Lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 16 cây xăng tại TP. HCM và Bình Phước liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Lầu cầm đầu; ‘Bác sĩ tử thần’ mở triển lãm xác người ở Nga là những nội dung bản tin tối nay 25/3.

Tin trong nước

Vụ làm giả 2,7 triệu lít xăng: Khám xét 16 cây xăng ở TP.HCM và Bình Phước

Ngày 25/3, lực lượng chức năng đã khám xét 16 điểm kinh doanh xăng dầu thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dầu khí Thanh Bình (Công ty Thanh Bình, số 679 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM). Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xăng dầu Tài Lộc và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại sản xuất Quốc Khánh trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Bình Phước.

Cập nhật tối 25/3: Khám xét 16 cây xăng ở TP. HCM và Bình Phước liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả; 'Bác sĩ tử thần' mở triển lãm xác người ở Nga
Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Qua khám xét, Công an thu giữ nhiều tài liệu, hóa đơn, chứng từ liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu. Đồng thời, Công an cũng lấy mẫu xăng tại các điểm kinh doanh xăng dầu để kiểm nghiệm chất lượng phục vụ quá trình điều tra, VTC NEWS thông tin.

Thu hồi được gần 80.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng

Sáng 25/3, trong báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021  VKSND Tối cao Lê Minh Trí cho biết số vụ án hình sự đã khởi tố tăng so với nhiệm kỳ trước. Trong đó nhiều vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế xảy ra trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đầu tư công gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã thu hồi 80.000 tỷ đồng trong số các vụ án tham nhũng. 

Trong đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là các hành vi lừa đảo, tổ chức đánh bạc qua mạng internet tăng. Các tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại và khiếu kiện hành chính tiếp tục tăng, nhiều vụ khiếu kiện hành chính phức tạp. 

Chặn 2 ôtô chở nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Theo Zing, Công an tỉnh Lạng Sơn đang tạm giữ Bế Trung Kiên (46 tuổi) và Mông Văn Vui (24 tuổi, cùng quê Cao Bằng) để điều tra hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Rạng sáng 23/3, tổ công tác của Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Kiên và Vui điều khiển 2 ôtô chở 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Cập nhật tối 25/3: Khám xét 16 cây xăng ở TP. HCM và Bình Phước liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả; 'Bác sĩ tử thần' mở triển lãm xác người ở Nga
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Tại cơ quan công an, Vui khai được một người đàn ông Trung Quốc thuê chở 9 người này từ huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, đến thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang với giá 10 triệu đồng.

Theo công an, 9 người Trung Quốc đều là nam giới, nhập cảnh trái phép qua Việt Nam để sang Campuchia tìm việc làm. 

Tin thế giới 

Nhiều người phẫn nộ vì ‘bác sĩ tử thần’ mở triển lãm xác người ở Nga

Zing thông tin, Ủy ban Điều tra của Nga, cơ quan chuyên điều tra các vụ phạm tội quy mô lớn, tuyên bố hôm 24/3 rằng họ sẽ “thực hiện một cuộc thanh tra với những người khởi xướng và tổ chức” triển lãm Body Worlds tại thủ đô Moscow.

Triển lãm Body Worlds, do nhà giải phẫu học người Đức Gunther von Hagens – có biệt danh “bác sĩ tử thần” khởi xướng, mới khai mạc hôm 12/3. Ông von Hagens là nhân vật gây tranh cãi vì tổ chức nhiều triển lãm về xác người suốt 20 năm qua ở nhiều nơi trên thế giới.

Cập nhật tối 25/3: Khám xét 16 cây xăng ở TP. HCM và Bình Phước liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả; 'Bác sĩ tử thần' mở triển lãm xác người ở Nga
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Theo Ủy ban Điều tra, một số cá nhân đã công khai chỉ trích cuộc triển lãm là “vi phạm các giá trị đạo đức” và “xúc phạm đến xu hướng tôn giáo của nhiều tín đồ”. Đây được coi là các tội hình sự tại Nga.

Vượt lên các giả thuyết, hiện đã có những đầu mối thông tin cho thấy, nguồn xác người này được lấy từ một hệ thống đen tối tại một quốc gia châu Á. Để biết thêm thông tin, quý vị có thể vào xem tại đây

Nhật – Hàn: Triều Tiên bắn liên tiếp 2 tên lửa đạn đạo

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo vào khoảng 7 giờ 06 phút ngày 25/3. Tên lửa không đi vào lãnh thổ Nhật Bản hay vùng đặc khu kinh tế nước này.

Trong khi đó, Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn ít nhất 2 tên lửa ra ngoài khơi bờ biển phía Đông và rơi xuống biển. Tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc không xác định hoặc nói rõ về số lượng, chủng loại tên lửa gì hoặc thời điểm bắn tên lửa.