Sáng 24-6, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ phát hiện bộ xương người trong bồn nước tại một ngôi nhà hoang ở TP.HCM. Kết quả pháp y ban đầu hé lộ nhiều chi tiết đáng chú ý, giúp định hướng công tác điều tra. Cư dân xung quanh cho biết ngôi nhà bị bỏ hoang suốt nhiều năm và thường có người lạ ra vào.

Phát hiện rúng động trong ngôi nhà hoang

Vụ việc được phát hiện vào chiều 22-6 khi một người dân trèo vào căn nhà hoang ở phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức (TP.HCM) để nhặt ve chai. Khi mở nắp bồn nước bằng nhựa đặt trên sân thượng, người này tá hỏa khi phát hiện bộ xương người bên trong. Ngay sau đó, cơ quan công an được huy động đến hiện trường, phong tỏa khu vực và đưa bộ hài cốt về phục vụ giám định pháp y.

Kết quả giám định pháp y ban đầu

Theo kết luận sơ bộ của lực lượng pháp y, bộ xương thuộc về một người trưởng thành, có thể đã tử vong từ 6 tháng đến 1 năm. Hiện trường không có dấu hiệu bị xáo trộn, các mẫu vật trong bồn nước đang được phân tích để xác định nguyên nhân tử vong và danh tính nạn nhân. Cơ quan điều tra đang mở rộng rà soát các vụ mất tích từng được trình báo tại địa phương trong thời gian qua.

Ngôi nhà từng bị đồn là có người lạ ra vào

Người dân sống gần hiện trường cho biết căn nhà này bị bỏ hoang nhiều năm nay, từng là nơi trú ngụ tạm thời của một số người vô gia cư. Gần đây, họ không còn thấy ai ra vào căn nhà. Trước khi vụ việc được phát hiện, một số người dân đã phản ánh mùi hôi lạ bốc lên nhưng không ai ngờ bên trong lại chứa một bộ hài cốt. Lực lượng chức năng hiện đang truy vết các đối tượng liên quan.

Theo: Pháp luật