Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 17/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Nhật bắt nghi phạm vụ sát hại thực tập sinh Việt
  • Chủ tịch đánh bạc giữa mùa dịch Covid-19 bị phạt hành chính 2 triệu đồng
  • Vừa nhận tiền hỗ trợ, dân chưng hửng vì bị thu lại không sót đồng nào
  • 230 người ở Đà Nẵng nhập viện do ngộ độc thực phẩm từ đồ ăn chay
  • Nữ sinh lớp 9 mất tích bí ẩn đã nhiều ngày
  • Ô tô ‘điên’ lùa 3 xe máy, lao vào nhà dân khiến 4 người bị thương

Tin thế giới:

  • Iraq sẽ phát động chiến dịch tấn công IS
  • Chính trị gia Đức kêu gọi EU cấm Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp
  • Tây Ban Nha kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 4 tuần
  •  Canada cấp phép cho thử nghiệm lâm sàng vacine chống Covid-19
  • WHO: Phun thuốc khử trùng phòng Covid-19 có thể ‘gây hại’

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Vnexpress) – Nhật bắt nghi phạm vụ sát hại thực tập sinh Việt. Thực tập sinh người Việt, Ngô Ngọc Minh (20 tuổi) bị cảnh sát thành phố Toyama (miền trung Nhật Bản) bắt với cáo buộc liên quan vụ sát hại thực tập sinh đồng hương Nguyễn Văn Đức (21 tuổi), hồi tháng 4. 

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Ngày 5/5, thi thể Đức được một người quen tìm thấy trong một máng xối bên cạnh căn hộ hai người sống cùng nhau trước đó. Qua khám nghiệm tử thi cảnh sát cho biết, nạn nhân bị đâm chết hồi tháng 4. Hiện cảnh sát Toyama đang tiếp tục điều  tra vụ án.

(Thanh Niên) – Chủ tịch đánh bạc giữa mùa dịch Covid-19 bị phạt hành chính 2 triệu đồng. Sáng 17/5, Trưởng công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận, ông Phạm Đại Dũng – Chủ tịch UBND xã Hương Lâm (huyện Hương Khê), cùng 8 người tham gia đánh bạc giữa mùa dịch Covid-19 chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, do qua điều tra không đủ số tiền cũng như không đủ căn cứ cấu thành tội phạm để xử lý trách nhiệm hình sự.

Theo đó, 9 người tham gia đánh bạc, ông Dũng cùng 1 người khác bị xử phạt 2 triệu đồng; 7 người còn lại bị phạt 1,5 triệu đồng. Hiện công an huyện Hương Khê cũng đã có văn bản gửi Huyện ủy và UBND huyện đề nghị kỷ luật ông Dũng về mặt Đảng và chính quyền.

(VTC News) – Vừa nhận tiền hỗ trợ, dân chưng hửng vì bị thu lại không sót đồng nào. Vừa phấn khởi khi nhận tiền hỗ trợ chăn nuôi từ xã, hàng trăm hộ dân ở Quảng Nam ngay lập tức chưng hửng vì bị tổ thú y thu hồi.

Giải thích việc thu lại số tiền hỗ trợ của người dân, phía thú y bảo rằng đó là tiền người dân phải trả cho chi phí suốt 1 năm tổ thú y phun thuốc khử trùng, tiêm Vắc-xin cho gia súc.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Nhưng điều hết sức vô lý là giữa người dân và đội ngũ thú y địa phương không hề có một thông báo, hay giao kèo nào cả. Thậm chí, khi đội thú y đi làm những công việc trên đều được mỗi gia đình bồi dưỡng từ 5-10 nghìn đồng.

(VOV) –  230 người ở Đà Nẵng nhập viện do ngộ độc thực phẩm từ đồ ăn chay. Ngày 17/5, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng thông báo nguyên nhân khiến 230 người nhập viện vào ngày 7/5 là do ngộ độc thực phẩm từ đồ ăn chay bị nhiễm vi sinh vật vượt mức cho phép. 

Vụ việc xảy ra tại các xã Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Tiến và Hòa Phú thuộc huyện Hoà Vang. Đến ngày 15/5, có 225 trên tổng số 230 bệnh nhân đã được xuất viện.

(Đất Việt) – Nữ sinh lớp 9 mất tích bí ẩn đã nhiều ngày. Ngày 16/5, chị Đường Thị Nguyệt (trú xóm 6, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết suốt một tuần nay gia đình chị đang tìm kiếm cháu Lê Thị Thu Hằng (con gái đầu) nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Sau khi con chị mất tích vào sáng ngày 10/5 lúc đi tập thể dục, sáng 11/5 chị nhận được điện thoại của Hằng điện về nói chỉ nói được “mẹ ra đưa con về, con đang ở trước cổng Bến xe Nước Ngầm, Hà Nội” rồi cúp máy ngay.

