Hơn 180 thầy trò Trường THCS Sao Đỏ, TP. Chí Linh, Hải Dương phải đi cách ly tập trung do một giáo viên trong trường nhiễm Covid-19.

Báo Người Lao Động sáng 1/2, 138 học khối lớp 6 của trường THCS Sao Đỏ thuộc diện F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân 1.814 mắc Covid-19 đã đến trường cách ly tập trung. Trước đó, tối 31/1, 46 cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường có tiếp xúc gần với bệnh nhân này (F1) cũng đã thực hiện cách ly tập trung tại trường, một số cách ly tại các địa điểm khác.

Trường THCS Sao Đỏ là điểm cách ly y tế tập trung thứ 13 của TP. Chí Linh. Hiện tại, sức khỏe của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đang cách ly tại trường đều ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. Tất cả đều đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Hơn 180 thầy trò Trường THCS Sao Đỏ, TP. Chí Linh, Hải Dương phải đi cách ly tập trung do một giáo viên trong trường nhiễm Covid-19.
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Nữ bệnh nhân 1.814 là Đ.T.T. (sinh năm 1971, giáo viên dạy trường THCS Sao Đỏ, nơi ở hiện tại: chung cư Dream Land, 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Ngày 23 và 24/1, bệnh nhân 1.814 tổ chức tiệc cưới cho con tại nhà hàng Việt Tiên Sơn (TP. Chí Linh). Ngày 27/1, bệnh nhân có biểu hiện ho, rát họng, kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Con trai bệnh nhân 1.814 sau đó cũng có kết quả dương tính với Covid-19.

Hiện, TP. Chí Linh đang khẩn trương truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân này.

Trước đó, theo nguồn tin báo Tuổi Trẻ, đêm 30/1, thị xã Kinh Môn cũng đã tổ chức đưa 67 học sinh thuộc diện F1 là học sinh lớp 2A Trường tiểu học Lê Ninh thuộc xã Lê Ninh và lớp 4B Trường tiểu học Hiến Thành thuộc xã Hiến Thành của thị xã Kinh Môn. Mỗi lớp trên có 1 học sinh được xác định dương tính với Covid-19.

Như vậy, tính từ ngày 28/1 đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 271 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Hải Dương (206), Quảng Ninh (30), Hà Nội (19), Bắc Ninh (3), Gia Lai (6), Hòa Bình (2), Hải Phòng (1), Bình Dương (2), Bắc Giang (1).