Lợi dụng cán bộ địa chính qua đời, cựu trưởng thôn chiếm đoạt tiền của “khách mua đất” bằng thông tin gian dối; chiếm 550 triệu đồng rồi dùng vào mục đích cá nhân. Cáo trạng vừa được VKSND TP Hà Nội hoàn tất, truy tố Trương Đức Huy về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dự án gom đất và bước ngoặt từ cái chết của cán bộ địa chính

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, từ tháng 3 đến tháng 9/2022, chị H.T.H. (39 tuổi, trú tại Nghĩa Lộ, Yên Bái) đã chuyển 7,5 tỷ đồng cho anh Đinh Quốc Đạt – cán bộ địa chính xã Thuần Mỹ (huyện Ba Vì, Hà Nội) – để nhờ thu mua đất nông nghiệp của người dân thôn 5, phục vụ mục đích kinh doanh.

Anh Đạt sau đó giao 2,4 tỷ đồng cho Trương Đức Huy, khi đó là Trưởng thôn 5; để thay mặt liên hệ và giao dịch mua đất với người dân. Giá thỏa thuận được đưa ra là 833.000 đồng/m². Sau đó, Huy đã thanh toán đầy đủ cho 11 hộ dân và hoàn thiện các hồ sơ theo yêu cầu, chuyển lại cho anh Đạt.

Tuy nhiên, khi việc mua bán đất chưa kịp hoàn tất về phần hoa hồng, anh Đạt bất ngờ qua đời do bệnh lý. Đây là bước ngoặt khiến Trương Đức Huy nảy sinh ý đồ chiếm đoạt số tiền chênh lệch giữa giá bán thực tế và số tiền chị H. đã chuyển.

Thủ đoạn dựng kịch bản và làm giả danh sách để chiếm đoạt 550 triệu đồng

Biết rõ chị H. không thể xác minh trực tiếp do người trung gian là anh Đạt đã mất, Trương Đức Huy liền đưa ra thông tin gian dối rằng anh Đạt chỉ mới thanh toán tiền mua đất cho 5 hộ dân, còn 6 hộ dân vẫn còn thiếu tổng số tiền 550 triệu đồng.

Để tăng thêm độ tin cậy, bị can lập hẳn một danh sách 5 hộ đã thanh toán và 6 hộ chưa thanh toán, rồi gửi cho chị H., giả mạo như là hồ sơ thật từ quá trình giao dịch với người dân địa phương.

Ngày 6/3/2023, tin tưởng vào lời Huy, chị H. đã chuyển 550 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Tuyết – vợ của Trương Đức Huy – theo yêu cầu.

Ngay sau đó, Huy yêu cầu vợ chuyển trả nợ cho người quen 167 triệu đồng, số còn lại rút tiền mặt để chi tiêu cá nhân. Hoàn toàn không có chuyện thanh toán tiền cho các hộ dân như lời bị can nói.

Trả tiền nhưng không thoát tội

Sau khi bị phát hiện, gia đình bị can đã hoàn trả đủ số tiền 550 triệu đồng cho chị H.. Chị H. cũng đã có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Trương Đức Huy. Tuy nhiên, căn cứ vào hành vi và chứng cứ, **VKSND TP Hà Nội vẫn ra cáo trạng truy tố Huy về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định pháp luật.

Vụ việc đang được Tòa án nhân dân xử lý theo đúng quy định, dù phía bị hại đã đề nghị giảm nhẹ hình phạt.

Lời cảnh tỉnh từ sự việc “cơ hội trên nỗi đau”

Vụ án cựu trưởng thôn chiếm đoạt tiền cho thấy sự tha hóa đạo đức nghiêm trọng của một người từng được nhân dân tin tưởng giao nhiệm vụ ở cấp cơ sở. Thay vì minh bạch và công khai, bị can đã chọn cách “trục lợi trên sự ra đi của người khác”, lợi dụng điểm yếu thông tin để thao túng, lừa đảo.

Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào bộ máy chính quyền địa phương. Đây là lời cảnh tỉnh cho những ai đang hoặc từng giữ chức vụ công, dù ở bất kỳ cấp bậc nào.

Theo: Dantri