Tập Cận Bình “lộ diện tin nhắn” chúc mừng Biden; 1,8 triệu phiếu gửi qua thư nhưng 2,5 triệu phiếu được đếm là những nội dung của bản tin tối nay 26/11.

Tin trong nước

Sập tường rào trường tiểu học, đè hàng chục xe của học sinh

Khoảng 13h45 ngày 25/11, giáo viên và học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Toản (xã Gia Tân 2) nghe tiếng động lớn phát ra từ nhà để xe. Mọi người ra xem thì phát hiện bức tường rào được xây bằng gạch, dài gần 27m, cao 2,5m và dày 10cm đã đổ sập, gạch đá đè lên nhiều xe đạp của học sinh.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Ông Trần Thế Hiệu – phó hiệu trưởng nhà trường – cho biết thời điểm xảy ra vụ việc học sinh đang trong tiết học nên không ai bị thương. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định do bức tường được xây từ nhiều năm trước không có kết cấu đà giằng, bêtông cốt thép, bên cạnh tường rào là hàng phi lao lâu năm, rễ cây xâm lấn khiến móng bức tường yếu dần rồi đổ sập.

Ngoài đoạn tường rào bị sập đổ thì hơn 30m tường rào nữa của tường cũng bị nghiêng, xuất hiện nhiều vết nứt có nguy cơ đổ sập.

Theo Tuổi Trẻ

Tạm giữ người mẹ bạo hành con gái ruột chấn thương sọ não

Ngày 26/11, Công an quận 12, TP. HCM đang tạm giữ T.T.D (26 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi bạo hành khiến con gái ruột bị đa chấn thương. Bà Trần Thị P ( bà ngoại bé C.) cho biết, chị D. có 5 người con và ba người chồng.  Theo bà , chị D. do sinh nhiều con, chồng không phụ giúp, công việc bán vé số lang thang nay đây mai đó, không có tiền bạc vất vả nên có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, hay cáu giận, bực mình, nóng nảy với con cái.

Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật TP. HCM.

Hôm xảy ra vụ việc, bà P. đang ở quê thì D. gọi điện nói “Mẹ ơi con lỡ tay đánh chết con gái con rồi”. Người phụ nữ sau đó đưa con đến bệnh viện. Tại bệnh viện, D. nói dối rằng con bị té cầu thang 3 ngày trước nhưng sau đó thừa nhận đánh bé.  Hiện Công an quận 12 vẫn đang lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Theo Pháp Luật TP. HCM 

Tin thế giới

Ông Tập Cận Bình ‘gửi tin nhắn’ chúc mừng ông Biden

CNA dẫn tin từ hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc kênh Tân Hoa Xã cho biết, ngày 25/11, lãnh đạo TQ ông Tập Cận Bình đã chúc mừng ông Biden đắc cử tổng thống Mỹ. Đáng chú ý, bản dịch tiếng Anh cho biết ông Tập “sent a message (gửi một tin nhắn)”, nghĩa là ông và Biden không thực sự nói chuyện qua điện thoại.

Trong bưu điện chúc mừng, ông Tập nói với ông Biden rằng các mối quan hệ “lành mạnh và ổn định” là “kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế”. Ông Tập cũng bày tỏ hy vọng hai nước sẽ nêu cao tinh thần “không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi, kiểm soát sự khác biệt, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ Trung – Mỹ”. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn đã “gửi một tin nhắn” tới bà Harris.

Ông Joe Biden, khi còn là Phó Tổng thống Mỹ, và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nâng ly chúc mừng ở Washington vào năm 2015.
Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật TP. HCM.

Tin nhắn chúc mừng được chính quyền Bắc Kinh đưa ra khi cơ quan chức năng của chính quyền Mỹ vẫn chưa chính thức công nhận tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, điều này đã khiến giới quan sát đặt ra câu hỏi liệu ông Tập “nhất tiễn song điêu” gửi “một tin nhắn” như thể giang tay vớt vát Biden hay thực chất là gửi ngầm ý khác tới Tổng thống Trump. 

Theo CNN

Điều trần ‘1,8 triệu phiếu gửi qua thư nhưng 2,5 triệu được đếm’ ở Pennsylvania

Cơ quan lập pháp tiểu bang Pennsylvania ngày (25/11 theo giờ miền Đông, Hoa Kỳ) đã tổ chức một buổi điều trần về các vấn đề bất thường của cuộc bầu cử năm 2020. Luật sư riêng của Tổng thống Trump, ông Rudy Giuliani đã đưa ra một số nhân chứng rất đáng tin cậy.

Một nhân chứng là cựu Sĩ quan chỉ huy trong Hải quân, một nhà khoa học dữ liệu, một chuyên gia về an ninh và gian lận – có tên Gregory Strenstrom đã mô tả cá nhân ông quan sát thấy hàng chục thẻ USB lạ được tải lên máy bỏ phiếu, dẫn đến tăng hơn 50.000 phiếu bầu chỉ cho ông Joe Biden trong một khoảng thời gian ngắn. Một nhân chứng khác đã mô tả “mức tăng đột biến” của các lá lô phiếu đếm sau đêm bầu cử ở Pennsylvania, 600.000 cho Joe Biden so với 3.200 cho Trump.

Luật sư Rudy Giuliani cũng đã chỉ ra khoảng chênh lớn trong các lá phiếu gửi qua thư của Pennsylvania. Ông Giuliani nói: “Có một khoảng cách lớn – có 672.770 phiếu bầu không ai kiểm tra đã được bí mật bỏ vào thùng phiếu – và sau đó là con số chênh mà tôi không thể hiểu giữa các lá phiếu qua thư: Các vị đã gửi đi 1,8 triệu phiếu bầu qua thư và con số đếm được là 2,5 triệu phiếu!”.

Theo Tin 360tv

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Brazil khiến ít nhất 40 người thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng 25/11 (theo giờ địa phương) tại thị trấn Taguai, phía Tây bang Sao Paulo, Brazil khi chiếc xe buýt chở công nhân làm việc tại một nhà máy dệt đâm phải một chiếc xe tải trên đường cao tốc thuộc địa phận thị trấn Taguai, khiến 37 người thiệt mạng tại chỗ và 3 người khác tử vong sau đó tại phòng cấp cứu của bệnh viện.

Hiện lực lượng cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo VOV

Mời các bạn cùng xem video tin tức tối nay, ngày 26/11/2020