Lật ôtô tải chở keo, 7 người chết: Xe chở quá 5 người; Dưới thời ông Biden: Dân nhập cư được ở khách sạn, lính vệ binh phải ngủ trên sàn là những nội dung chính bản tin tối nay 23/3.

Tin trong nước

Nhật Bản: Y án chung thân hung thủ sát hại bé Nhật Linh

Tin từ Người Lao Động, tòa án cấp cao Nhật Bản ngày 23/3 đã giữ nguyên bản án chung thân đối với Yasumasa Shibuya, người đàn ông sát hại rồi giấu xác bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, ở tỉnh Chiba năm 2017. Cơ quan công tố và gia đình nạn nhân trước đó đề nghị tử hình bị cáo.

Lật ôtô tải chở keo, 7 người chết: Xe chở quá 5 người; Dưới thời ông Biden: Dân nhập cư được ở khách sạn, lính vệ binh phải ngủ trên sàn là những nội dung chính bản tin tối nay 23/3.
Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Theo phán quyết của Tòa án Quận Chiba hồi tháng 7/2018, Shibuya dùng xe bắt cóc bé Nhật Linh trong lúc bé đang trên đường đến trường vào ngày 24/3/2017, trước khi cưỡng hiếp, sát hại và bỏ thi thể của bé gần một mương thoát nước ở TP. Abiko 2 ngày sau đó.

Cứu 2 thuyền viên gặp nạn ở vùng biển Quảng Nam

Sáng 23/3, tàu cá do anh Từ Văn Tèo (trú tại Đà Nẵng) làm thuyền trưởng đang di chuyển trên vùng biển phía đông Cù Lao Chàm, cách đất liền Đà Nẵng khoảng 24 hải thì bất ngờ bị phá nước. 

Trên tàu lúc này chỉ có thuyền trưởng Tèo và một thuyền viên, do biển động mạnh, nước biển tràn vào buồng máy khiến tàu chìm dần, nên thuyền trưởng liên lạc về đất liền kêu cứu nạn.

Nhận được thông tin Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã ra cứu hộ 2 thuyền viên, đưa vào bờ, Zing thông tin.

Lật ôtô tải chở keo, 7 người chết: Xe chở quá 5 người

Liên quan đến vụ việc, lật ôtô tải chở keo tối 22/3 khiến 7 người tử vong tại Thanh Hoá, theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, chiếc xe tải BKS 36C-136.40 chở gỗ keo này chỉ được phép chở 2 người. Tuy nhiên, thời điểm vụ va chạm xảy ra, chiếc xe này chở tới 7 người, trong đó 3 người ngồi trên cabin, 4 người ngồi trên thùng xe. Như vậy, chiếc xe này chở quá 5 người so với quy định. 

Lật ôtô tải chở keo, 7 người chết: Xe chở quá 5 người; Dưới thời ông Biden: Dân nhập cư được ở khách sạn, lính vệ binh phải ngủ trên sàn là những nội dung chính bản tin tối nay 23/3.
Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Thời hạn kiểm định của xe đến 28/10/2021. Được biết, lúc gặp nạn xe đang chạy với tốc độ 46km/h, trước đó xe chỉ chạy tốc độ 33km/h. 

Tin thế giới

Dưới thời ông Biden: Dân nhập cư được ở khách sạn, lính vệ binh phải ngủ trên sàn

Trang Breitbart đưa tin, trong cuộc họp báo mới đây, phóng viên Emerald Robinson của Newsmax đã đặt câu hỏi với Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc bà Jen Psaki về lý do tại sao chính quyền Biden lại cung cấp phòng khách sạn, thức ăn và nơi ở cho người di cư bất hợp pháp. Trong khi đó, vệ binh quốc gia Mỹ lại phải ngủ trên sàn khi họ bảo vệ Điện Capitol. Bà Psaki đã tỏ ra rất bối rối trước câu hỏi và cũng đã không phủ định báo cáo rằng chính quyền Biden đã cấp 86 triệu đô-la cho một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Texas để cung cấp phòng khách sạn trong 6 tháng cho khoảng 1.200 gia đình vượt biên giới phía nam.

Lật ôtô tải chở keo, 7 người chết: Xe chở quá 5 người; Dưới thời ông Biden: Dân nhập cư được ở khách sạn, lính vệ binh phải ngủ trên sàn là những nội dung chính bản tin tối nay 23/3.
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Bà Psaki đã bảo vệ hành động của tổng thống và lưu ý rằng ông Biden đã đích thân gọi điện cho người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia và cung cấp hỗ trợ khi biết thông tin quân đội phải ngủ trên sàn nhà để xe hồi tháng 1. Trước đó, cảnh sát Bernard Kerik viết trên Twitter rằng: “Ông Joe Biden và bà Kamala Harris buộc quân đội của chúng ta phải ngủ trên sàn nhà để xe, nhưng lại chi 89 triệu đô-la cho để thuê phòng khách sạn cho những người bất hợp pháp. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra dưới thời chính quyền Trump”. 

Pháp triệu tập đại sứ Trung Quốc vì ‘ngôn từ lăng mạ’

Tin Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Pháp đã triệu tập đại sứ Trung Quốc về những lời “lăng mạ” và đe dọa lặp đi lặp lại nhằm vào các nghị sĩ và một nhà nghiên cứu của Pháp, cũng như một quyết định của Bắc Kinh về việc trừng phạt các quan chức trên khắp Liên minh Châu Âu.

Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lô Sa – Ảnh chụp màn hình France24 dẫn qua AFP.

Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Anh và Canada đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lên nhiều quan chức Trung Quốc vào hôm thứ Hai vì vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, đây được xem là hành động phối hợp đầu tiên của phương Tây nhằm chống lại Bắc Kinh dưới thời tân Tổng thống Mỹ Joe Biden.