Liên tục ghi nhận ca tử vong sau khi tiêm Vắc-xin Covid-19 Sinovac Trung Quốc; Ngăn chặn tham vọng bành trướng của Trung Cộng, Đài Loan triển khai 292 rocket ra Biển Đông là những nội dung bản tin tối nay 8/4.

Tin trong nước

Thêm 9 người nhập cảnh mắc Covid-19 mới

Chiều tối ngày 8/4 Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 9 ca Covid-19 mới tại TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bắc Giang và Hưng Yên, đều cách ly ngay khi nhập cảnh.

Với 9 ca mắc mới này đã nâng tổng số ca mắc Covid-19 tính từ đầu mùa dịch đến nay tại nước ta là 2.668 người, trong đó số ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước là 1.603 người. Số người đã được điều trị khỏi là 2.429.

Nam Trà My: Ăn nấm ‘lạ’, 5 người nhập viện vì ngộ độc

Sáng ngày 8/4, Trung tâm Y tế H.Nam Trà My cho biết 5 bệnh nhân bị ngộ độc nấm đã tỉnh táo, sức khỏe dần ổn định, dự kiến xuất viện trong hai ngày tới.

Cập nhật tối 8/4: Liên tiếp ghi nhận ca tử vong sau khi tiêm Vắc-xin Covid-19 Sinovac Trung Quốc; Ngăn chặn tham vọng bành trướng của Trung Cộng, Đài Loan triển khai 292 rocket ra Biển Đông
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Trước đó, trưa 7/4, 5 người dân ở thôn 3, xã Trà Don đi làm rẫy, sau đó có vào rừng hái nấm không rõ chủng loại nấu ăn. Ăn xong, đến 13 giờ cùng ngày 5 người có triệu chứng đau đầu, buồn nôn, nỗi nhiều ban đỏ ở da, niêm mạc, tin từ Tuổi Trẻ.

Tạm ngưng công việc nữ tiếp viên xe buýt từ chối phục vụ người khuyết tật

Trưa ngày 8/4, đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho biết, đơn vị đã đề nghị HTX vận tải xe buýt Quyết Thắng (đơn vị quản lý tuyến xe buýt số 8) tạm ngưng công việc nữ tiếp viên xe buýt vì có hành vi từ chối phục vụ người khuyết tật.

Cập nhật tối 8/4: Liên tiếp ghi nhận ca tử vong sau khi tiêm Vắc-xin Covid-19 Sinovac Trung Quốc; Ngăn chặn tham vọng bành trướng của Trung Cộng, Đài Loan triển khai 292 rocket ra Biển Đông
Hình ảnh trích xuất camera cho thấy, nữ tiếp viên đã từ chối phục vụ người khuyết tật (ảnh: Trung tâm QLGTCC/Phụ Nữ).

Trước đó, sáng 8/4 xe buýt mang BKS 51B-311.00 tuyến số 8, xuất bến vào lúc 7h35 tại trường Đại học Quốc gia, có dừng đỗ tại trạm chợ Thủ Đức, qua hình ảnh camera cho thấy, tiếp viên Phạm Thị Ngọc Hương đã có hành vi từ chối phục vụ người khuyết tật lên xe.

Việt Nam lên tiếng vụ H&M đăng bản đồ có ‘đường lưỡi bò’

Báo Lao Động đưa tin, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 8/4, trả lời câu hỏi việc các thương hiệu như H&M, Chanel… sử dụng bản đồ có “đường lưỡi bò” trên website bản tiếng Trung, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng bày tỏ quan điểm.

Liên tục ghi nhận ca tử vong sau khi tiêm Vắc-xin Covid-19 Sinovac Trung Quốc; Ngăn chặn tham vọng bành trướng của Trung Cộng, Đài Loan triển khai 292 rocket ra Biển Đông là những nội dung bản tin tối nay 8/4.
H&M hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội tại Việt Nam vì nghi vấn chèn ‘đường lưỡi bò’ phi pháp vào bản đồ theo ý Trung Quốc. Ảnh: Reuters/chụp màn hình The Guardian

Theo bà Hằng: ‘Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán với các vùng biển liên quan ở Biển Đông được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982’.

Bà Hằng nhấn mạnh: ‘Mọi hình thức tuyên truyền quảng bá những nội dung trái với sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế đều không có giá trị, không thể thay đổi được thực tế về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như thực tế về vấn đề Biển Đông’.

Tin thế giới

Thêm 1 người Hong Kong tử vong sau khi tiêm vaccine Sinovac Trung Quốc, nâng tổng số lên 13 người

Theo tờ Apple Daily, một phụ nữ 68 tuổi đã được tiêm vaccine của Sinovac vào ngày 3/3 và qua đời vào ngày 29/3, nhưng chính quyền Hong Kong đã trì hoãn mãi cho tới tối ngày 7/4 mới thông báo về vụ việc.

Hiện tại, trong vòng hơn 1 tháng kể từ khi Hong Kong triển khai việc tiêm chủng ngừa Covid-19 trên toàn Đặc khu (từ hôm 26/2), đã có 15 người tử vong sau khi tiêm vaccine, trong đó 13 người tiêm vaccine của Sinovac Trung Quốc và 2 người tiêm vaccine BioNTech. 

Đài Loan tuyên bố đã triển khai 292 rocket ra Biển Đông

Taiwannews đưa tin, Đài Loan đã triển khai tổng cộng 292 rocket chống thiết giáp Kestrel tới các đảo Đông Sa, và Ba Bình ở Biển Đông để đối phó với tham vọng bành trướng và các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở khu vực.

Cập nhật tối 8/4: Liên tiếp ghi nhận ca tử vong sau khi tiêm Vắc-xin Covid-19 Sinovac Trung Quốc; Ngăn chặn tham vọng bành trướng của Trung Cộng, Đài Loan triển khai 292 rocket ra Biển Đông
Ảnh chụp màn hình defenseworld dẫn từ Taipei Times.

Liberty Times đưa tin, kể từ năm 2000, Cục Cảnh sát biển Đài Loan đã đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ hai hòn đảo nói trên. Hiện tại, hơn 400 nhân viên Cục Cảnh sát biển đang đóng quân tại một trong hai hòn đảo.

Israel không kích thủ đô của Syria, 4 binh sĩ bị thương

Đài truyền hình Quốc gia Syria dẫn nguồn tin của Quân đội Syria cho biết, sáng 8/4, Israel đã thực hiện cuộc không kích vào thủ đô Damascus của Syria khiến 4 binh sĩ của Syria bị thương và gây thiệt hại cho cơ sở vật chất tại thủ đô nước này. Cuộc không kích do Israel khởi xướng từ không phận của Lebanon. Hệ thống phòng không của Syria đã bắn hạ hầu hết các tên lửa của Israel. Rất may không có tổn thất nào về binh lính hay người dân Syria trong vụ việc.