Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 16/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Sẽ đưa hơn 100 người Việt mắc Covid-19 từ Guinea Xích Đạo về nước
  • Một người Việt tử vong trên chuyến bay từ Mỹ về nước
  • Phát hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi ở Bạc Liêu
  • Công ty thuốc trừ sâu tổ chức tiệc, cả trăm người ‘trúng thực’

Tin thế giới

  • Mỹ sẽ ủng hộ các quốc gia bị Trung Quốc vi phạm chủ quyền ở Biển Đông
  • Mỹ hạn chế visa nhân viên Huawei: Đòn trừng phạt nhắm vào Trung Quốc
  • Mỹ đưa điều kiện để có cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump – Kim Jong-un lần 3
  • Người dân 5 thành phố ven sông của tỉnh An Huy di tản tránh lũ
  • 7 tàu bốc cháy rừng rực, Iran hứng thêm sự cố bí ẩn
  • Thống đốc Mỹ đầu tiên nhiễm Covid-19

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Dân Trí)  – Sẽ đưa hơn 100 người Việt mắc Covid-19 từ Guinea Xích Đạo về nước. Sáng 16/7, Bộ Y tế cho biết đã chuẩn bị ê kíp y tế đi cùng chuyến bay đưa 219 công nhân Việt Nam tại Guinea Xích Đạo về nước, trong số này hiện có 116 người dương tính với Covid-19.

Được biết, đây là các công nhân của 3 công ty xây dựng Việt Nam tại Guinea Xích Đạo, trong 219 người này có 116 người dương tính 2 lần, 102 người âm tính, 1 người dương tính lần 1 nhưng lần 2 lại âm tính. Trong số 116 người có kết quả dương tính, có 2 bệnh nhân 43 tuổi và 32 tuổi bệnh nặng hơn, phải hỗ trợ thở oxy.

(VnExpress) – Một người Việt tử vong trên chuyến bay từ Mỹ về nước. Một hành khách 73 tuổi bị ngã và tử vong trước khi chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Mỹ về nước hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Mỹ hồi hương hôm 15-16/7, khi máy đã bay được hơn 13 tiếng và đang ở độ cao hơn 10.000 mét, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao hôm 16/7.

Phi hành đoàn của hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã tiến hành sơ cứu và kêu gọi một số hành khách là bác sĩ tham gia hỗ trợ cho nạn nhân. Tuy nhiên, người này không qua khỏi và đã qua đời trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn.

(Thanh Niên) – Phát hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi ở Bạc Liêu. Ngày 15/7, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bạc Liêu cho biết địa phương vừa phát hiện 2 ổ dịch tả lợn Châu Phi vừa tái phát ở hai hộ gia đình thuộc ấp 3B, xã Tân Phong, TX.Giá Rai, Bạc Liêu. 

Hiện ngành chức năng TX.Giá Rai đã giúp người dân tiêu hủy lợn chết; đồng thời tiến hành tiêu độc, khử trùng xung quanh vùng 2 ổ dịch nhằm khống chế dịch bệnh lây lan.

(Tuổi Trẻ)  – Công ty thuốc trừ sâu tổ chức tiệc, cả trăm người ‘trúng thực’. Sáng 16/7, nhiều người phải vào Bệnh viện Lê Lợi để cấp cứu vì ‘trúng thực’ sau khi tham gia bữa tiệc ‘hội nghị khách hàng’ vào tối 15/7,  tại một trung tâm hội nghị tiệc cưới trên đường Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Theo những người bị ngộ độc, đoàn khách dự hội nghị lên đến 500-600 người đến từ nhiều tỉnh, thành phía Nam. 

Đại diện Bệnh viện Lê Lợi cho biết đến 9h sáng 16/7, vẫn có những người trong đoàn khách ôm bụng vào nhập viện. Tuy chưa thống kê số người cụ thể nhưng con số người trúng thực phải lên đến cả trăm người.

Tin thế giới:

(VTC) – Mỹ sẽ ủng hộ các quốc gia bị Trung Quốc vi phạm chủ quyền ở Biển Đông. Trong buổi họp báo tối 15/7, Ngoại trưởng Pompeo tiếp tục khẳng định Mỹ sẽ sử dụng các công cụ sẵn có và hỗ trợ các quốc gia trên toàn thế giới cho rằng Trung Quốc đã vi phạm tuyên bố chủ quyền lãnh thổ hay hàng hải hợp pháp. 

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh, Mỹ sẽ làm như vậy trên các diễn đàn đa phương và pháp lý.

“Chúng tôi sẽ hỗ trợ họ, cho dù đó là các cơ quan đa phương, cho dù đó là ở ASEAN, hay thông qua phản ứng pháp lý. Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các công cụ có thể”, ông Pompeo nói thêm.

