Công an phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã xác minh vụ Nguyễn Viết Dũng đánh nữ nhân viên sân golf phải nhập viện.

Nguyễn Viết Dũng có thể bị tước vai trò ‘đại biểu nhân dân’

Tờ báo ngành công an cho biết, vụ việc Nguyễn Viết Dũng chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đương nhiệm, đánh nữ nhân viên sân golf đang được xác minh.

Một luật sư cho biết, nếu ông Dũng có dấu hiệu cấu thành tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo quy định tại Điều 134, thì có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến cao nhất 14 năm.

Nếu ông Dũng thực hiện gây thương tích với chị L. một cách vô cớ hoặc chỉ vì những lý do hết sức nhỏ nhặt thì có thể bị áp dụng tình tiết định khung tăng nặng tại điểm i khoản 1 Điều 134: “Có tính chất côn đồ”.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, ông Dũng cần bị tước vai trò “đại biểu nhân dân” vì không xứng đáng.

Bắt phó chủ tịch tỉnh Bình Thuận

Ngày 12/12, ông Nguyễn Văn Phong, phó chủ tịch tỉnh Bình Thuận, và sáu người khác bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vì những sai phạm liên quan dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2.

Các bị can (từ trái qua): Lê Anh Huy, Phạm Duy Cường, Nguyễn Văn Phong (phó chủ tịch tỉnh Bình Thuận) - Ảnh: Bộ Công an
Các bị can (từ trái qua): Lê Anh Huy, Phạm Duy Cường, Nguyễn Văn Phong – phó chủ tịch tỉnh Bình Thuận (ảnh: Bộ Công an)

Theo Tuổi Trẻ, cùng vụ án này, trước đó hàng loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cũng bị khởi tố, bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Ngọc Hai – cựu chủ tịch UBND tỉnh; Lương Văn Hải – cựu phó chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Lâm và Lê Nguyễn Thanh Danh, cựu giám đốc và phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường; và ông Ngô Hiếu Toàn, phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

Hai dây chuyền đăng kiểm để lọt xe cũ nát

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết sau khi nghe phản ánh ôtô đưa đón công nhân, học sinh cũ nát, không đảm bảo an toàn tại Bắc Giang, đã lập tổ công tác để xác minh. Kết quả cho thấy các đăng kiểm viên và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 98-02D và 98-06D vi phạm quy định, xe không đảm bảo an toàn vẫn được kiểm định.

Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam đã đình chỉ công tác từ một đến hai tháng với 4 đăng kiểm viên. Cả hai trung tâm đều bị tạm đình chỉ hoạt động kiểm định một dây chuyền, theo VnExpress.

Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt bị khởi tố

Chiều 12/12, Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVSC – mã chứng khoán: TVB) công bố thông tin bất thường cho biết, vào ngày 9/12 vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can.

Theo đó, Viện Kiểm sát phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Tùng về tội Thao túng thị trường chứng khoán căn cứ theo Quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land, Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 20/4.

Ông Phạm Thanh Tùng (ảnh: Chứng khoán Trí Việt)
Ông Phạm Thanh Tùng (ảnh: Chứng khoán Trí Việt)

Ông Tùng là Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán Trí Việt từ năm 2010 đến tháng 7/2022. Sau 5 tháng gián đoạn, ngày 5/12, ông trở lại vị trí Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt. Ông còn là thành viên sáng lập, Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC).

Doanh nghiệp đông công nhân nhất Việt Nam tăng thưởng Tết

Ngày 12/12, Tập đoàn quốc tế Pouchen Đài Loan tại Việt Nam thông báo mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2023 cho công nhân, người lao động. Theo đó, tập đoàn này chi mức thưởng tết hơn 1.500 tỷ đồng cho công nhân Việt Nam, cao hơn 30% so với năm ngoái.

Cụ thể, người lao động làm việc từ 1 đến dưới 2 năm nhận 1 tháng lương; từ 2 năm đến dưới 3 năm nhận 1,2 tháng lương; từ 3 năm đến dưới 5 năm nhận được 1,4 tháng lương; từ 5 năm đến dưới 7 năm nhận được 1,6 tháng lương; từ 7 năm đến dưới 10 năm nhận được 1,9 tháng lương; từ 10 năm đến dưới 12 năm nhận 2,1 tháng lương và từ 12 năm trở lên nhận 2,2 tháng lương.

Pou Chen là một trong những doanh nghiệp sản xuất, gia công giày dép lớn nhất thế giới cho các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Puma, Adidas… Tập đoàn đầu tư vào Việt Nam từ năm 1994, hiện có 8 nhà máy tại 5 tỉnh, thành tại Việt Nam. Trong đó Pouyuen tại TP. HCM có hơn 50.000 công nhân lao động; Pou Chen, Pou Sung, Pou Phong tại Đồng Nai; Dụ Đức tại Tiền Giang; Pou Hung, Pou Li tại Tây Ninh và Prime Asia tại Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng số khoảng trên 130.000 lao động.