Gần 800.000 ca Covid-19, 19.000 người tử vong; Bốn người Đà Lạt bị đất vùi khi trú mưa là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 29/9.

Thêm 8.758 ca Covid-19

Trong 8.758 ca nhiễm Bộ Y tế công bố ngày 29/9 có 8.744 ca ở 33 tỉnh thành, tăng 4.161 ca so với hôm qua; 23.568 người khỏi bệnh; 162 ca tử vong.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 188 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.098, tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 779.398 ca nhiễm, đứng thứ 44/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154 (bình quân cứ 1 triệu người có 7.919 ca nhiễm).

Khách đi máy bay không cần xét nghiệm nếu đã tiêm vaccine

Ngày 29/9, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Bộ Y tế vừa có văn bản góp ý dự thảo kế hoạch tổ chức vận tải hành khách tại các địa phương nới lỏng biện pháp chống dịch Covid-19.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu hành khách khi tham gia giao thông đường sắt, hàng hải, hàng không phải tuân thủ 5K, khai báo y tế và có xét nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng 72 giờ.

Những người đã tiêm một liều vaccine sau 3 tuần đầu hoặc đã tiêm đủ liều, F0 khỏi bệnh trong 6 tháng thì không yêu cầu xét nghiệm, xem chi tiết báo VnExpress.

Lãnh đạo phường xin lỗi vì phá cửa, cưỡng chế người dân đi test Covid-19

Theo Zing, chiều ngày 29/9, lãnh đạo TP. Thuận An (Bình Dương) và đại diện phường Vĩnh Phú đã có buổi làm việc với bà Hoàng Thị Phương Lan (38 tuổi, ngụ Block B, chung cư Ehome 4), người phụ nữ trong clip bị cưỡng chế lấy đi test Covid-19.

Tại buổi làm việc, ông Võ Thanh Quan, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An (Bình Dương) thừa nhận mình đã nóng vội trong vụ việc trên và xin lỗi bà Lan.

Sập taluy ở Đà Lạt khiến 2 người chết, 2 người bị thương

Vụ việc xảy ra vào lúc 13h30’ khi trên địa bàn có mưa lớn. Trong lúc 4 người gồm: Trần Thị Bích Huyền (sinh năm 2003, thường trú ở Thái Phiên, phường 12, TP Đà Lạt), Nguyễn Thị Trang Đài (sinh năm 1991), Nguyễn Văn Cang (sinh năm 1999) và Khổng Minh Phước (sinh năm 1990, cùng thường trú xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) đang trú mưa tại 1 nhà vườn của người dân ở khu vực Hố Hồng, phường 7, TP Đà Lạt thì bất ngờ taluy ở phía trên cao đổ sập.

Do lượng lớn đất, đá vùi lấp đã khiến 2 nạn nhân nữ là Huyền và Đài bị tử vong, 2 nạn nhân nam là Phước và Cang bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, xem chi tiết báo VOV.

5,45m3 gỗ hộp giấu trong nhà, vườn của nhân viên bảo vệ rừng

Sáng 29/9, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Công an tỉnh Phú Yên đang điều tra, xử lý vụ tàng trữ trái phép 155 khúc gỗ hộp, khối lượng 5,45m3 tại nhà ông Nguyễn Canh Tuất (50 tuổi, ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa), nhân viên Trạm quản lý bảo vệ rừng Sơn Hội (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa).

Trước đó, từ nguồn tin báo của người dân, công an kiểm tra nhà của ông Tuất, phát hiện trong nhà đang cất giấu 65 khúc gỗ hộp, còn trong khu vườn gần nhà ông có 90 khúc gỗ hộp khác, gồm các loại hương, bìn lin, bằng lăng, mít nài… Bước đầu ông Tuất thừa nhận đó là gỗ của ông nhưng không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ.