Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 21/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

  • Xuất hiện dịch bệnh lạ ở nơi có hàng ngàn người Việt sinh sống
  • Đã có 5 người chết do mưa lũ ở Hà Giang
  • Ôtô khách chạy 69 km/h khi đấu đầu xe tải
  • Từ ngày 5/8, CSGT được xử phạt dựa vào thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội
  • Nhiều tổ chức độc lập Đài Loan kêu gọi xoá chữ “Trung Quốc” khỏi hộ chiếu
  • Bắt cóc 20 con tin trên xe buýt ở Ukraine

Sau đây là nội dung chi tiết:

(Tuổi Trẻ) – Xuất hiện dịch bệnh lạ ở nơi có hàng ngàn người Việt sinh sống. Nhật báo Khmer Times ngày 21/7 đưa tin, xuất hiện một ổ dịch bệnh lạ ở thành phố Poipet, tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia nơi có khoảng 2.000 Việt sinh sống, sau khi 10 người bị bệnh với các triệu chứng giống nhau.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Ông Oum Rath – giám đốc Sở Y tế tỉnh Banteay Meanchey, cho biết các bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng như sốt bất thường, đau họng, nổi mẩn da, đau khớp, trong đó một số người bệnh bị co giật. 

Ông Rath cho biết dù vẫn chưa xác định nguyên nhân bệnh nhưng các bác sĩ nghi đây là bệnh Chikungunya, lây truyền qua muỗi Aedes.

(Tuổi Trẻ) – Đã có 5 người chết do mưa lũ ở Hà Giang. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, từ 19h ngày 20/7 đến 15h ngày 21/7, một số nơi có mưa to đến rất to đã gây lũ, sạt lở đất, ngập úng tại nhiều địa phương khiến 5 người tử vong và hai người bị thương.

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

Mưa lớn khiến một số khu vực của TP Hà Giang ngập sâu đến 1,2m, 5 thôn của xã Yên Định, huyện Bắc Mê bị ngập.

Hai nhà máy thủy điện Thuận Hòa (huyện Vị Xuyên) và Thái An (huyện Quản Bạ) dừng hoạt động do bị đất đá vùi lấp.

(VnExpress) – Ôtô khách chạy 69 km/h khi đấu đầu xe tải. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tốc độ được ghi nhận cuối cùng của ôtô khách 16 chỗ trên quốc lộ 1A qua xã Tân Đức (huyện Hàm Tân) lúc 1h11 phút 50 giây sáng 21/7 là 69 km/h, trước đó một phút, xe có tốc độ 80 km/h. Còn xe tải lúc 1h12 phút 29 giây chạy 23 km/h, trước đó 10 giây, tốc độ xe này là 60 km/h.

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

Ông Huỳnh Ngọc Thanh, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông Bình Thuận cho biết, đoạn quốc lộ 1A xảy ra tai nạn không có dải phân cách, ôtô khách được phép chạy với tốc độ tối đa 80 km/h, trong khi xe tải 70 km/h.

Theo báo cáo của Trạm CSGT Hàm Tân (Phòng CSGT Bình Thuận), nguyên nhân ban đầu tai nạn do ôtô khách chạy không đúng phần đường quy định.

(Thanh Niên) – Từ ngày 5/8, CSGT được xử phạt dựa vào thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội. Từ ngày 5/8 tới, dựa vào những thông tin, hình ảnh về giao thông do cá nhân, tổ chức cung cấp trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội… CSGT sẽ được quyền xác minh, xử phạt các hành vi, vi phạm luật giao thông.

Thông tin trên được nêu tại Thông tư số 65/2020 của Bộ Công An. Theo quy định, thông tin, hình ảnh làm căn cứ xác minh, phát hiện hành vi vi phạm hành chính phải phản ánh khách quan, rõ về thời gian, địa điểm, đối tượng và hành vi vi phạm. 

(Thời Báo Mỹ) – Nhiều tổ chức độc lập Đài Loan kêu gọi xoá chữ “Trung Quốc” khỏi hộ chiếu. Hãng tin CNA đưa tin, hôm 20/7 nhiều tổ chức độc lập tại Đài Loan đã tổ chức một cuộc họp báo cùng đưa ra lời kêu gọi thay đổi tên “Cộng Hoà Trung Quốc” trên hộ chiếu.

Những người tham gia đã đưa ra 3 yêu cầu trong đó họ muốn sửa lại tên trên hộ chiếu Đài Loan. Hiện trên hộ chiếu Đài Loan có dòng chữ “Cộng hoà Trung Quốc” (Republic of China) bằng tiếng Anh và tiếng Hoa, cùng với biểu tượng của Quốc Dân Đảng. Các tổ chức độc lập đề nghị thay thế “Cộng hoà Trung Quốc” thành “Đài Loan” và thay biểu tượng của Quốc Dân Đảng thành hình bản đồ Đài Loan.

Các thành viên cũng đề nghị đổi tên hãng hàng không quốc gia Đài Loan – China Airlines – thành “Taiwan Airlines” để tránh nhầm lẫn. 

(Tiền Phong)  – Bắt cóc 20 con tin trên xe buýt ở Ukraine. Sáng 21/7,  hãng tin Nga Sputnik dẫn thông báo của Sở Cảnh sát khu vực cho biết, một người đàn ông vũ trang đang chiếm một xe buýt, giữ khoảng 20 người làm con tin ở trung tâm thành phố Lutsk ở tây bắc Ukraine.

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

“Sáng nay chúng tôi nhận được thông tin một người đàn ông chiếm giữ một chiếc xe buýt với khoảng 20 con tin ở trung tâm Lutsk. Hắn ta có thuốc nổ và vũ khí. Một chiến dịch mang tên “Con tin” đang được tiến hành trong khu vực.

Trung tâm thành phố đã được phong tỏa để bảo đảm an toàn cho người dân. Tất cả lực lượng cảnh sát đang làm việc tại hiện trường”, cảnh sát viết trên Facebook.