Nhặt hết bỏng ngô rồi chạy đi, con khỉ bỗng trượt chân ngã sóng xoài khi chạy qua vũng nước.

Sau khi xem xong đoạn video, nhiều cư dân mạng đã bình luận về cú ngã ấn tượng của con khỉ:

Nguyễn Sơn: Ối giời ôiiiii, cái mông của tôi.

Bao Pham: Dễ chấn thương sọ khỉ.

Nhím VT: Tay 5 tay 10 xong chạy vội mang về cho má sắp nhỏ, ai dè nát một đời mông…

Cuong ly: Lão Tôn quên hết các phép thần thông rồi sao.

Pham Quang Hung: Nhìn ổng chạy và té là cười lăn. Không biết té dậy nhìn mặt sẽ như thế nào?

Mời quý độc giả xem video:

Nguồn video: Vnexpress.

Dạo gần đây nhiều hình ảnh về những chú khỉ có những hành vi giống con người được chia sẻ trên mạng xã hội; nhiều người vẫn tin rằng điều đó là hợp lý; vì chúng và con người có cùng nguồn gốc.

Trước đây, có nhiều quan điểm cho rằng khỉ là tổ tiên của loài người; khi dựa trên thuyết tiến hóa. Quan điểm này đã gây tranh cãi trong cả giới khoa học và tôn giáo.

Hiện nay, các nhà khoa học đã có những phát hiện; khiến cả nhân loại nên nhận thức lại nguồn gốc của loài người.

Con khỉ có chung nguồn gốc với con người – Dấu giày 15 triệu năm tuổi gây nghi hoặc về nguồn gốc loài người

Dkn.tv đưa tin, các nhà khảo cổ học và sử học đã đưa ra vô số khám phá kỳ lạ đang chờ đợi một lời giải thích hợp lý; và nếu những phát hiện ấy là sự thật; thì có lẽ nền văn minh nhân loại đã có cội nguồn gốc xa xưa hơn.

Tại một hẻm núi ở Fisher Canyon ở Nevada, Mỹ, người ta đã phát hiện ra một dấu chân giày trên một vỉa than đá. Tuổi của dấu chân giày này được ước tính là hơn 15 triệu năm. Nhưng con người được cho là chưa xuất hiện cách đây 13 triệu năm.

Theo quan niệm phổ biến hiện nay, con người nguyên thủy xuất hiện cách đây khoảng 1,8 triệu năm; và họ chỉ bắt đầu đi giày cách đây 25.000 năm. Vậy đó là dấu giày của ai?

Video: Con khỉ ngã chổng vó vì tham ăn
Dấu giày 15 triệu năm tuổi được phát hiện tại hẻm núi Fisher ở Nevada, Mỹ (ảnh: Ancient Code).

Tiến sĩ Chow Ming Chen cũng có một phát hiện tương tự ở sa mạc Gobi vào năm 1959. Đó là một dấu giày hoàn hảo trên bề mặt đá sa thạch; và cũng được ước tính là hàng triệu năm tuổi. Đoàn thám hiểm cũng không thể giải thích được điều này.

Ngày càng có nhiều tiến sĩ khoa học, nhà khoa học, viện sĩ các viện hàn lâm khoa học, người đoạt giải Nobel… không còn tin vào thuyết tiến hóa. Điều này là không thể tránh khỏi; bởi vì kiến ​​thức khoa học của thế kỷ 21 đã vạch trần những sai sót của các quan điểm khoa học đầu thế kỷ 19 của Darwin.

Nếu cho rằng, con khỉ có chung nguồn gốc với con người chẳng phải chính là hành vi vũ nhục con người hay sao?