Thêm 201 ca mắc Covid-19 trong ngày; Hà Nội: Hơn 1.000 cử tri đi bầu lại vì ứng viên gian lận là những nội dung chính bản tin tối nay 6/6.

Tin trong nước

Ngày 6/6, thêm 201 ca mắc Covid-19, TP. HCM có 31 bệnh nhân

Tối 6/6, Bộ Y tế công bố 60 ca Covid-19 ghi nhận tại Bắc Giang (31), Bắc Ninh (18), TP. HCM (11). Trong đó, 59 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc phong tỏa.

Bản đồ dịch Covid-19 tối 6-6- Nguồn: Bộ Y tế

Như vậy, trong ngày 6/6, Việt Nam ghi nhận thêm 201 ca mắc tại Bắc Giang (121), Bắc Ninh (40), TP.HCM (31), Hà Tĩnh (5), Hà Nội (2), Bình Dương (2). Trong đó, 198 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc phong tỏa.

Một người Việt chết vì Covid-19 ở Campuchia

Tờ Khmer Times hôm nay 6.6 dẫn thông báo từ chính quyền tỉnh Prey Veng, tỉnh giáp Việt Nam, cho hay bệnh nhân người Việt Nguyen Thi Nguon (69 tuổi) đã qua đời vì Covid-19 vào lúc 14 giờ ngày 5.6. Bệnh nhân nhập viện vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 30.5, sau 4 ngày khó thở, sốt và ho. Kết quả xét nghiệm cho thấy bà dương tính với Covid-19.

Hôm nay, Bộ Y tế Campuchia ghi nhận thêm 11 ca tử vong, đánh dấu ngày thứ 2 liên tiếp nước này ghi nhận hơn 10 người chết, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong lên 263, theo trang Fresh News. Bộ Y tế Campuchia còn ghi nhận 631 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 34.200.

Hơn 1.000 cử tri đi bầu lại vì ứng viên gian lận

Sáng 6/6, hơn 1.000 cử tri tổ bầu cử số 4 xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, đi bầu lại đại biểu HĐND xã, sau vụ Phó bí thư xã gian lận phiếu bầu.

Việc bầu cử lại là do ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt (là ứng cử viên đại biểu HĐND xã tại đơn vị bầu cử số 4 xã Tráng Việt) đã có hành vi gian lận.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Ông Hùng đã lấy một số phiếu bầu đại biểu HĐND cấp xã mang về nhà, gạch tên người khác, để lại tên mình và nhờ người bỏ hộ vào hòm phiếu.

Xe tải gây tai nạn liên hoàn, 2 người chết, 5 người bị thương

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra khoảng 8h ngày 6/6, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Trong số 2 người tử vong, có một cháu nhỏ. Năm người bị thương đang được điều trị tại cơ sở y tế.

Thời điểm trên, xe tải (chưa rõ danh tính tài xế) chạy hướng TP. Buôn Ma Thuột – huyện Ea H’leo. Vừa xuống khỏi đèo Hà Lan, xe này tông mạnh vào ôtô khách lưu thông phía trước. Sau đó, xe tải va chạm với 3 phương tiện khác gồm một xe tải nhỏ, xe công nông và xe máy. Cú tông mạnh khiến xe khách lao vào nhà dân, còn xe tải lật giữa đường.

Tin thế giới

Canada: Xuất hiện triệu chứng thần kinh bí ẩn khiến gần 50 người đổ bệnh

Một căn bệnh thần kinh bí ẩn được gọi là Hội chứng New Brunswick đã khiến hàng chục người Canada phải nhập viện và ít nhất sáu người thiệt mạng.

Theo RT, ít nhất 48 người trong độ tuổi từ 18 đến 85 ở New Brunswick (Canada) đã mắc một căn bệnh khó giải thích khiến sức khoẻ xuống cấp nhanh chóng, tin từ Tiền Phong.

Triệu chứng của căn bệnh này là áo giác về thị giác và thính giác, mất trí nhớ, đi lại khó khăn, khó giữ thăng bằng… Đến thời điểm hiện tại, căn bệnh đã khiến sáu bệnh nhân thiệt mạng.

Nhật Bản giám sát hàng loạt Viện Khổng Tử của Trung Quốc

Tờ Nikkei đưa tin, Bộ Giáo dục Nhật Bản thông báo sẽ yêu cầu các trường đại học có Viện Khổng Tử cung cấp các thông tin về ngân sách, số lượng sinh viên tham gia và trả lời câu hỏi liệu các cơ sở trên có can thiệp vào hoạt động nghiên cứu của trường đại học hay không. Danh sách các câu hỏi chính thức sẽ được chốt vào cuối năm nay.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi trẻ.

Nhật Bản sẽ dựa vào các thông tin để mở cuộc điều tra các cơ sở do Bắc Kinh cấp ngân sách hoạt động, trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại rằng đây là những cơ sở nhằm tuyên truyền cho Trung Quốc. Ngoài ra, Tokyo cũng lo ngại về việc công nghệ của nước này có thể bị rò rỉ tới phía Trung Quốc thông qua các trao đổi cá nhân. Trước đó, cả Mỹ và Liên minh châu âu (EU) đã đều có động thái nhằm điều chỉnh hoạt động của Viện Khổng Tử ở các quốc gia này.