Nhiều bác sĩ Trung Quốc bị bắt vì tham gia mổ cướp nội tạng; Ít nhất 3 người đã tử vong trong vụ đứt thang cuốn tại công trình trụ sở Sở Tài chính là nội dung bản tin tối nay 3/1.

Tin trong nước

Vụ đứt thang cuốn tại công trình trụ sở Sở Tài chính: ít nhất 3 người đã tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn thang tời rơi tự do từ tầng cao xảy ra vào đầu giờ chiều hôm qua 2/1/2021, đến thời điểm này đã có 3 người tử vong, nhiều người khác vẫn đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 2/1, tại công trình xây dựng trụ sở mới của Sở Tài chính Nghệ An các công nhân đi thang cuốn (dùng vận chuyển vật liệu xây dựng và công nhân) của công trình để làm việc trên tầng cao tòa nhà. Khi đang lên đến tầng 8, thang cuốn bất ngờ bị đứt dây, rơi xuống đất. 

Theo Người Lao Động

Thêm 12 người nhập cảnh nhiễm Covid-19

Bộ Y tế ngày 3/1 ghi nhận 12 ca dương tính Covid-19, là người nhập cảnh được cách ly ngay tại Hà Nội và Phú Yên. 

Như vậy tổng số ca nhiễm cả nước lên 1.494 ca nhiễm, số người tử vong do Covid-19 là 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện tốt “Thông điệp 5K”, nhất là đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn.

Theo Bộ Y tế

Tìm thấy tài xế đánh người trọng thương khi bị nhắc gây ùn ứ giao thông

Chiều 3/12, Trưởng Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa tìm được nghi phạm Long – người đánh nam thanh niên do bị nhắc nhở gây ùn tắc giao thông trên đường Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân Bắc) vào tối 31/12/2020.

Ảnh chụp màn hình VTCNEWS.

Trước đó, khoảng 21h ngày 31/12, trên đường Khuất Duy Tiến hướng về Nguyễn Xiển (thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội), chiếc ô tô Toyota màu đen do Long cầm lái đi nhích từng tí một, khiến các xe phía sau bị ùn ứ từ lối xuống cao tốc vành đai 3 trên cao.

Lúc này, tài xế T.A. (26 tuổi, trú tại Hà Nội) xuống xe đến nhắc nhở và khuyên Long lái xe đi. Tuy nhiên, Long chửi bới và xuống xe đánh anh này bị gãy xương mũi, gãy một răng và có nhiều thương tích khác. Sau đó, kẻ hành hung cùng vợ con bỏ đi, ô tô của Long được người quen đến lái đi.

Tin thế giới

3 bác sĩ Trung Quốc bị bắt do ‘mổ cắp nội tạng’ nạn nhân

Lịch sử cấy ghép nội tạng bắt đầu ở Trung Quốc từ những năm 1960, và kể từ đó, quốc gia này đã ghi nhận hàng nghìn ca ghép thận và gan mỗi năm.

Gần đây, một số báo cáo đưa tin 6 người Trung Quốc đã bị bắt vì mổ cướp nội tạng của một nạn nhân bị tai nạn, theo The Science Times.

Một hoạt động tại Vienna, Áo năm 2018 tái hiện cảnh cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.
Một hoạt động tại Vienna, Áo năm 2018 tái hiện cảnh cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Ba trong số 6 người này là bác sĩ làm trong các bệnh viện liên quan. Có thông tin cho biết có đến 4 người trong số họ là bác sĩ, theo Daily Mail.

Các bác sĩ và đồng bọn đã lừa gia đình người bị tai nạn rằng họ đang hiến tạng của người nhà mới qua đời. Nhưng cơ quan chức năng cho biết không phải như vậy. Nhóm này đã từng mổ cướp nội tạng của 11 người tại một bệnh viện ở tỉnh An Huy trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2018. Sau đó, họ bán nội tạng đánh cắp được cho những người mua hàng đầu như cá nhân hoặc bệnh viện mà họ bí mật liên hệ.

