Thấy bé trai cầm điện thoại chơi trước nhà, nam thanh niên áp sát, giật phăng rồi tẩu thoát.

VietNamNet đăng tải, chị N.T.P.T. (27 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết, trưa ngày 12/1, hai đứa con của chị ngồi chơi trước nhà.

Lúc này, nam thanh niên khoảng 20 tuổi đi xe máy vào trong hẻm và quan sát từng nhà. Đến cuối hẻm, người này quay trở ra, giật phăng điện thoại trên tay con trai chị T. rồi tăng ga tẩu thoát.

Theo chị T., điện thoại bị cướp trị giá 7 triệu đồng và con trai chị nghĩ nam thanh niên trên đùa giỡn nên không kêu la. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Nam thanh niên nhanh chóng tháo chạy sau khi cướp giật – ảnh chụp màn hình clip.

“Khi biết bị cướp, cháu mới đuổi theo và gọi tôi chạy ra nhưng nam thanh niên đã bỏ chạy. Đây là hẻm cụt, gắn nhiều camera an ninh nhưng tên cướp vẫn ngang nhiên đi vào cướp. Do bị mất điện thoại, con trai tôi không thể học online”, chị T. chia sẻ.

Hiện cảnh sát đã trích xuất camera để điều tra.

Trước đó báo Tuổi Trẻ có đưa tin, gần đây nhiều trường hợp kẻ gian lợi dụng không có phụ huynh ở nhà đã đe doạ, dụ dỗ trẻ em cướp tài sản như ở Đồng Nai, Bình Dương.