Dấu chấm hết cho Hoa hậu Thùy Tiên

Hoa hậu Thùy Tiên chính thức đối diện cáo buộc “lừa dối khách hàng” liên quan kẹo Kera, đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp và niềm tin khán giả
- Nấm đùi gà – Thịt bò chay siêu bổ dưỡng cho sức khỏe
- Ukraine đối mặt thách thức từ sức mạnh quân sự Nga
- Lá hẹ và ngó sen: Bí quyết dân gian tốt cho sức khỏe
Hoa hậu Thùy Tiên bị đề nghị truy tố vì kẹo Kera
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận vụ án liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera. Theo đó, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng 4 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội Lừa dối khách hàng.
Kết quả điều tra cho thấy, chỉ riêng từ tháng 12/2024, Thùy Tiên đã thu về hơn 6,8 tỷ đồng hoa hồng nhờ bán trên 11.700 sản phẩm qua các phiên livestream. Trước đó, cô từng yêu cầu tăng cổ phần vì sản phẩm “đắt khách”.
Điều này khiến dư luận thêm bức xúc khi người đẹp chọn cách ký hợp đồng hợp thức hoá thay vì thẳng thắn nhận trách nhiệm. Hình ảnh từng được ngưỡng mộ của một hoa hậu nay trở thành tâm điểm chỉ trích.
Mất niềm tin khán giả – cú ngã không thể gượng dậy

Nhiều ý kiến cho rằng việc bị truy tố đồng nghĩa với “dấu chấm hết” trong sự nghiệp của Thùy Tiên. Không chỉ đối mặt pháp luật, cô còn đánh mất tài sản quý giá nhất của nghệ sĩ – niềm tin khán giả.
Thực tế, công chúng có thể bao dung trước sai lầm, nhưng khó chấp nhận sự dối trá. Trường hợp của Thùy Tiên là minh chứng cho việc một nghệ sĩ chọn cách né tránh thay vì thừa nhận sai lầm.
Bài học rút ra cho giới nghệ sĩ là sự nghiệp không thể xây dựng chỉ bằng ánh hào quang mà cần trung thực và trách nhiệm. Hào quang có thể đến nhanh nhờ hợp đồng quảng cáo, nhưng cũng có thể sụp đổ tức thì bởi một scandal thiếu minh bạch.
Theo: Sao Star