Gia đình chị Nguyệt đã ra Bến xe Nước Ngầm để tìm con thì được biết Hằng mượn điện thoại của một bà bán nước. Bà bán nước cho biết, Hằng khi đó đi một mình, ngồi ăn bánh tại quán bà xong là đi ngay.

(Tiền Phong) – Ô tô ‘điên’ lùa 3 xe máy, lao vào nhà dân khiến 4 người bị thương. Khoảng 18h ngày 16/5 chiếc xe ô tô mang BKS: 61A-418.81 do một người đàn ông điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh hướng từ TP Thủ Dầu Một đi TP Thuận An. Khi lưu thông đến Chợ Búng thuộc KP.Thạnh Bình, phường An Thạnh, TP Thuận An thì mất lái lao sang làn đường ngược lại tông liên tiếp 3 xe máy ( 61C1-411.23, 55Y6-4224 và 61U1-8110) lưu thông chiều ngược lại. 

(Ảnh chụp màn hình báo Soha)

Không dừng lại ở đó, ô tô tiếp tục lao thẳng vào nhà dân. Vụ tai nạn khiến cả 3 người đi xe máy và 1 người trong nhà bị thương. Theo người dân, tài xế ô tô bước xuống xe trong tình trạng không tỉnh táo.

Tin thế giới:

(Tin Tức) – Iraq sẽ phát động chiến dịch tấn công IS. Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi ngày 16/5 cho biết, các lực lượng của nước này sẽ phát động một chiến dịch lớn nhằm nhổ tận gốc phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo kế hoạch, lực lượng bán quân sự Hashd Shaabi sẽ đóng vai trò tiên phong cho các lực lượng an ninh trong chiến dịch sắp tới của Iraq.

(Thanh Niên) – Chính trị gia Đức kêu gọi EU cấm Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp. Ngày 17/5, trả lời phỏng vấn tờ Welt am Sonntag, ông Manfred Weber, lãnh đạo liên minh chính trị Đảng Nhân dân châu Âu (EPP) trong Nghị viện châu Âu, cho biết ông ủng hộ việc EU tuyên bố lệnh cấm 12 tháng đối với nhà đầu tư Trung Quốc muốn mua lại công ty châu Âu.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Ông Weber phát biểu: “Chúng ta phải thấy rằng các công ty Trung Quốc, đa phần nhận được hỗ trợ từ quỹ nhà nước, đang cố mua lại những công ty châu Âu dễ bị thâu tóm hoặc đang gặp khó khăn về kinh tế vì đại dịch Covid-19”.

(VOV) – Tây Ban Nha kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 4 tuần.Ngày 16/5 Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết, chính phủ của ông sẽ đề nghị Quốc hội cho phép gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 4 tuần, bất chấp việc lệnh phong toả đã được gỡ bỏ và nới lỏng tại phần lớn lãnh thổ.

Giải thích cho quyết định này, ông Pedro Sanchez nhận định, mặc dù diễn biến dịch Covid-19 tại Tây Ban Nha đã dịu đi rất nhiều trong vài tuần qua và nhiều phần của đất nước đã được mở lại, nhưng dựa trên các phân tích khoa học, Tây Ban Nha vẫn cần duy trì tình trạng khẩn cấp thêm một thời gian nữa để tránh nguy cơ dịch tái bùng phát quá sớm.

(VOV) – Canada cấp phép cho thử nghiệm lâm sàng vacine chống Covid-19. Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 16/5 thông báo, Trung tâm Vacine học thuộc Đại học Dalhousie của nước này, đã chính thức được Bộ Y tế bật đèn xanh để bắt đầu thử nghiệm lâm sàng đối vacine chống Covid-19. Nếu các thử nghiệm thành công, Canada có thể bắt tay vào sản xuất và phân phối vacine ở trong nước.

(Thanh Niên) – WHO: Phun thuốc khử trùng phòng Covid-19 có thể ‘gây hại’. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, việc phun thuốc khử trùng trên đường phố không loại trừ được virus Corona chủng mới gây bệnh Covid-19 và thậm chí còn gây hại cho sức khỏe người dân. Tài liệu của WHO cũng nhấn mạnh việc phun thuốc khử trùng lên người “không được khuyến khích trong mọi trường hợp” vì xịt chlorine (hay clo) hoặc hóa chất độc hại khác lên người có thể gây dị ứng mắt và da, co thắt phế quản và ảnh hưởng đến đường tiêu hóa.