Thủ đô Kiev trải qua một trong những đợt tập kích dữ dội nhất kể từ đầu chiến sự, khiến ít nhất 175 người thương vong. Cùng lúc đó, Nga tuyên bố tập kích sân bay quân sự Ukraine và mở rộng tấn công trên toàn mặt trận nhằm gia tăng sức ép ở nhiều hướng chiến lược.

Kiev bị UAV và tên lửa tấn công, hơn 175 người thương vong

Ngày 31-7, theo The Kyiv Independent, thủ đô Kiev của Ukraine đã hứng chịu một đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa kéo dài từ rạng sáng khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 159 người bị thương. Đây được đánh giá là một trong những đợt tập kích khốc liệt nhất nhằm vào Kiev trong thời gian gần đây.

Ông Tymur Tkachenko – lãnh đạo chính quyền quân sự Kiev – cho biết đến 22h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã xác nhận 2 trẻ em trong số 16 người thiệt mạng. “Đáng tiếc, những dự đoán tồi tệ nhất về số người có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát đã trở thành sự thật”, ông nói.

Theo Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko, có ít nhất 12 trẻ em và 3 cảnh sát nằm trong danh sách người bị thương, 30 người đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có 5 trẻ em. Ông nhấn mạnh đây là “số trẻ em bị thương cao nhất ở Kiev kể từ khi chiến sự bùng nổ” vào năm 2022.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án mạnh mẽ vụ việc, cho biết Nga đã phóng hơn 300 UAV và 8 tên lửa nhằm vào nhiều khu vực trên cả nước trong đêm.

Để tưởng niệm các nạn nhân, chính quyền Kiev đã công bố ngày 1-8 là “ngày tang lễ của địa phương”. Cờ sẽ được treo rủ tại tất cả cơ quan công quyền và toàn bộ hoạt động giải trí bị đình chỉ trong ngày.

HĐBA LHQ họp khẩn, Mỹ hối thúc đàm phán hòa bình

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 31-7 cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp khẩn vào tối 1-8 (giờ New York) để thảo luận về đợt tấn công mới nhất nhằm vào Kiev. Ông Sybiha cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin đang “tìm cách kéo dài chiến sự”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực để buộc Nga “ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện”.

Cùng ngày, nhà ngoại giao cấp cao Mỹ John Kelley tiết lộ Tổng thống Donald Trump mong muốn đạt được một “thỏa thuận chấm dứt chiến sự” trước ngày 8-8. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định các cuộc đàm phán hòa bình với Nga “vẫn chưa có tiến triển rõ ràng”.

Nga gia tăng sức ép toàn tuyến, tuyên bố tập kích sân bay quân sự Ukraine

Theo cập nhật lúc 22h ngày 31-7 từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các lực lượng nước này đã đối đầu 124 cuộc giao tranh trong ngày, khi quân Nga thực hiện 36 cuộc không kích, phóng 1.449 UAV cảm tử và thực hiện tới 3.410 đợt pháo kích.

Các điểm nóng chiến sự tiếp tục ghi nhận tại các hướng Lyman, Siversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk và Novopavlivka. Mặt trận Pokrovsk đặc biệt căng thẳng với 37 đợt tấn công chỉ trong ngày.

Trong bản tin ngày 31-7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tập kích một “sân bay quân sự” và nhiều “kho đạn” của Ukraine. Moscow cũng công bố hàng loạt số liệu thiệt hại của quân Ukraine trên từng hướng mặt trận:

  • Phía Bắc: tiêu diệt hơn 160 binh sĩ Ukraine, phá hủy nhiều xe cơ giới và pháo dã chiến.
  • Phía Tây: tuyên bố gây tổn thất cho hơn 240 quân Ukraine, phá hủy 20 phương tiện cơ giới và nhiều trạm radar, tác chiến điện tử.
  • Phía Nam: khẳng định kiểm soát thị trấn Chasov Yar (Donetsk), tiêu diệt 150 binh sĩ đối phương.
  • Trung tâm: tuyên bố gây tổn thất nặng nề nhất với 385 binh sĩ Ukraine thiệt mạng cùng nhiều khí tài bị phá hủy.
  • Phía Đông: tiến sâu vào phòng tuyến Ukraine tại Zaporizhia và Dnipropetrovsk, tiêu diệt hơn 200 binh sĩ.
  • Nhóm Dnepr: gây thiệt hại cho khoảng 70 binh sĩ Ukraine, phá hủy nhiều kho đạn và thiết bị quân sự.

Bộ Quốc phòng Nga còn khẳng định đã tấn công 147 mục tiêu quân sự của Ukraine, bao gồm sân bay quân sự, xưởng UAV, trung tâm huấn luyện phi công không người lái và vị trí đóng quân của lính đánh thuê nước ngoài. Trong ngày, lực lượng phòng không Nga tuyên bố bắn hạ tổng cộng 169 UAV Ukraine.

Theo: Báo Pháp Luật