Thêm 6 ca Covid-19 mới, tất cả đều ở Hải Dương; Viện Virus Vũ Hán được nhận tài trợ từ tiền thuế của người Mỹ là những nội dung chính bản tin tối nay 20/2.

Tin trong nước

Chiều 20/2 thêm 6 ca Covid-19 mới, tất cả đều ở Hải Dương

Chiều 20/2, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19 mới (bệnh nhân 2.363 – 2.368) là ca trong nước tại Hải Dương, đều là F1, đã được cách ly tập trung trước đó. Bên cạnh đó, một bệnh nhân Hải Dương tiếp tục diễn biến nặng, phải sử dụng ECMO.

Cập nhật tối 20/2: Thêm 6 ca Covid-19 mới; Viện Virus Vũ Hán được nhận tài trợ từ tiền thuế của người Mỹ
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Với 6 ca bệnh mới, số mắc Covid-19 đến 20/2 là 2.368 ca tính từ đầu mùa dịch, trong đó riêng từ 27/1 đến nay là 776 ca.

Du khách đột tử tại Tam Đảo âm tính với Covid-19

Cơ quan chức năng xác định người đàn ông tử vong ở Tam Đảo do bị cảm. Du khách này có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Nguồn tin ban đầu của Tiền Phong cho biết, rạng sáng 20/2, một người đàn ông (sinh năm 1975) đi du lịch với vợ con được xác định tử vong tại một khách sạn ở trung tâm thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.Buổi tối trước khi xảy ra vụ việc có uống rượu say, nôn tại phòng. Thời điểm này khách sạn chỉ có 2-3 phòng đang hoạt động. 

Bão Dujuan giật cấp 10 sắp đi vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, cơn bão Dujuan đang hoạt động trên vùng biển Đông Nam Philippines. Dự báo khoảng ngày 22 đến 23/2, cơn bão này sẽ đi vào Biển Đông.

Vị trí và hướng di chuyển dự kiến của bão Dujuan – Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão Dujuan nên từ ngày 22/2, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6 – 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 3 – 4m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông báo, tác động đáng chú ý nhất của cơn bão này gây gió mạnh cấp 7 – cấp 8, mưa giông mạnh có thể gây nguy hiểm cho tàu, thuyền. 

Tin thế giới

Viện Virus Vũ Hán được nhận tài trợ từ tiền thuế của người Mỹ

Giám đốc hiện tại của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) là Tiến sĩ Francis Collins, người được cựu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm vào năm 2009 .

Hôm thứ Ba (16/2), cơ quan này đã nói với tờ Daily Caller rằng, họ chấp thuận sử dụng tiền của người đóng thuế Mỹ để chi trả cho nghiên cứu động vật tại Viện Virus học Vũ Hán cho đến năm 2024.

Viện Virus học Vũ Hán đã bị chỉ trích vì cáo buộc làm rò rỉ virus COVID-19, gây ra trận đại dịch càn quét thế giới.

Cập nhật tối 20/2: Thêm 6 ca Covid-19 mới; Viện Virus Vũ Hán được nhận tài trợ từ tiền thuế của người Mỹ
Viện Virus học Vũ Hán, nơi được cho là có liên quan đến Covid-19. (Ảnh: Wikidata).

Năm ngoái, Diêm Lệ Mộng, một nhà virus học Trung Quốc đã cáo buộc Covid-19 được tạo ra trong một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát tán loại virus này “có chủ đích”.

“[Covid-19] đến từ phòng thí nghiệm – phòng thí nghiệm ở Vũ Hán – và phòng thí nghiệm được kiểm soát bởi chính phủ Trung Quốc,” Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng nói.

Campuchia bất ngờ bùng phát dịch Covid-19 ngay trung tâm thủ đô

Sáng 20/2, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã gấp rút xuất hiện trên truyền hình để trực tiếp thông báo về vụ bùng phát dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng vừa mới phát hiện tại thủ đô Phnom Penh, Thanh Niên thông tin.

Thủ tướng Hun Sen cho biết đã có 28 trường hợp dương tính với Covid-19 được phát hiện trong đêm qua và thêm 4 trường hợp khác vào sáng sớm nay đưa tổng số người mắc trong đợt bùng phát mới nhất này lên số 32. Tất cả các trường hợp trên đều được phát hiện tại các địa điểm ở trung tâm thủ đô Phnom Penh là những nơi tập trung đông người, tuy nhiên hiện chưa xác định được nguồn lây bệnh, hầu hết những người bị nhiễm bệnh lần này đều là người Trung Quốc. 

Thị trưởng Dân chủ cầu xin Biden ngừng thả người nhập cư vào cộng đồng Texas

Ông Bruno Lozano, một đảng viên Dân chủ và là thị trưởng thành phố Del Rio (nằm gần biên giới giữa bang Texas và Mexico) cho biết trong một video đăng lên YouTube: “Tôi cầu xin và yêu cầu ông [Biden] tạm dừng bất kỳ biện pháp nào liên quan đến việc phóng thích những người nhập cư đang chờ ngày hầu tòa vào thành phố Del Rio và các khu vực lân cận”.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Ông Lozano chỉ trích chính sách “bắt giữ và phóng thích” dọc biên giới của ông Biden. Theo đó những người nhập cư bất hợp pháp bị giam giữ sẽ được phóng thích vào các cộng đồng lân cận để chờ đợi phiên điều trần về hồ sơ nhập cư của họ. Cựu TT Trump từng cảnh báo rằng những người nhập cư bất hợp pháp khi được thả vào Hoa Kỳ sẽ không quay trở lại tham gia phiên điều trần, họ trốn đâu đó trong nước và rất khó tìm bắt họ.

Ông Lozano cảnh báo với tư cách là thị trưởng thành phố Del Rio ông buộc phải tuyên bố khẩn cấp để từ chối nhập cảnh của những người di cư trong bối cảnh thành phố không có đủ nguồn lực, nhất là khi Texas đang đối mặt với đợt lạnh giá kỷ lục.

Pháp điều tàu chiến đến Biển Đông

Hải quân Pháp cho biết, một tàu sân bay trực thăng Tonnerre và hộ vệ hạm Surcouf đã rời cảng Toulon hôm thứ Năm (18/2) và sẽ đến Thái Bình Dương để thực hiện một nhiệm vụ kéo dài 3 tháng.

Trang Naval News đưa tin, các tàu chiến Pháp sẽ đi qua Biển Đông hai lần và tham gia một cuộc tập trận kết hợp với quân đội Nhật và Mỹ vào tháng 5.

Thuyền trưởng tàu Tonnerre, ông Arnaud Tranchant, cho biết, Hải quân Pháp sẽ hoạt động để tăng cường quan hệ đối tác giữa nước này với 4 quốc gia thành viên của nhóm Đối thoại Tứ giác An ninh (Bộ Tứ), gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc.