Nóng: Bùng nổ làn sóng phản đối khi nghe tin H&M dùng hình ảnh đường lưỡi bò; Cháy cửa hàng bán đồ sơ sinh lúc 1 giờ sáng, nghi nhiều người mắc kẹt…

Tin trong nước:

Cháy cửa hàng bán đồ sơ sinh lúc 1 giờ sáng, nghi nhiều người mắc kẹt

Báo Tuổi Trẻ đưa tin: Một vụ hỏa hoạn xảy ra lúc khoảng 1 giờ sáng nay (4/4) tại ngôi nhà số 311 Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Đây là nơi bán đồ sơ sinh, có nhiều vật liệu dễ cháy như bỉm, quần áo…

Lực lượng chức năng đã cử nhiều xe chữa cháy và chiến sĩ tới dập lửa, cứu nạn.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ về vụ cháy tại cửa hàng bán đồ sơ sinh trên đường Tôn Đức Thắng, Hà Nội.
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ về vụ cháy tại cửa hàng bán đồ sơ sinh trên đường Tôn Đức Thắng, Hà Nội.

Khả năng có người bị mắc kẹt trong nhà. Hàng xóm cho biết ngôi nhà có 4 người sinh sống; gồm 2 vợ chồng, một ông cụ và một cháu nhỏ. Tuy nhiên khi xảy ra vụ cháy thì không thấy những người trong nhà đâu.

 Tính đến 5 giờ 30, lực lượng chức năng vẫn đang soi đèn để tìm kiếm người bên trong ngôi nhà. (Đọc tiếp)

Người Việt phản đối khi nghe tin H&M dùng hình ảnh đường lưỡi bò

Nhiều trang tin Việt Nam hôm 3/4 ghi nhận tình trạng bất bình phản đối của người dân khi nghe tin thương hiệu thời trang H&M dùng hình ảnh đường lưỡi bò ở Trung Quốc.

Báo Tuổi Trẻ cho biết: Bắc Kinh đã phát hiện “bản đồ Trung Quốc có vấn đề” trên trang web của H&M. Họ yêu cầu công ty này chỉnh sửa ngay. Tuy nhiên, chưa rõ vụ chỉnh sửa có liên quan tới “đường lưỡi bò” hay không.

Cư dân mạng Việt Nam chia sẻ rộng rãi bức ảnh này để phản đối đường lưỡi bò và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (ảnh chụp màn hình VTV).
Cư dân mạng Việt Nam chia sẻ rộng rãi bức ảnh này để phản đối đường lưỡi bò và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (ảnh chụp màn hình VTV).

Thông tin trên mạng xã hội cho rằng H&M (tại Trung Quốc) dùng bản đồ có chứa “đường lưỡi bò” giúp Trung Quốc áp đặt chủ quyền phi pháp đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

H&M chưa có phản hồi chính thức về vụ việc. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng Việt Nam, trong đó có cả những người nổi tiếng, đã tuyên bố sẽ tẩy chay thương hiệu này.

Hoa hậu Đông Nam Á 2013 Phan Hoàng Thu cho biết cô tẩy chay H&M sau khi có tin cho rằng hãng này dùng bản đồ đường lưỡi bò (ảnh chụp màn hình báo Giao Thông).
Hoa hậu Đông Nam Á 2013 Phan Hoàng Thu cho biết cô tẩy chay H&M sau khi có tin cho rằng hãng này dùng bản đồ đường lưỡi bò (ảnh chụp màn hình báo Giao Thông).

Theo VTV, trên fanpage của H&M Việt Nam, hầu như các bài đăng gần đây đều có hàng chục nghìn lượt bày tỏ phẫn nộ.

Vì sao phải giấu giếm vụ tai nạn giao thông chết người rất nghiêm trọng?

Báo Giao Thông hôm 3/4 có bài chất vấn tại sao công an huyện Quế Võ, Bắc Ninh vẫn chưa điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông chết người vào tối 29/3.

Vụ tai nạn xảy ra trên đường gom khu công nghiệp Quế Võ. Một bên là xe máy Honda Wave màu đen không có biển số do Lô Ngọc Tuyền (SN 2004) điều khiển; chở Triệu Minh Hoàng (SN 2005) cùng trú tại Hoàng Khê 2, Văn Hán, Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

Một bên là xe mô tô biển số 99E1 – 470.51 do Nguyễn Văn Dương (SN 2002, trú tại Yên Lâm, Yên Bằng, Quế Võ, Bắc Ninh) điều khiển. Dương chở theo 3 người gồm: Nguyễn Văn Hoàn (SN 2001, trú tại Công Cối, Đại Xuân, Quế Võ); Lương Thị Huyền (SN 2004, trú tại Tân Hợp, Lục Giạ, Con Cuông, Nghệ An); và Ngân Thị Y Như (SN 2004, trú tại Tân Sơn, Môn Sơn, Con Cuông, Nghệ An).

Vụ tai nạn khiến tài xế xe Wave Lô Ngọc Tuyền tử vong tại chỗ. 4 người khác bị thương nặng gồm: Tài xế Dương, Hoàn, Huyền, Như.

Tin thế giới:

Cựu Thái tử Jordan Hamzah bin Hussein bị quản thúc tại gia

Luật sư của ông Hussein đã cung cấp cho BBC đoạn video; trong đó ông nói rằng ông không được phép rời khỏi nhà hay gặp gỡ người khác.

Ông Hussein cũng chỉ trích chính phủ Jordan tham nhũng, bất tài và vi phạm nhân quyền. Cựu Thái tử Hussein là em cùng cha khác mẹ với Vua Abdullah.

Đánh bom tự sát ở Somilia, 6 người tử vong

Một vụ đánh bom tự sát mới xảy ra tại thủ đô Mogadishu của Somalia, theo Al Jazeera. Vụ việc xảy ra vào lúc 7 giờ tối 3/4 theo giờ địa phương (tức 11 giờ đêm 3/4 theo giờ Việt Nam).

Kẻ đánh bom tự cho phát nổ bản thân tại một quán trà thường có khách hàng là thanh niên. 6 người tử vong gồm kẻ đánh bom, 5 thanh niên và một trẻ em.

Cảnh giác với Nga, Ukraine sẽ tập trận với NATO

Trong tuyên bố trên Facebook, quân đội Ukraine hôm 3/4 thông báo họ sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung với quân đội NATO vào cuối năm nay. Động thái này xuất hiện trong bối cảnh bạo lực leo thang giữa Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông đất nước.

Theo The Hill, Ukraine đã thúc ép các chính phủ phương Tây “tiếp tục và gia tăng áp lực kinh tế và chính trị quốc tế đối với Nga”. Ukraine được coi là tiền tuyến của NATO ở Đông Âu chống lại sức mạnh của Nga.