(Lao Động)  – Mỹ hạn chế visa nhân viên Huawei: Đòn trừng phạt nhắm vào Trung Quốc. Hãng CNN đưa tin, hôm 15/7, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo tuyên bố sẽ giới hạn visa của nhân viên các công ty công nghệ Trung Quốc, bao gồm Huawei, trong động thái mới nhất của Tổng thống Donald Trump nhằm đối đầu với Bắc Kinh.

Trả lời phóng viên trong một cuộc họp báo ông Pompeo cho biết: “Mỹ sẽ áp đặt các hạn chế thị thực đối với một số nhân viên của các công ty công nghệ Trung Quốc như Huawei – những công ty đã tài trợ cho các chính quyền có liên quan đến vi phạm và lạm dụng nhân quyền trên toàn thế giới”.

(VTC) – Mỹ đưa điều kiện để có cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump – Kim Jong-un lần 3. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ chỉ diễn ra khi quan hệ hai bên có tiến triển.

Ông Mike Pompeo bác quan điểm cho rằng, Tổng thống Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể gặp lại nhau trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11, song cũng bày tỏ hy vọng sẽ sớm có các cuộc thảo luận cấp cao.

“Bây giờ là tháng 7, tôi nghĩ một hội nghị thượng đỉnh trước cuộc bầu cử là không thể. Tuy nhiên, trong trường hợp điều đó là phù hợp, Tổng thống Donald Trump với Chủ tịch Kim Jong-un có làm điều đó vì lợi ích tốt nhất của hai bên”, ông Pompeo cho hay.

“Triều Tiên đã đưa ra những tín hiệu lẫn lộn. Tổng thống Trump chỉ muốn tham gia hội nghị thượng đỉnh nếu có những tiến bộ thực sự trong việc thực thi các điều khoản tại cuộc gặp ở Singapore mà hai bên đã cam kết”, ông Pompeo cho hay.

(Thời báo Mỹ) – Người dân 5 thành phố ven sông của tỉnh An Huy di tản tránh lũ. Theo Sina, ngày 14/7, cơ quan chỉ huy phòng chống lũ lụt hạn hán tỉnh An Huy hôm 14/7 đã ra mệnh lệnh, yêu cầu 5 thành phố An Khánh, Trì Châu, Đồng Lăng, Vu Hồ, Mã An Sơn, lập tức làm tốt công tác di tản người dân ở đảo Giang Tâm và đê Ngoại Than. Lúc 22 giờ tối cùng ngày, tỉnh An Huy đã nâng mức độ ứng cứu khẩn từ cấp 3 lên cấp 2.

(Người dân An Khánh, Trì Châu, Đồng Lăng, Vu Hồ, Mã An Sơn di tản tránh lũ – ảnh chụp màn hình video)

Ngày 15/7, Cục Khí tượng Trung Quốc nói trong cuộc họp báo rằng, ngày 15 – 16/7, khu vực hạ lưu Trường Giang vẫn sẽ có mưa lớn, đặc biệt là khu vực thượng lưu Trường Giang trong 10 ngày tới tiếp tục có mưa lớn; hiệu ứng chồng chất rõ ràng và nguy cơ thảm họa là rất cao.

(Tuổi Trẻ) – 7 tàu bốc cháy rừng rực, Iran hứng thêm sự cố bí ẩn. Hôm 15/7, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một nhà máy đóng tàu ở thành phố cảng phía nam của Iran là Bushehr. Theo truyền thông địa phương, ít nhất 7 tàu đã bị hư hại do ngọn lửa.

(Ảnh chụp màn hình báo Lao Động)

Theo RT, các tàu có vẻ là tàu đánh cá dân sự nhỏ. Vụ cháy tạo ra một cột khói lớn có thể nhìn thấy từ các khu vực khác của thành phố, rất may là không có ai bị thương trong vụ việc, tuy nhiên các tàu dường như đã bị thiệt hại nghiêm trọng.

(VnExpress) – Thống đốc Mỹ đầu tiên nhiễm Covid-19. Thống đốc Oklahoma thông báo ông dương tính với Covid-19 và đang tự cách ly ở nhà.

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

“Tôi đã xét nghiệm Covid-19 hôm 14/7 và nhận kết quả dương tính, tôi cảm thấy ổn, thực sự như vậy. Có thể nói rằng tôi không có triệu chứng hoặc chỉ hơi đau một chút”. ông Kevin Stitt nói trong cuộc họp báo qua video với phóng viên ngày 15/7 .

“Tôi khá sốc khi là thống đốc Mỹ đầu tiên nhiễm Covid-19”, Stitt nói thêm.