Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 18/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

  • Thêm một ca mắc Covid-19 là chuyên gia nhập cảnh từ Nga
  • Nước lũ ở đập Tam Hiệp vượt cảnh báo 12m, ông Tập triệu tập họp khẩn
  • Ấn Độ kiến nghị đặt tên đường đến ĐSQ Trung Quốc là ‘Đường Đạt Lai Lạt Ma’
  • Chính phủ Mỹ áp đặt lệnh cấm liên quan 5 công ty công nghệ của Trung Quốc
  • Mỹ xem xét rút bớt quân khỏi Hàn Quốc
  • Lũ lụt tại Ấn Độ và Indonesia gây thiệt hại nghiêm trọng

Sau đây là nội dung chi tiết:

(Thanh Niên)  – Thêm một ca mắc Covid-19 là chuyên gia nhập cảnh từ Nga. Chiều 17/7, Bộ Y tế công bố đã có thêm bệnh nhân dương tính với Covid-19, đây là bệnh nhân số 382.

Bệnh nhân 382 (nam, 64 tuổi), là chuyên gia Nga trên chuyến bay IO4405 đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) ngày 11/7, sau đó được chuyển cách ly tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 13/7, chuyên gia này được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính với Covid-19. 

Ngày 15/7, bệnh nhân có triệu chứng sốt, đau họng, được chuyển về Bệnh viện Lê Lợi (TP.Vũng Tàu) cách ly điều trị và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với Covid-19.

(VOV)  – Nước lũ ở đập Tam Hiệp vượt cảnh báo 12m, ông Tập triệu tập họp khẩn. Do ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn mới, lưu lượng nước sông Dương Tử đổ về đập Tam Hiệp ngày càng tăng. Ngày 17/7, mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp tăng đến mức 157,11 mét, vượt quá cảnh báo lũ hơn 12m. Đến tối 17/7 theo giờ địa phương, hồ chứa của đập Tam Hiệp đã trữ khoảng 7 tỷ mét khối nước, chỉ còn trống 15 tỷ mét khối dung tích.

(Ảnh chụp màn hình báo ZING)

Theo Ủy ban Tài nguyên nước sông Dương Tử, từ ngày 17-19/7, lưu vực con sông sẽ đón những trận mưa rất lớn, nước đổ về đập Tam Hiệp sẽ ngày càng nhiều, gây áp lực lớn cho việc kiểm soát lũ.

Cũng trong ngày 17/7, ông Tập Cận Bình đã phải triệu tập cuộc họp khẩn về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai.

(Thời Báo Mỹ) – Ấn Độ kiến nghị đặt tên đường đến ĐSQ Trung Quốc là ‘Đường Đạt Lai Lạt Ma’. Hơn 900 người Ấn Độ, bao gồm cả các quan chức chính phủ, đã kiến nghị đổi tên con đường dẫn đến đại sứ quán Trung Quốc ở New Delhi là “Đường Đạt Lai Mạt Ma” – tên của vị lãnh tụ tinh thần Tây Tạng hiện đang lưu vong ở Ấn Độ.

Đạt Lai Lạt Ma, vị Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng đang sống lưu vong và không được chính quyền Bắc Kinh công nhận

Chiến dịch kêu gọi đổi tên đường diễn ra khi căng thẳng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ vẫn chưa có hồi kết. 

Đầu tuần này, ông Om Prakash Mishra, cựu bộ trưởng Nhà ở đã khởi động chiến dịch để thúc giục Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đổi tên đường Panchsheel Marg gần Đại sứ quán Trung Quốc, theo New Talk. Tính đến sáng thứ Sáu (17/7), 979 người đã ký đơn thỉnh nguyện trên Change.org.

(Vietnamnet) – Chính phủ Mỹ áp đặt lệnh cấm liên quan 5 công ty công nghệ của Trung Quốc. Theo văn bản chính thức công bố ngày 16/7, Chính phủ Mỹ sẽ cấm các cơ quan chính phủ mua thiết bị và dịch vụ của bất kỳ công ty nào sử dụng sản phẩm của 5 công ty công nghệ của Trung Quốc, gồm Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology và Dahua Technology.

Hãng thông tấn Kyodo dẫn các văn bản trên cho biết lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 13/8, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì quan điểm cứng rắn đối với Huawei và các công ty công nghệ khác của Trung Quốc, cho rằng các công ty này gây nguy cơ đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

(VnExpress) – Mỹ xem xét rút bớt quân khỏi Hàn Quốc. Hôm 17/7, quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết,  Lầu Năm Góc đưa ra hàng loạt kế hoạch điều chỉnh lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc để chính quyền Tổng thống Donald Trump lựa chọn trong bối cảnh Washington đang yêu cầu Seoul tăng đáng kể khoản đóng góp ngân sách quốc phòng giữa hai nước.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đang xem xét phương án rút một phần binh sĩ triển khai ở Hàn Quốc, phục vụ kế hoạch toàn diện nhằm tái cân bằng lực lượng và giảm bớt sự hiện diện ở nhiều khu vực trên thế giới. Quan chức Nhà Trắng từ chối cung cấp chi tiết về những kế hoạch này, cho biết chưa có quyết định cuối cùng về lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc.

(Vietnamplus) – Lũ lụt tại Ấn Độ và Indonesia gây thiệt hại nghiêm trọng. Ngày 17/7, Cơ quan Quản lý thảm họa bang Asssam, miền Đông Bắc Ấn Độ, cho biết các trận lũ lụt đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ở bang này.

(Ảnh chụp màn hình báo Vietnamplus)

Theo cơ quan trên, các trận mưa to gây lũ lụt đến nay đã khiến 71 người thiệt mạng, ảnh hưởng tới trên 3,9 triệu người ở 27 huyện, cuốn trôi hơn 13 triệu hécta đất canh tác, làm hư hại nhiều nhà cửa, công viên…Các trận mưa liên tục cũng gây ra lở đất ở nhiều khu vực khiến nhiều người thiệt mạng.