Facebook xóa nhóm 1,7 triệu người không công nhận Biden là tổng thống

Theo trang WND, những thành phần cực tả trong ban điều hành Facebook vừa xóa trang của nhóm ‘Joe Biden KHÔNG PHẢI LÀ TỔNG THỐNG CỦA TÔI!’ có 1,7 triệu thành viên. Quản trị viên của nhóm này nói rằng trước khi trang của họ bị xóa, Facebook không hề đưa ra bất kỳ cảnh báo nào và không có lời giải thích tại sao trang của nhóm, được thành lập vào ngày 15/12/2020, lại bị xóa. Cách đây 3 ngày, The Scoop đưa tin rằng nhóm “Joe Biden KHÔNG PHẢI LÀ TỔNG THỐNG CỦA TÔI!” đã lập kỷ lục: chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhất đạt được 1 triệu thành viên. Hiện, Facebook đang gia tăng các hoạt động kiểm duyệt và tấn công các nhóm thiên hữu bảo vệ truyền thống văn hóa và ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Trong một động thái khác, Facebook đã đóng trang gây quỹ tranh cử cho hai ứng viên thượng nghị sĩ Cộng hòa là Kelly Loeffler và David Perdue, chỉ vài ngày trước khi cuộc bỏ phiếu giành ghế Thượng viện diễn ra ở tiểu bang Georgia.

Theo Dân Việt

11 Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa sẽ phản đối ‘Chứng nhận Cử tri đoàn’

Mười một thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, do Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz dẫn đầu, đã tuyên bố vào hôm qua – ngày 02/1/2021 rằng họ sẽ phản đối việc chứng nhận kết quả bầu cử đại cử tri đoàn khi Quốc hội nhóm họp vào ngày 6/1.

Thượng nghị sĩ Ted Cruz (ảnh: Wikipedia).

Tuyên bố nêu rõ, “Quốc hội nên chỉ định ngay một Ủy ban bầu cử, với đầy đủ quyền điều tra và tìm hiểu thực tế, để tiến hành thanh tra khẩn cấp trong 10 ngày đối với kết quả bầu cử ở các tiểu bang chiến trường,”. “Sau khi hoàn thành, mỗi tiểu bang sẽ đánh giá các phát hiện của Ủy ban và có thể triệu tập một phiên lập pháp đặc biệt để chứng nhận sự thay đổi trong phiếu bầu của họ, nếu cần.” “Theo đó, chúng tôi dự định bỏ phiếu vào ngày 6/1 để từ chối các đại cử tri từ các bang tranh chấp,… cho đến khi cuộc thanh tra khẩn cấp kéo dài 10 ngày đó được hoàn thành,”. Tuy nhiên, trong tuyên bố, nhóm 11 thượng nghị sĩ đảng cộng hòa thừa nhận rằng nỗ lực của họ có khả năng thất bại.

Theo The Epoch Times

Singapore và Malaysia huỷ bỏ dự án đường sắt cao tốc chung

Chính phủ Singapore và Malaysia đã chấm dứt dự án đường sắt cao tốc chung có trị giá hàng tỷ USD, sau khi hai nước này không đạt được thoả thuận bởi tác động kinh tế từ đại dịch VPVH. Dự án đường sắt cao tốc nối liền hai quốc gia Đông Nam Á này có chiều dài 350km, và chỉ mất 90 phút chạy tàu từ Thủ đô của Malaysia tới Singapre. Dự án đã được khởi động từ năm 2013 khi đó nhận được đồng ý của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Dự án này được kỳ vọng sẽ giúp kinh tế được thúc đẩy dọc đường tàu và các nhà đầu tư từ Nhật Bản, Trung Quốc, châu  u đều bày tỏ sự quan tâm tới dự án.

Tuy nhiên, sau khi ông Najib Razak thất cử trong cuộc bầu cử hồi năm 2018, Malaysia đã yêu cầu tạm dừng dự án vào hồi tháng 9 cùng năm. Tới nay, hai bên đã chính thức tuyên bố chấm dứt dự án tham vọng trên. Tuyên bố cũng không đề cập tới những thay đổi mà phía Malaysia đưa ra, tuy nhiên, phía Malaysia sẽ phải bồi thường chi phí mà phía Singapore phải gánh chịu.

Theo Tuổi Trẻ