Gây thiệt hại hơn 1.164 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Văn Hậu khẳng định có thể khắc phục toàn bộ trong 5 ngày. Hàng nghìn lô đất, vàng và tiền mặt đã được liệt kê tại tòa.

Chủ tịch Phúc Sơn đối mặt ba tội danh

Chiều 24/6, sau phần công bố cáo trạng, TAND Hà Nội bước vào phần xét hỏi 40 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Ông Nguyễn Văn Hậu (44 tuổi), Chủ tịch Tập đoàn này, là người duy nhất bị truy tố cùng lúc ba tội: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, trong vòng 15 năm điều hành doanh nghiệp, ông Hậu đã chi 132 tỷ đồng cho 18 quan chức thuộc ba tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Quảng Ngãi để “mở đường” cho 14 dự án, đồng thời để ngoài sổ sách hơn 2.000 tỷ đồng doanh thu để trốn thuế. Tổng thiệt hại được xác định là 1.164 tỷ đồng.

Giao nộp tài sản “khủng”, cam kết khắc phục hậu quả

Trả lời HĐXX về phương án khắc phục, ông Hậu nhận trách nhiệm toàn bộ, nói đã gửi ba đơn xin cho phép gia đình xử lý tài sản. Ông liệt kê đang sở hữu:

1.419 bất động sản đã bị kê biên

247 tỷ đồng trong tài khoản

501 cây vàng

Cùng gần 884 sổ đỏ chưa kê biên nhưng đang bị hạn chế giao dịch

Hậu ước tính: “Chỉ cần bán 196 lô đất trong số này đã đủ khắc phục toàn bộ hậu quả. Nếu được phép, chỉ cần 4-5 ngày là xong.” Ông cũng khẳng định cá nhân và doanh nghiệp không có dư nợ tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào.

Gặp lãnh đạo tỉnh, “xin giúp” rồi “gửi quà”

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan (Ảnh: VnExpress)

Thừa nhận toàn bộ cáo buộc, ông Hậu khai đã nhiều lần gặp trực tiếp lãnh đạo tỉnh để “xin giúp đỡ”, như hai cựu Bí thư Vĩnh Phúc là bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Phạm Văn Vọng, hay Chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành. Câu nói quen thuộc được ông Hậu nhắc lại tại tòa: “Chị giúp em, em sẽ gửi quà cho chị”.

Tại Vĩnh Phúc, ông Hậu được ưu ái thực hiện 4 dự án bất động sản lớn với diện tích tổng cộng 347 ha. Trong khi đó, tại Phú Thọ, doanh nghiệp của ông trúng 4 gói thầu tại Khu di tích Đền Hùng. Hậu khai “không phải hối lộ, chỉ là thăm hỏi lễ Tết”.

Tại Quảng Ngãi, thỏa thuận “hoa hồng” được ông và lãnh đạo tỉnh chốt ngay là 5% giá trị thanh toán sau thuế, thường gom tiền đưa Giám đốc Sở GTVT Đặng Văn Minh để chia cho các bên liên quan.

Hối lộ hàng triệu USD, hàng chục tỷ đồng

Trả lời chi tiết yêu cầu của chủ tọa, ông Hậu khai rõ từng lần đưa tiền:

Cựu Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan: nhận tổng 40 tỷ đồng và 1 triệu USD, gồm 3 lần tại nhà riêng và 1 lần tại trụ sở. Bà Lan chỉ thừa nhận cầm 10 tỷ và 500.000 USD, đã nộp lại 20 tỷ, xin dùng 16 lô đất để khắc phục hậu quả.

Cựu Chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành: nhận 20 tỷ và 1,3 triệu USD, đã nộp lại 25,5 tỷ và 1,63 triệu USD, cao hơn số bị cáo buộc.

Cựu Phó Bí thư Phạm Hoàng Anh: bị quy kết nhận 853 triệu đồng, nhưng đã nộp lại 18 tỷ đồng. Ông Hậu khai thêm đã nhiều lần đưa tiền vì “tình cảm gia đình thân thiết”, ước tính 10 tỷ và 800.000 USD.

Ngày 25/6, phiên tòa sẽ tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo còn lại.

Theo: VnExpress