Thêm 391 ca nhiễm, 200 trường hợp khỏi Covid-19 trong ngày; Ca nhiễm mới trong ngày ở Thái Lan vượt Châu Âu là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 28/6.

Tin trong nước

Thêm 145 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 28/6 ghi nhận 145 ca dương tính Covid-19, gồm 139 ca trong nước và 6 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Bản đồ dịch Covid-19. Nguồn: Bộ Y tế

Như vậy, trong ngày 28/6, Việt Nam ghi nhận thêm 391 ca mắc mới gồm 9 ca nhập cảnh và 382 ca trong nước, trong đó 340 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Hôm nay, 200 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19, nâng tổng số khỏi từ đầu dịch lên 6.519 ca.

Bất ngờ với số người tử nạn vì tai nạn giao thông ở TP. HCM

Phòng CSGT Đường bộ – Đường sắt, Công an TP. HCM thông tin, trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã xảy ra 1.135 vụ tai nạn giao thông đường bộ (kể cả va chạm), làm chết 310 người, bị thương 724 người.

So với cùng kỳ, giảm 169 vụ tai nạn giao thông (-12%), tăng 77 người chết (+33%), giảm 223 người bị thương (-24%).

Phòng CSGT Đường bộ – Đường sắt nhận định do thời gian qua, thành phố nhiều lần thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, nên lưu lượng phương tiện giảm, đường sá thông thoáng hơn. Song, chính điều này mà một bộ phận người dân lại có tâm lý lơ là, chủ quan khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường. Nhiều người thản nhiên đi vào làn đường dành cho xe ô tô, đi không đúng chiều đường… gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Chết lặng bên rẫy sầu riêng bị kẻ gian phá hoại tàn độc

Ngày 28/6, Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang truy tìm thủ phạm phá hoại hơn 100 cây sầu riêng của một hộ dân tại địa phương.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Ông Phạm Hữu Dũng (53 tuổi, thôn 2A, xã Ea Nam, huyện Ea H’leo) kể lại, sáng 26/6, ông nhận được tin báo rẫy sầu riêng của gia đình bị kẻ gian phá hoại. Ông tức tốc chạy vào và chết lặng vì hàng trăm cây sầu riêng bị cưa hạ nằm la liệt.

Công an cho biết, đây là vụ phá hoại tài sản rất nghiêm trọng, ước tính thiệt hại khoảng 700 triệu đồng.

Tin thế giới

Ca nhiễm mới trong ngày ở Thái Lan giờ nhiều hơn ở Châu Âu

Ngày 28/6, Thái Lan công bố ghi nhận thêm 5.406 ca nhiễm và 22 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong vì dịch bệnh ở xứ sở chùa vàng lên lần lượt 249.853 và 1.934, theo báo Bangkok Post.

Con số 5.406 là số ca nhiễm mới trong ngày “cao thứ ba từng được ghi nhận ở Thái Lan” từ đầu dịch tới nay, sau các mốc 9.635 (ghi nhận ngày 17-5-2021) và 5.485 (ngày 31-5-2021).

Theo báo Bangkok Post, tỉ lệ mắc mới Covid-19 tại Thái Lan đang tăng nhanh hơn tỉ lệ tại mọi quốc gia Châu Âu, trừ Anh. Và cũng tăng tương đương với tỉ lệ của Mỹ, dù virus corona vẫn đang lây lan nhanh hơn tại Indonesia, Philippines và Malaysia.

Ấn Độ điều 50.000 quân tới biên giới, Trung Quốc kêu gọi hạ nhiệt

Tin từ Zing, Ấn Độ điều động thêm 50.000 lính tới vùng biên giới có tranh chấp với Trung Quốc, chỉ vài ngày sau khi hai bên gặp mặt để trao đổi về vấn đề biên giới.

Ngày 28/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết tình hình biên giới với Ấn Độ về tổng thể vẫn ổn định, và 2 bên đang giải quyết các vấn đề qua đàm thoại.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Ấn Độ hiện có khoảng 200.000 binh lính tập trung tại biên giới với Trung Quốc, tăng 40% so với năm 2020. Điều này sẽ cho phép chỉ huy Ấn Độ có nhiều lựa chọn hơn trong việc tiến hành các hoạt động quân sự và gia tăng kiểm soát ở vùng biên giới nếu thấy cần thiết, theo Bloomberg.

Quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc xảy ra rạn nứt sau các cuộc đụng độ ở vùng biên giới Ladakh vào năm 2020, khiến ít nhất 20 lính Ấn Độ và 4 lính Trung Quốc tử vong.