Nữ công nhân vừa qua đời vì Covid-19 ở Bắc Giang để lại cha mẹ già và con thơ 6 tuổi; Bất chấp lệnh phong toả hàng trăm người Ấn Độ dự đám tang một con ngựa là những nội dung chính bản tin tối nay 24/5.

Tin trong nước

Thêm 96 ca Covid-19, Bắc Giang vượt số 1.000

Bộ Y tế tối 24/5 ghi nhận 96 ca dương tính nCoV, gồm 95 ca trong nước với Bắc Giang 44, Bắc Ninh 31, Hà Nội 13, Lạng Sơn 6, TP HCM một và một ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Biều đồ dịch Covid-19 – Nguồn: Bộ Y tế

Như vậy trong ngày 24/5, Việt Nam ghi nhận thêm 187 ca mới, trong đó 184 ca ghi nhận trong nước và 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 

Hà Nội: Thành viên tổ bầu cử mắc Covid-19, lập chốt kiểm soát 4 tòa nhà

Theo Thanh Niên, báo cáo của lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm, 1 thành viên của tổ bầu cử khu vực Goldmark City được phát hiện mắc Covid-19 liên quan đến ổ dịch Công ty T&T. Khu vực bầu cử này liên quan đến 4 tòa nhà với 5.772 nhân khẩu.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Cụ thể bệnh nhân là chị H., 43 tuổi, đã được CDC Hà Nội thông tin sáng nay, 24.5. Chị H. được lấy mẫu xét nghiệm sáng 23.5, sáng sớm 24.5 có kết quả dương tính.

Nữ công nhân vừa qua đời vì Covid-19 ở Bắc Giang để lại con thơ 6 tuổi

Bộ Y tế chiều 24/5 ghi nhận “bệnh nhân 4.807” tử vong, chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân viêm phổi do Covid-19.

Nữ bệnh nhân (38 tuổi) công nhân công ty TNHH Hosiden Việt Nam ở khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, rát họng, mệt mỏi, xét nghiệm kết quả dương tính với Covid-19, sau đó điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sáng 24/5, trên đường chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới trung ương để điều trị thì bệnh nhân tử vong.

Theo bà T. (60 tuổi, mẹ của chị M.) chị M. là mẹ đơn thân, có con trai duy nhất đang học lớp 1, gia đình xót xa không biết con chị sau này sẽ dựa vào ai khi ông bà ngoại đã già yếu.

Tin thế giới

Chữa cho 13 thủy thủ Philippines, 42 y bác sĩ Indonesia mắc Covid-19

Theo hãng tin Reuters, ngày 23/5, giới chức Indonesia thông báo ghi nhận 42 nhân viên y tế nước này đã mắc Covid-19 sau khi tham gia điều trị bệnh cho 13 thủy thủ Philippines. Các thủy thủ làm việc trên tàu Hilma Bulker treo cờ Panama chở đường tinh luyện từ Ấn Độ và cập cảng Trung Java ngày 25/4 vừa qua. Kết quả giải trình tự gen cho thấy họ nhiễm biến thể của Coivid-19 B.1617.2 phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ.

Tỉnh trưởng Trung Java ông Ganjar Pranowo cho biết, tổng cộng có khoảng 140 nhân viên y tế đã tiếp xúc gần với thủy thủ đoàn của tàu Hilma Bulker. Hiện, lực lượng chức năng đang truy vết các nhân viên y tế khác có tiếp xúc trực tiếp hoặc tiếp xúc gần với nhóm thủy thủ trên. 

Tàu vận tải Triều Tiên chìm ngoài khơi Nhật Bản

Theo Cơ quan quản lý hàng hải Nhật Bản, một con tàu vận tải 5.500 tấn của Triều Tiên đã chìm tại vùng biển gần tỉnh Shimane phía tây Nhật Bản vào khoảng 14h32 ngày 23/5. Con tàu có thể tên là Chongbong – một tàu vận tải Triều Tiên bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa vào danh sách trừng phạt hồi tháng 3-2016.

Dù vậy, hiện vẫn chưa có nguồn tin nào khác xác nhận đó có phải là tàu Chongbong không. Con tàu trên được cho là đang trên đường đến cảng Songrim thuộc tỉnh Hwanghae phía tây bắc Triều Tiên, sau khi rời cảng Chongjin phía đông bắc nước này. Vào thời điểm bị chìm, con tàu đang chở khoảng 6.500 tấn sắt. Toàn bộ 21 thành viên thủy thủ đoàn đã được một tàu chở dầu Triều Tiên đi ngang cứu.

Ấn Độ: Dự đám tang một con ngựa bất chấp lệnh phong tỏa

Theo Times of India, con ngựa được đưa tới làng Mastmaradi và được người dân tôn thờ như “thần hộ mệnh”. Nhưng không rõ vì lý do gì, con vật qua đời vào sáng 23/5. 

Ảnh chụp màn hình video.

Người dân lo sợ cái chết của con ngựa là điềm xấu nên đã tổ chức đám tang cho nó. Khoảng 400 người dân ở bang Karnataka tới tham dự lễ tang con vật tại huyện Belagavi hôm 24/5, bất chấp lệnh phong tỏa đang áp dụng trên toàn bang.

Hôm 23/5, Karnataka ghi nhận thêm 25.979 ca nhiễm mới, nâng tổng ca bệnh tại bang này lên 473.000 trường hợp. 25.000 người ở Karnataka thiệt mạng vì dịch.