Hai bệnh nhân dương tính với Covid-19 ở Hà Nội – Quảng Nam tiên lượng nặng; Trung Quốc lên tiếng gọi Biden là ‘Cửa sổ hy vọng’ là những nội dung chính bản tin tối nay 7/1.

Tin trong nước

Sức khỏe hai bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nặng

Theo GS.TS Nguyễn Gia Bình – Tổ trưởng Tổ hội chẩn điều trị Covid-19 thông tin vè 2 ca nhiễm Covid-19 tiên lượng nặng, bệnh nhân 1.465 (là T.T.B., nữ, 61 tuổi) trước đó ngày 21/12/2020, bệnh nhân từ Mỹ nhập cảnh sân bay Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay VN415, được cách ly tại Hà Nội. Người này có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào ngày 31/12/2020.

Bệnh nhân có tiền sử cắt thùy giáp bên phải. Ngày 26/12/2020, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai (Hà Nội). Sau đó, bà B. được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ngày 31/12.

Trong thời gian điều trị, bệnh nhân mệt nhiều, run chân tay, chán ăn. Hiện bệnh nhân được sử dụng an thần, thở máy.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 tiên lượng nặng.
Ảnh chụp màn hình báo VTV.

Ca bệnh 1.405 (74 tuổi, từ Mỹ về Việt Nam), người này có tiền sử viêm gan B mạn tính, tăng huyết áp, đái tháo đường type II. Ngày 7/12, bệnh nhân nhập viện vì nôn ra máu. Người này mắc viêm phổi nặng, nhiễm amip đường ruột, có biểu hiện xuất huyết tiêu hóa, tăng huyết áp, suy tim, viêm gan B mạn, suy gan, xơ gan tiến triển.

Hiện bệnh nhân 1.405 tỉnh, nhưng bụng chướng nhẹ, tràn dịch màng phổi 2 bên, tình hình sức khỏe có tiến triển nhưng tiên lượng còn nặng.

Theo Zing

Nhiều chuyến bay đến/đi Vinh bị hủy do thời tiết xấu

Do thời tiết tại Vinh, Nghệ An diễn biến xấu trong hai ngày 6/1 và hôm nay 7/1, các hãng hàng không đã hủy và điều chỉnh lịch khai thác hàng loạt chuyến bay đến/đi Cảng hàng không quốc tế Vinh.  

Trong đó ngày 7/1, Vietnam Airlines hủy 2 chuyến bay giữa Buôn Ma Thuột và Vinh; giữa Cam Ranh và Vinh. Đồng thời, lùi giờ khai thác các chuyến bay giữa Hà Nội và Vinh, giữa TP.HCM và Vinh.

Tượng tự, hãng hàng không Bamboo Airways cũng thông báo điều chỉnh lịch khai thác trong ngày 7/1. Theo đó, hãng này hủy 2 chuyến bay từ TP.HCM – Vinh, từ Vinh – Đà Lạt và chiều ngược lại,à QH1153 hành trình Vinh – TP.HCM.

Theo Pháp Luật TP. HCM

Sản phụ thai đôi tử vong

Thai phụ là chị L.Q.H. (28 tuổi, ở Hà Nội). Theo hồ sơ bệnh án, 16 giờ ngày 25/12/2020, thai phụ H. vào Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc  (Bệnh viện Đức Phúc, địa chỉ tại Ô Đồng Lầm, Đống Đa, Hà Nội), chẩn đoán thai đôi 13 tuần sau thụ tinh nhân tạo, theo dõi 1 thai nhi bị dị tật bẩm sinh. Tại bệnh viện, thai phụ được chỉ định giảm thiểu 1 thai dị tật.

Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và nam học Đức Phúc – nơi xảy ra sự cố – Ảnh: internet

Sau khi thực hiện thủ thuật, tình trạng sức khỏe của thai phụ diễn biến bình thường, được theo dõi chăm sóc tại viện như quy trình điều trị.

Đến sáng 27/12, thai phụ xuất hiện diễn biến xấu, được chuyển Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu vào lúc 7 giờ 40 phút. Tuy nhiên chiều cùng ngày, chị H. không qua khỏi.

Theo Người Lao Động

Tin thế giới

Antifa trà trộn vào nhóm ủng hộ Tổng thống Trump xông vào Điện Capitol

Ngày 6/1, các thành viên Antifa đã cải trang thành những người ủng hộ TT Trump trà trộn vào nhóm biểu tình và xông vào Điện Capitol Hoa Kỳ. Một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu nói với The Washington Times rằng công ty phát triển công nghệ nhận dạng khuôn mặt XRVision đã sử dụng phần mềm của mình để tiến hành nhận dạng khuôn mặt của những người biểu tình và nhận thấy có hai thành viên Antifa của Philadelphia trùng khớp với hai người đàn ông bên trong Thượng viện. XRVision cũng đã xác định một người đàn ông khác có mặt tại Tòa nhà Quốc hội cũng từng xuất hiện trước các cuộc biểu tình về khí hậu và Black Lives Matter ở miền Tây. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho biết những kẻ kích động gây rối có thể không phải là người ủng hộ của TT Trump mà là những thành phần xấu trà trộn vào để gây bạo loạn. Một đoạn video được đăng tải còn cho thấy, nhân viên an ninh đã đưa nhóm người này vào Quốc hội qua cửa sau và nói họ đi lên tầng hai. 

Theo MUCNEWS

Trung Quốc coi Biden là ‘Cửa sổ hy vọng’ cho quan hệ Mỹ-Trung

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc – Vương Nghị mong đợi ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ – Joe Biden sẽ trở thành một “cửa sổ hy vọng mới” cho mối quan hệ Mỹ-Trung.

Vương Nghị đã đưa ra lời nhận xét trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc – Tân Hoa xã và Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc. Ông này cũng bày tỏ hy vọng rằng chính quyền sắp tới của Hoa Kỳ sẽ “quay trở lại cách tiếp cận hợp lý”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại bữa tiệc trưa cấp nhà nước trong một chuyến thăm chính quyền Obama – Biden, ngày 25, tháng 9, năm 2015 (ảnh: Flickr).

Vương Nghị đã chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump, nói rằng trong những năm gần đây, Hoa Kỳ đã cố gắng “đàn áp Trung Quốc và bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh mới”. Chính quyền Bắc Kinh thường xuyên sử dụng luận điệu này, đặc biệt là trong cuộc chiến thương mại 2018–2019, để chỉ trích các chính sách của chính quyền Trump. Vương cũng cáo buộc các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ đã có “những nhận thức sai lầm nghiêm trọng” về Trung Quốc. Đồng thời, Vương kêu gọi Hoa Kỳ “tôn trọng” hệ thống xã hội của nước này.

Cuối cuộc phỏng vấn, Vương bình luận rằng hai nước có thể giải quyết những khác biệt “miễn là Hoa Kỳ có thể rút ra bài học từ quá khứ và làm việc với Trung Quốc theo cùng một hướng.”

Theo MUCNEWS

Mời các bạn cùng xem video tin tức tối nay, ngày 7/1/2021

Đăng ký theo dõi tin tức của Tin360 tại: