Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 17/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

  • Người phụ nữ bán vé số bị nhiễm liên cầu lợn sau khi ăn nem
  • Mưa lũ chưa qua, Trung Quốc lại cảnh báo nắng nóng khắc nghiệt
  • Cố vấn Nhà Trắng: TikTok muốn không bị cấm thì tách khỏi Trung Quốc, thành công ty Mỹ
  • Tiêm kích Trung Quốc bị tố xâm phạm ADIZ Đài Loan
  • Ấn Độ kiên quyết ủng hộ tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông
  • Mỹ điều tàu sân bay ‘diễn tập chất lượng cao’ phòng bất ngờ ở Biển Đông từ 17/7
  • Sinh viên Indonesia biểu tình đòi đuổi công nhân Trung Quốc
  • Hàn Quốc mở cuộc điều tra chưa có tiền lệ với em gái ông Kim Jong-un.
  • Mỹ, Anh, Canada tố tin tặc Nga đánh cắp nghiên cứu vaccine Covid-19

Sau đây là nội dung chi tiết:

(Dân Trí)  – Người phụ nữ bán vé số bị nhiễm liên cầu lợn sau khi ăn nem. Ngày 17/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa phát hiện một ca nhiễm liên cầu lợn trên địa bàn. Nữ bệnh nhân là Trần Thị H. (ngụ xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, làm nghề bán vé số).

Từ ngày 8/7, bà H có dấu hiệu khởi phát bệnh với các triệu chứng như sốt cao liên tục, rét run, nhức mỏi toàn cơ thể. Bệnh nhân đến quầy thuốc tây tự mua thuốc uống nhưng không khỏi.

Đến ngày 10/7, bà H. đau đầu liên tục kèm nôn mửa nên được người nhà đưa nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ngày 14/7, kết quả xét nghiệm cho kết quả bệnh nhân dương tính với liên cầu lợn.

Được biết, trước khi khởi bệnh vài ngày, bà H có kể đã ăn nem chua mua ở một quầy hàng tại TP Huế.

(VTC) – Mưa lũ chưa qua, Trung Quốc lại cảnh báo nắng nóng khắc nghiệt.  Ngày 16/7, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc, đã phải ban bố cảnh báo vàng về nhiệt độ cao khi nước này đang bước vào giai đoạn nắng nóng nhất trong năm

(Ảnh chụp màn hình báo VTC)

Ngày 17/7, một số khu vực ở các tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Hải Nam, cũng như các khu tự trị Quảng Tây và Tân Cương có thể ghi nhận mức nhiệt cao từ 37 đến 39 độ C.  Ở một số khu vực trên, nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C.

Trong khi đó, nhiều khu vực ở Trung Quốc hiện tại vẫn đang phải đối phó với đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất trong 3 thập kỷ trở lại đây. 

Theo thống kê, mưa lớn bất thường suốt hơn một tháng qua ở Trung Quốc gây lũ lụt, sạt lở đất khiến 140 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến cuộc sống của 38 triệu người, phá hủy 28.000 ngôi nhà.

(Tuổi Trẻ)  –  Cố vấn Nhà Trắng: TikTok muốn không bị cấm thì tách khỏi Trung Quốc, thành công ty Mỹ. Hôm 15/7, ông Larry Kudlow – Cố vấn kinh tế Nhà Trắng, xác nhận chính quyền Tổng thống Trump đang nghiên cứu các rủi ro về an ninh quốc gia đến từ WeChat và TikTok. 

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Trả lời báo chí hôm 16/7,  ông Kudlow cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi nghĩ TikTok nên tách ra khỏi tập đoàn chủ quản ở Trung Quốc và hoạt động như một công ty Mỹ độc lập”.

Cố vấn của ông Trump cho rằng điều này sẽ tốt hơn việc TikTok đối mặt với các lệnh cấm như một số tờ báo đã đưa tin.

(VnExpress) – Tiêm kích Trung Quốc bị tố xâm phạm ADIZ Đài Loan. Đài Loan cho biết, chiến đấu cơ Trung Quốc đột ngột xuất hiện trong vùng nhận diện phòng không của hòn đảo khi họ tập trận bắn đạn thật  ở thao trường Fenggang, huyện Bình Đông, tây nam hòn đảo hôm 16/7.

Theo đó, một chiến đấu cơ Trung Quốc không rõ chủng loại tiếp cận Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan từ hướng tây nam, cách thao trường khoảng 333 km, chỉ 5 phút sau khi đợt tập trận bắt đầu. Chiến đấu cơ di chuyển vòng quanh khu vực ở độ cao từ 4.000-8.500 mét.

Lực lượng vũ trang Đài Loan phát thông báo khẩn cấp đến tiêm kích rằng nó đã đi vào ADIZ của hòn đảo, gây ảnh hưởng đến an toàn hàng không của Đài Loan và yêu cầu chiến đấu cơ lập tức rời đi. Máy bay Trung Quốc sau đó rời khỏi ADIZ của hòn đảo.

(VTC) – Ấn Độ kiên quyết ủng hộ tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Trong cuộc họp báo chiều 16/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava khẳng định Biển Đông là một phần trong giao dịch toàn cầu và New Delhi có lợi ích lâu dài đối với hòa bình và ổn định tại khu vực này.

ông Anurag Srivastava cho biết: “Chúng tôi ủng hộ tự do hàng hải và hàng không, thương mại hợp pháp không bị cản trở trong tuyến đường quốc tế này, theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982”.

 (Tuổi Trẻ) – Mỹ điều tàu sân bay ‘diễn tập chất lượng cao’ phòng bất ngờ ở Biển Đông từ 17/7. Sáng 17/7, hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan đã tiến vào Biển Đông và đang tiến hành “diễn tập chất lượng cao”, bao gồm hiệp đồng với nhóm tàu sân bay USS Nimitz.

Hải quân Mỹ nhấn mạnh việc triển khai nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan là một nỗ lực của Mỹ nhằm “hỗ trợ một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, cởi mở”.

(Người Lao Động) – Sinh viên Indonesia biểu tình đòi đuổi công nhân Trung Quốc. Theo tờ South China Morning Post, sinh viên sống tại đảo Sulawesi – Indonesia tiếp tục biểu tình phản đối công nhân Trung Quốc vì cho rằng họ đã cướp việc làm của người bản địa.

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

Các cuộc biểu tình bắt đầu từ hồi tháng 3. Anh Sulkarnain, người đứng đầu nhánh Kendari của Hiệp hội Sinh viên Hồi giáo tổ chức các vụ biểu tình nói: “Chúng tôi phản đối họ, vì việc thuê công nhân không được thực hiện qua Kế hoạch Sử dụng Lao động nước ngoài do Bộ Nhân lực xác minh. Vì vậy, chúng tôi xem những công nhân nước ngoài này là bất hợp pháp”.

(Dân Trí) – Hàn Quốc mở cuộc điều tra chưa có tiền lệ với em gái ông Kim Jong-un. Hôm 16/7, văn phòng công tố quận trung tâm Seoul thông báo, họ đã nhận được đơn tố giác bà Kim Yo-jong từ một luật sư tại Seoul. Cơ quan trên đã quyết định mở một cuộc điều tra nhằm vào bà Kim liên quan tới việc Triều Tiên nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều vào tháng trước.

Trong đơn tố cáo, luật sư Lee Kyung-jae cho rằng văn phòng liên lạc liên Triều là tài sản của Hàn Quốc vì nó được dùng ngân sách từ phía Seoul để xây dựng, mặc dù cơ sở đặt trên đất Triều Tiên.

Ông Lee cáo buộc bà Kim Yo-jong “đã dùng chất nổ để phá tòa nhà mang nhiệm vụ ngoại giao phục vụ lợi ích chung”.

(ZING) – Mỹ, Anh, Canada tố tin tặc Nga đánh cắp nghiên cứu vaccine Covid-19.Theo AP, ngày 16/7, cơ quan tình báo Anh, Mỹ và Canada cho biết nhóm tin tặc APT29 có liên quan đến tình báo Nga đang tấn công nhắm vào các cơ sở học thuật và nghiên cứu dược phẩm có liên quan đến phát triển vaccine Covid-19. Nhóm APT29 có tên gọi khác là Cozy Bear, từng bị Mỹ cáo buộc can thiệp bầu cử tổng thống vào năm 2016.

“Việc các cơ quan tình báo Nga nhắm vào nỗ lực chiến đấu với đại dịch virus corona là không thể chấp nhận được”, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cáo buộc Nga đang theo đuổi “các lợi ích mang tính ích kỷ với kiểu hành xử liều lĩnh”.