Trạm thu phí trả tiền dư bằng… kẹo; 42 người đánh bài Tết bị bắt quả tang; Trung Quốc tính thay HLV nội bằng HLV Hàn Quốc … là những nội dung chính bản tin tối nay 4/2.

Trạm thu phí trả tiền dư bằng… kẹo

Sự việc này xuất hiện tại trạm thu phí cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Theo đơn vị quản lý cao tốc, do có thay đổi, mức phí của tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây từ chẵn trở nên rất lẻ: 9.000 đồng, 19.000 đồng, 29.000 đồng, 39.000 đồng, 49.000 đồng, 59.000 đồng, 69.000 đồng, 79.000 đồng, 88.000 đồng, 98.000 đồng… Vì vậy, nhà thu phí cần chuẩn bị lượng lớn tiền lẻ mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng để trả cho hành khách.

Tuy nhiên, số lượng tiền mệnh giá trên không chuẩn bị đủ, vì vậy có tình trạng hành khách nhận kẹo thay cho tiền thừa.

38 tỉnh, thành vùng xanh

Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 4/2, cả nước có 38 tỉnh, thành vùng xanh; 23 tỉnh vàng, 2 tỉnh cam, không có tỉnh nào đỏ.

Ở phía Bắc, có 18 tỉnh, thành vùng xanh, gồm: Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái.

Miền Trung có 7 tỉnh vùng xanh gồm: Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Bình.

Phía Nam có 12 tỉnh, thành xanh gồm: An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, TP HCM. Tây Nguyên có duy nhất tỉnh xanh là Kon Tum.

Bất ngờ vì lượng du khách tăng vọt

Theo Tiền Phong, chỉ trong 3 ngày Tết Nguyên đán, hàng trăm ngàn lượt khách du lịch đã đến Tây Nguyên. Phần lớn khách du lịch đến từ TP. HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương… Nhiều khách sạn Đắk Lắk, Đắk Nông luôn trong tình trạng “cháy phòng”.

Du khách đổ về biển Vũng Tàu, phố đi bộ Nguyễn Huệ trong những ngày Tết (ảnh chụp màn hình Vietnamnet).

Tại Đà Lạt, trong mấy ngày Tết có khoảng 72.000 lượt khách, tăng 71% so với dịp Tết Âm lịch năm 2021. Các khách sạn 3-5 sao đạt công suất trên 90%.

Còn theo Người Lao Động, trong 5 ngày qua, TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã đón tiếp đến 65.500 lượt khách, tăng gần 241% so với cùng kỳ năm 2021. Tương tự, chỉ trong 3 ngày, tỉnh Thừa Thiên – Huế đón khoảng 47.000 lượt khách

42 người đánh bài Tết bị bắt quả tang

Tối mùng 2 Tết, ít nhất 42 người tập trung tại con hẻm phường Bình Hưng Hoà A., quận Bình Tân, TP. HCM đánh bài ăn tiền đã bị cảnh sát ập vào bắt.

Nhóm người đánh bài bị bắt (ảnh chụp màn hình VnExpress).
Nhóm người đánh bài bị bắt (ảnh chụp màn hình VnExpress).

Theo VnExpress, những người này bị bắt khi đang hò hét, sát phạt nhau bằng hình thức bài cào. Họ bỏ chạy tán loạn, trốn vào các căn nhà trong hẻm nhưng không thoát. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ gần 20 triệu đồng và nhiều tang chứng khác.

Trung Quốc có thể lợi dụng Thế vận hội để thu thập DNA của VĐV Mỹ

Bà Patricia Adams, giám đốc điều hành của tổ chức bất vụ lợi Probe International có trụ sở tại Canada, cho biết việc ĐCSTQ thu thập DNA của các vận động viên có thành tích tốt nhất tại Thế vận hội là chuyện “có khả năng cao sẽ xảy ra”.

“Họ [ĐCSTQ] ngày nào cũng xét nghiệm … và [ở đó] hoàn toàn không có sự giám sát nào đối với việc sử dụng các sản phẩm mà họ đang nhận được,” bà Adams cho biết trong một chương trình của EpochTV.

Các quan chức và chuyên gia Hoa Kỳ trước đây đã cảnh báo rằng Bắc Kinh đang tích lũy một cơ sở dữ liệu lớn bao gồm thông tin cá nhân và sức khỏe của người Mỹ, vốn có thể được sử dụng để tăng cường các hệ thống trí tuệ nhân tạo và lĩnh vực y khoa, cũng như hỗ trợ các hoạt động gián điệp và quân sự.

Trung Quốc tính sa thải HLV nội, bổ nhiệm HLV Hàn Quốc

Dân Trí cho biết, đội tuyển Trung Quốc đang tính sa thải HLV Li Xiaopeng để bổ nhiệm HLV người Hàn Quốc, Kim Jong Boo.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.
Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Không chỉ HLV trưởng Li Xiaopeng, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, Chen Xuyuan cũng có nguy cơ mất việc. Theo đó, Tổng cục TDTT Trung Quốc dự kiến sẽ cử một “tổ công tác đặc biệt” trực tiếp điều hành bóng đá nước này, bao gồm cả Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, thay thế cho đội ngũ lãnh đạo hiện tại.