Trump vốn trước đó đã bị xác nhận là không tồn tại.

Trong một tuyên bố thông qua Tòa Bạch Ốc, TT Trump nói rằng ông chấp nhận các yêu cầu từ FBI để giữ một số thông tin không giải mật.

Tổng thống Donald Trump
Ảnh chụp màn hình báo VOV.

Ông Trump, người từ lâu cáo buộc đảng Dân chủ muốn dùng cuộc điều tra để hạ bệ ông, cho hay tài liệu đã được biên tập che đi một số thông tin mật để công bố rộng rãi cho công chúng.

Hiện vẫn chưa rõ chính xác khi nào các tài liệu sẽ được phát hành cho công chúng. Nhiệm kỳ tổng thống của TT Trump kết thúc vào trưa ngày thứ Tư (20/1).

Theo NTDVN

Jack Ma ‘tái xuất’ qua video

Tờ Tianmu News, cổng thông tin thuộc Zhejiang Online, đưa tin đầu tiên về sự xuất hiện của ông Ma tại sự kiện trực tuyến thường niên của chương trình Sáng kiến giáo viên nông thôn. Tổ chức Jack Ma Foundation và Alibaba cũng xác nhận thông tin này.

Trong đoạn video khoảng 50 giây, nhà tỷ phú Trung Quốc, mặc áo thun xanh, gửi lời chúc mừng đến các giáo viên đoạt giải thưởng Giáo viên nông thôn Jack Ma. 

Đây là lần đầu tiên Jack Ma xuất hiện trước công chúng kể từ cuối tháng 10/2020. Trong thời gian qua có nhiều đồn đoán về sự biến mất của Jack Ma giữa lúc Trung Quốc đang siết chặt quy định quanh đế chế kinh doanh của ông.

Theo Thanh Niên

Trung Quốc bất ngờ phong tỏa một phần Bắc Kinh

Dịch Covid-19 đang tái bùng phát tại Trung Quốc. Tân Hoa Xã thừa nhận quận Đại Hưng hôm 20/1 đã ban hành lệnh phong tỏa với 5 tổ dân phố thuộc phường Thiên Cung Viện, sau khi 6 ca nhiễm được phát hiện tại đây.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Theo đó, toàn bộ 1,6 triệu cư dân của quận Đại Hưng không được rời khỏi Bắc Kinh. Các địa điểm công cộng thuộc quản lý của phường Thiên Cung Viện đều phải đóng cửa. Các trường học được yêu cầu giảng dạy từ xa và các công ty phải cho nhân viên làm tại nhà.

Theo Zing