Cựu thứ trưởng Trương Quốc Cường bị phạt 4 năm tù; Dự án ‘rùa’ Nhổn – ga Hà Nội: Lại xin tăng vốn, lùi tiến độ là nội dung chính bản tin tối nay 19/5.

Đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội xin lùi tiến độ đến 2029

Do còn gặp nhiều vướng mắc, chậm trễ trong triển khai thi công, dẫn tới 9/10 gói thầu của dự án đường sắt Nhổn – ga Hà Nội phải kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng, phát sinh thêm chi phí.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Được biết, MRB vừa có văn bản đề xuất UBND TP.Hà Nội lùi thời gian thực hiện dự án hoàn thành năm 2022 sang hoàn thành năm 2029.

MRB cũng kiến nghị tăng tổng mức đầu tư thêm khoảng 202 triệu Euro (tăng thêm hơn 4.905 tỷ đồng), xem chi tiết báo VietNamNet.

Cựu Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường bị tuyên phạt 4 năm tù

Sau 8 ngày xét xử, nghị án kéo dài, chiều 19/5, TAND TP.Hà Nội đã công bố bản án với 14 bị cáo trong vụ án “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Theo đó, toà tuyên phạt ông Trương Quốc Cường – cựu Thứ trưởng Y tế mức án 4 năm về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Cùng tội danh này, toà tuyên phạt Nguyễn Việt Hùng – cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế)  3 năm tù, Lê Đình Thanh – nguyên Công chức Cục Hải quan TPHCM  2 năm tù, xem chi tiết báo Lao Động.

Vụ cả nhà nghi bị ngạt khí CO trong phòng trọ ở Thủ Đức: Người thứ 4 đã tử vong

Chiều 19/5, nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết chị L. (21 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận), nạn nhân thứ 4 trong vụ cả nhà nghi bị ngạt khí CO trong phòng trọ ở Thủ Đức, đã tử vong.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Trước đó, sáng 18/5, người dân trong xóm trọ trên đường số 6, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức phát hiện hai vợ chồng cùng hai con nằm bất động trong phòng trọ, người tím tái. Người dân nhanh chóng đưa 4 người đi cấp cứu nhưng hai vợ chồng và con trai không qua khỏi, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Tìm thấy chị em sinh đôi thất lạc 47 năm nhờ làm căn cước

Ngày 19/5, Công an thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết đang cùng Công an huyện Tuy An (Phú Yên) tổ chức cho bà Mai Thị Bền, 59 tuổi, ở xã Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn gặp bà C – người chị em sinh đôi ở xã An Thạch, huyện Tuy An.

Ba hôm trước, Công an thị xã Hoài Nhơn xử lý hồ sơ làm căn cước công dân, máy tính phát hiện bà Bền có gương mặt trùng khớp bà C (được cấp căn cước công dân vào tháng 3/2022). Nhận định có thể hai chị em sinh đôi, công an hỏi bà Bền để xác minh, đồng thời phối hợp Công an xã An Thạch, huyện Tuy An, liên hệ với người còn lại. Kết quả cho thấy bà Bền và bà C là chị em sinh đôi.

Bà Bền kể, lúc 11-12 tuổi, bà đi lạc đến xã Hoài Châu Bắc, được bố mẹ nuôi làm nghề nông nhận về. Bà vừa học vừa phụ bố mẹ nuôi làm ruộng, đến cấp 3 nghỉ học. Bà vẫn nhớ gia đình, muốn tìm lại cha mẹ và người chị em sinh đôi, song không nhớ rõ địa danh.

Miền Bắc đón đợt mưa lớn kéo dài từ đêm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều nay (19/5), mưa dông ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có xu hướng tăng lên.

Dự báo, đêm nay và ngày mai (20/5), ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa khoảng 20-50mm, có nơi trên 50mm.

Từ chiều tối mai (20/5) đến ngày 21/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 80mm, xem chi tiết báo Tiền Phong.