Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 17/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa: Viện KSND Thái Bình đề nghị mức án tử hình

 Mất gần 1.000 tấm chống lóa trên quốc lộ

 Phần lớn phi công Pakistan ở Việt Nam ‘dùng bằng thật’

 Vũ Hán phát cảnh báo đỏ về mưa lũ

Trung Quốc bất ngờ phong tỏa thủ phủ Tân Cương vì Covid-19 bùng phát

Hồng Kông yêu cầu quan chức Đài Loan ký giấy công nhận “một Trung Quốc”

Bà Thái Anh Văn: Đài Loan sẽ không khuất phục Trung Quốc

Sau đây là nội dung chi tiết:

(Lao Động) – Vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa: Viện KSND Thái Bình đề nghị mức án tử hình. Sáng 17/7, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa. Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình, đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh cho rằng, căn cứ lời khai của bị cáo  Lại Thị Kiều Trang (xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và quá trình xét hỏi tại phiên tòa đủ cơ sở để kết luận do có quan hệ yêu đương với chồng chị họ nên bị cáo nảy sinh ý định dùng hoá chất Natri Xyanua đầu độc giết chết chị họ.

Bị cáo thực hiện hành vi một cách quyết liệt nhằm tước đoạt tính mạng người khác. Cụ thể, đã tước đoạt tính mạng chị N.T.H, hành vi của bị cáo Lại Thị Kiều Trang đi ngược đạo chuẩn mực xã hội, coi thường tính mạng người khác và coi thường pháp luật, cần thiết xử phạt bị cáo mức cao nhất.

Căn cứ quy định, xét tính chất phạm tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo phạm tội giết người với mức án đề nghị: tử hình. 

Lại Thị Kiều Trang tại phiên toà xét xử (Ảnh lấy từ báo Lao Động)

(VnExpress)  –  Mất gần 1.000 tấm chống lóa trên quốc lộ. Hiện nay, trên quốc lộ 1A dọc từ huyện Hàm Thuận Nam đến Tuy Phong, hàng loạt tấm lưới chống lóa gắn trên dải phân cách bị phá hoại. Trong đó, đoạn xã Hồng Sơn (Hàm Thuận Bắc) đến thị trấn Lương Sơn (Bắc Bình) bị mất nhiều nhất với gần 200 tấm bị tháo, đập phá.

Theo Ban An toàn giao thông Bình Thuận, đến ngày 17/7, toàn tuyến qua tỉnh có 953 tấm chống lóa bị mất. Hầu hết là do người dân tháo gỡ để leo qua dải phân cách,  tình trạng này gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.

(VnExpress)  – Phần lớn phi công Pakistan ở Việt Nam ‘dùng bằng thật’. Ngày 17/7, Cục trưởng Hàng không Việt Nam, ông Đinh Việt Thắng, cho biết đã nhận thông báo trên từ Cơ quan Hàng không dân dụng Pakistan qua đường ngoại giao. Trong đó 9 trong tổng số 12 phi công Pakistan làm việc ở Việt Nam dùng bằng lái hợp pháp, 3 người còn lại đang tiếp tục xác minh.

Ảnh minh hoạ (Ảnh lấy từ báo Tiền Phong)

(VnExpress)  – Vũ Hán phát cảnh báo đỏ về mưa lũ. Thành phố Vũ Hán ở Hồ Bắc cùng các tỉnh An Huy, Giang Tây, Chiết Giang, phát cảnh báo đỏ về mưa lũ do mưa lớn khiến mực nước sông hồ dâng cao.

Cảnh báo đỏ, mức cao nhất trong thang cảnh báo mưa lũ gồm 4 nấc ở Trung Quốc, được đưa ra tại các địa phương trên vào hôm nay. Chính quyền Vũ Hán, thành phố nằm bên bờ sông Trường Giang, cảnh báo cư dân đề phòng bởi mực nước đã nhanh chóng chạm tới mức tối đa trong phạm vi đảm bảo an toàn.

Tại hồ Bà Dương ở tỉnh Giang Tây, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc nối với sông Trường Giang, cao hơn 2,5 m so với ngưỡng cảnh báo. Một số đoạn đê quanh hồ đã bị vỡ, khiến dòng nước lũ ồ ạt chảy qua, nhấn chìm nhà cửa xung quanh.

Ảnh minh hoạ (Ảnh: Twitter/ Sound Of Hope)

(Zing) –  Trung Quốc bất ngờ phong tỏa thủ phủ Tân Cương vì Covid-19 bùng phát. Ngày 17/7, Trung Quốc đột ngột tuyên bố lệnh phong tỏa đối với Urumqi (Ô Lỗ Mộc Tề), thủ phủ khu tự trị Tân Cương, vì tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại với 6 ca bệnh được xác nhận và 11 ca nhiễm không triệu chứng.

Theo SCMP, tuyến tàu điện ngầm duy nhất tại thành phố 3,5 triệu dân dừng hoạt động từ đêm 16/7. Sân bay quốc tế Urumqi Diwopu hạn chế số chuyến bay đến và đi. Một số khu dân cư còn ra thông báo hạn chế đi lại, khiến người dân hoảng loạn mua đồ dự trữ.

“Chúng tôi kiên quyết cắt đứt con đường lây nhiễm, củng cố kiểm soát những nơi tập trung đông người và giám sát chặt chẽ phòng khám sốt tại các bệnh viện”, thông cáo của khu ủy Tân Cương ngày 17/7 cho biết.

Ảnh minh hoạ (Ảnh: Twitter/ TelecincoTelecinco)

(Thời Báo Mỹ) – Reuters: Hồng Kông yêu cầu quan chức Đài Loan ký giấy công nhận “một Trung Quốc”. Reuters dẫn một nguồn tin giấu tên nói rằng giới chức Hồng Kông mới đây đã yêu cầu các quan chức Đài Loan phải ký vào một tài liệu bày tỏ ủng hộ yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh đối với Đài Loan theo chính sách “một Trung Quốc” nếu không họ sẽ không được gia hạn thị thực.

Động thái trên của Hồng Kông đến sau khi Đài Loan mạnh mẽ chỉ trích luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt lên Hồng Kông từ ngày 1/7 và tháng này Đài Loan vừa mở một văn phòng tại Đài Bắc để giúp đỡ người dân muốn rời bỏ trung tâm tài chính châu Á.

(Pháp Luật)  – Bà Thái Anh Văn: Đài Loan sẽ không khuất phục Trung Quốc. Hôm 16/7, nữ lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn có mặt tại cuộc tập trận quân sự thường niên lớn nhất của vùng lãnh thổ này. Bà Thái cho biết không khuất phục trước sức ép của Trung Quốc, đồng thời sẽ tăng cường năng lực phòng thủ của Đài Loan, theo báo SCMP.

“Như tôi đã nói an ninh quốc gia dựa vào sự phòng thủ vững chắc chứ không phải cúi đầu” – bà Thái phát biểu trước binh sĩ tham gia cuộc tập trận Han Kuang ở Jianan, TP Taichung thuộc miền Trung Đài Loan hôm 16/7.

Ảnh minh hoạ (Ảnh lấy từ Focus Taiwan)