Việt Nam ghi nhận thêm 145 ca Covid-19 trong ngày; Chưa thoát khỏi nấm đen, Ấn Độ lại phải đối đầu với ác mộng nấm trắng là những nội dung chính bản tin tối nay 22/5.

Tin trong nước

Thêm 73 ca Covid-19, chủ yếu ở Bắc Giang, Bắc Ninh

Bộ Y tế tối 22/5 ghi nhận 73 ca dương tính Covid-19, tại Bắc Giang 39, Bắc Ninh 25, Lạng Sơn 2, Điện Biên 2, Thanh Hóa 2, Đà Nẵng, Hải Dương và Thái Nguyên đều một.

Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế.

Như vậy, trong ngày 22/5, Việt Nam ghi nhận thêm 145 ca, trong đó 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội và 143 ca ghi nhận trong nước.

Trốn theo xe gom rác vào khu phong tỏa để thu nợ tiền rượu, 1 phụ nữ bị cách ly

Trước đó, vào khoảng 17h40 ngày 21/5, bà Đỗ Thị Mười (45 tuổi, trú tại huyện Nam Sách, Hải Dương) đi theo sau xe thu gom rác của Công ty Môi trường và đô thị để vào trong khu phong tỏa Gốc Mít, phường Trần Phú, TP. Hải Dương để lấy thu tiền nợ. Khi bà Mười vừa vào khu vực phong tỏa được chừng 10m thì bị cán bộ tại tổ trực chốt phát hiện, đưa về trụ sở UBND phường Trần Phú để làm việc.

Đi chơi bị trượt chân xuống suối sau nhà, 3 em nhỏ chết đuối

Chiều 22/5, ông Trần Văn Thơm, phó chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (Bình Định), cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 3 em nhỏ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn-Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo ông Thơm, vụ việc xảy ra khoảng 11h cùng ngày. Vào thời điểm trên, 3 em nhỏ: Đ.T.T.Đ. (6 tuổi), Đ.V.V. (7 tuổi) và Đ.T.N. (6 tuổi) là anh em bà con với nhau, cùng trú thôn T6, xã Đắk Mang rủ nhau dạo chơi tại khu vực ven suối phía sau nhà mình, tin từ Tuổi Trẻ.

Tại đây, cả 3 em đã bị trượt chân té ngã xuống suối. Do phụ huynh đều đi làm không có ở nhà, nên không ai phát hiện kịp thời để cứu các cháu

Nắng nóng trên 39 độ C ở Bắc Bộ kéo dài đến hết tuần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (22/5) và ngày mai 23/5, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Tin thế giới

Chưa thoát khỏi nấm đen, Ấn Độ lại phải đối đầu với ác mộng nấm trắng

Theo VTC NEWS, Ấn Độ gần đây ghi nhận các ca nhiễm nấm trắng trong bối cảnh Covid-19 và bệnh nấm đen vẫn đang hoành hành tại quốc gia này. 4 trường hợp nhiễm “nấm trắng” được phát hiện hồi giữa tuần tại một trường cao đẳng y tế thuộc bang Bihar, miền đông Ấn Độ. 

Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Cả 4 trường hợp nhiễm bệnh đều có triệu chứng giống với Covid-19 nhưng cho kết quả âm tính khi xét nghiệm Covid-19. Các chuyên gia y tế địa phương cho biết bệnh nhân nhiễm nấm trắng bị tổn thương phổi, tương tự các tổn thương do Covid-19 gây ra. 

Trong khi đó, nấm đen vẫn đang hoành hành trên khắp Ấn Độ. Theo thống kê, Ấn Độ hiện ghi nhận 7.250 nhiễm nấm đen, 219 người trong số này đã thiệt mạng. 

Triều Tiên cấm dùng thuốc TQ tại bệnh viện trọng điểm

Theo trang Daily NK đưa tin, gần đây một quan chức Bắc Triều Tiên hơn 60 tuổi do mắc bệnh cao huyết áp và bệnh tim đã được đưa đến bệnh viện trực thuộc Đại học Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, do tình trạng của vị quan chức này không tốt, bác sĩ đã quyết định cho “dùng thuốc mạnh”. Bác sĩ đã tiêm cho ông một loại thuốc do Trung Quốc sản xuất và ông đã qua đời ngay sau đó.

Báo cáo cho biết, vị quan chức này có địa vị rất cao trong giới chính trị Bắc Triều Tiên, là quan chức qua hai thế hệ lãnh đạo ở quốc gia này, hơn nữa rất được ông Kim Jong-un tin tưởng. Sự việc này đã khiến ông Kim Jong-un rất không hài lòng, thậm chí nghi ngờ chất lượng thuốc của Trung Quốc sản xuất, do đó đã ra lệnh tất cả các bệnh viện trọng điểm của Bắc Triều Tiên, đặc biệt là bệnh viện cấp cao của Bình Nhưỡng đều phải cấm toàn diện việc sử dụng thuốc Trung Quốc