Mục cập nhật tin trong nước trưa 20/9 có nội dung sau:

Tin từ VTV: Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2020 là nữ sinh Ninh Bình

Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) là thí sinh nữ duy nhất trong cuộc thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020 đã xuất sắc được 235 điểm chung cuộc giành vòng nguyệt quế vinh quang và suất học bổng trị giá 40.000 USD

Vũ Quốc Anh (THPT Ngô Gia Tự, Đăk Lắk) về nhì, nhận được 100 triệu đồng tiền thưởng.

Văn Ngọc Tuấn Kiệt (THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) được 130 điểm, Lưu Đào Dũng Trí (THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) được 85 điểm đồng giải 3. Mỗi em nhận được tiền thưởng 50 triệu đồng.

Tin từ VnExpress: Ông Nguyễn Thành Tài lãnh án 8 năm tù

Ảnh chụp từ màn hình hiển thị trên VnEpress.

Sáng 20/9, TAND TP. HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài 8 năm tù; Lê Thị Thanh Thuý 5 năm tù; Đào Anh Kiệt 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hữu Tín 11 năm 6 tháng tù.

HĐXX cho rằng, các bị cáo cơ bản đều thừa nhận đã ký các văn bản vi phạm pháp luật như cáo trạng truy tố.

Theo đó, khu nhà đất rộng gần 5.000 m2 tại số 8-12 Lê Duẩn (quận 1) là tài sản Nhà nước. TP. HCM chủ trương xây khách sạn 5 sao và trung tâm thương mại, yêu cầu đấu thầu chọn nhà đầu tư uy tín, không áp dụng hình thức liên doanh. Tuy nhiên, năm 2011, ông Tài “do quen biết” Lê Thị Thanh Thúy (41 tuổi, Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm) nên đã ký nhanh, ký nhiều văn bản sai quy định, chủ trương của thành phố.

Sau khi cho Thuý góp vốn 30% tham gia thực hiện dự án và trở thành Chủ tịch Công ty CP Đầu tư Lavenue, ông Tài chỉ định giao đất cho công ty này, hoàn thành chuyển dịch quyền sở hữu khu nhà đất từ Nhà nước sang tư nhân.

Tin từ Thanh Niên: Lãnh đạo Công ty Sao Vàng (Bà Rịa – Vũng Tàu) bị truy tố

Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bà Phạm Thu Hà (37 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng hơn 220 tỷ đồng.

Công ty CP tư vấn đầu tư Sao Vàng hoạt động kinh doanh nữ trang và làm đại lý (môi giới) cho các sàn chứng khoán. Công ty này do bà Huỳnh Thị Ngân Trang làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; Phạm Thu Hà làm phó tổng giám đốc kiêm thủ quỹ. Trang và Hà đã mời gọi nhiều người gửi tiền vào Công ty Sao Vàng theo hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư với mức lợi nhuận cao (khoảng 22 – 30%/năm, tùy theo gói sản phẩm). 

Công ty này còn lập ra nhiều chi nhánh ở Nghệ An, TP. HCM, TP. Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) làm điểm trung gian để các nhà đầu tư đến ký hợp đồng, hoạt động thu chi tiền với khách hàng.

Năm 2015 – 2016 Hà giúp Trang trực tiếp ký 77 hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng đáo hạn với 67 khách hàng để họ tin tưởng chuyển tiền vào Công ty Sao Vàng và bị chiếm đoạt gần 24 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố Huỳnh Thị Ngân Trang, nhưng do nuôi con nhỏ nên được tại ngoại, sau đó bỏ trốn. 

Công an tỉnh này đã ra quyết định truy nã Trang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra, Trang đã lừa đảo, chiếm đoạt của 433 khách hàng với tổng số tiền hơn 220 tỷ đồng.

Tin từ Vietnamnet: Hàng cây lim xẹt đang tươi tốt bị biến dạng xấu xí trên phố Sài Gòn

Hàng lim xẹt nằm trên dải phân cách, ngăn cách giữa hai chiều đường Trường Chinh, đoạn qua địa bàn phường 15 (quận Tân Bình) và Tây Thạnh (quận Tân Phú) hiện chỉ còn trụi lủi với gốc và cành. Phần lá và hoa của cây bị cắt bỏ hết.

Anh Danh, người dân địa phương (ngụ phường 15, quận Tân Bình) cho biết khoảng 5 ngày trước có nhiều nhân viên cây xanh xuống cắt tỉa.

“Hàng cây này đang xanh tốt và bắt đầu trổ hoa. Tôi cứ ngỡ họ chỉ cắt bỏ những nhành cây hư, sâu bệnh. Không hiểu vì lý do gì mà họ cắt bỏ trụi lủi như vậy”.

Ông Ngô Duy Đông – Phó phòng kỹ thuật Công ty Cây xanh TP. HCM xác nhận: Đơn vị thấy có một số cây có tán lá rộng làm che khuất đèn chiếu sáng ở giữa hai chiều đường Trường Chinh nên đã đề xuất phương án hạ độ cao, cắt tỉa cành lá. Số lượng chỉ vài cây nhưng để tạo sự đồng đều cả tuyến và đảm bảo an toàn giao thông nên đơn vị đã có văn bản xin ý kiến và được Sở Xây dựng TP. HCM chấp thuận phương án trên.

Tin từ VTV: Cần Thơ: 5 tuyến xe buýt nội tỉnh chất lượng cao chính thức hoạt động từ 20/9

Hôm nay, 20/9, 5 tuyến xe buýt nội tỉnh chất lượng cao ở Cần Thơ chính thức đi vào hoạt động.

Thời gian hoạt động của các tuyến xe bắt đầu từ 5h30 đến 18h hàng ngày, tần suất 20 – 30 phút mỗi chuyến xe. Vào giờ cao điểm, 10 – 15 phút một chuyến xe.