Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 24/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

  • Người đàn ông tại Đà Nẵng có kết quả dương tính Covid -19
  • Tỷ lệ người chết vì ung thư ở Việt Nam tới 70%: Giám đốc Bệnh viện K nói gì?
  • Đi xe máy bị cáp viễn thông thòng xuống đường cứa ngang cổ nguy kịch
  • Vàng SJC vượt 56 triệu đồng/lượng, cao hơn thế giới 3,5 triệu đồng
  • Máy bay Mỹ áp sát không phận Trung Quốc
  • Trung Quốc lệnh đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô

(VTC News) – Một người đàn ông tại Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với virus SARS-CoV-2

Ngày 24/7, lãnh đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, sau khi xác định một người đàn ông có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với virus corona, Bệnh viện C Đà Nẵng đã cách ly hơn 50 người tiếp xúc gần bệnh nhân này.

Bệnh nhân là ông D. nhập viện Bệnh viện C Đà Nẵng (khoa Cấp cứu) ngày 20/7 với triệu chứng sốt, được chẩn đoán viêm phổi nhưng 2 ngày sau thì bệnh tiến triển nặng.

Hiện bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị, cách ly. Sở Y tế Đà Nẵng tập trung điều tra người nhà để xác định nguồn lây và người tiếp xúc với ca nghi nhiễm.

Nếu Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm tiếp tục dương tính, việc khoanh vùng, cách ly sẽ được mở rộng.

Theo ghi nhận của PV, đến 11h ngày 24/7, lực lượng bảo vệ tại cổng Bệnh viện C Đà Nẵng đang kiểm sát chặt chẽ người nhà các bệnh nhân ra vào.

(VTC) – Tỷ lệ người chết vì ung thư ở Việt Nam tới 70%: Giám đốc Bệnh viện K nói gì?

Cơ quan nghiên cứu và phân tích toàn cầu (EIU) thuộc tạp chí The Economist vừa công bố báo cáo về khả năng kiểm soát ung thư của 10 quốc gia thuộc châu Á Thái Bình Dương, trong đó kết luận 70% bệnh nhân ung thư ở Việt Nam qua đời.

Ông Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho rằng, số liệu gần 70% bệnh nhân ung thư ở Việt Nam tử vong không phải là số người chết trên số mắc mới trong một năm.

“Năm 2018, Việt Nam có 165.000 ca mắc mới ung thư, 115.000 ca không qua khỏi nhưng số người chết không phải trên số mắc mới mà là số tích luỹ các bệnh nhân được chẩn đoán ung thư từ những năm trước đó”, PGS Quảng nhấn mạnh.

Theo ông Quảng, tiêu chí chính xác hơn đánh giá năng lực điều trị ung thư là thời gian sống thêm của bệnh nhân kể từ thời điểm chẩn đoán, điều trị.

Ngoài ra nguyên nhân ung thư ở các nước khác nhau dẫn đến cơ cấu, tỉ lệ các loại ung thư cũng khác nhau, đây là yếu tố khiến lệ tử vong ung thư khác biệt giữa các nước, theo như báo cáo của EIU.

Tại Việt Nam, 3 loại ung thư hay gặp nhất là phổi, gan, dạ dày đều là những ung thư tiến triển nhanh, ác tính, tiên lượng xấu, điều trị khó khăn. Ngay các nước tiên tiến, bệnh nhân ung thư gan, phổi, dạ dày nếu phát hiện ở giai đoạn muộn, tỉ lệ điều trị hiệu quả cũng rất thấp.

(Tuổi Trẻ) – Đi xe máy bị cáp viễn thông thòng xuống đường cứa ngang cổ nguy kịch

Khoảng 22h ngày 23/7, một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Quảng Trị chở theo một cô gái, đi trên đường Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) theo hướng từ cầu vượt Ngã Ba Huế về bến xe trung tâm.

Khi đến trước số khu vực số nhà từ 162 đến 168 đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) thì bất ngờ bị vướng vào một sợi dây cáp thòng lọng xuống đường.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Hậu quả, nam thanh niên bị dây cáp viễn thông cứa ngang cổ, ngã xuống đường và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

(Thanh Niên) – Vàng SJC vượt 56 triệu đồng/lượng, cao hơn thế giới 3,5 triệu đồng

Trưa 24/7, vàng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng, vọt qua mức 56 triệu đồng/lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC mua vào lên 54,6 triệu đồng/lượng, bán ra 56,4 triệu đồng/lượng, sau đó công ty điều chỉnh giảm nhanh xuống 56,3 triệu đồng/lượng và xuống 56 triệu đồng/lượng.

Giá mua vàng của các đơn vị kinh doanh khác cũng “loạn xạ”, giá mua tại Eximbank 54,6 triệu đồng/lượng, bán ra 56,2 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Doji mua vào 54 – 54,55 triệu đồng/lượng, bán ra 55,15 – 55,55 triệu đồng/lượng…

(Dân Trí) – Trung Quốc lệnh đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay 24/7 đã yêu cầu Mỹ đóng cửa lãnh sự quán tại thành phố Thành Đô, tây nam Trung Quốc.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cơ quan này đã “thông báo cho Đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc về quyết định rút chấp thuận thành lập và hoạt động của Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô”.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Mỹ ngày 21/7 đột ngột yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán tại thành phố Houston, bang Texas trong 72 giờ.

Giới chức Mỹ cáo buộc lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston có liên quan tới hoạt động gián điệp của Bắc Kinh tại Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 23/7 gọi cơ sở ngoại giao này là “trung tâm gián điệp và đánh cắp tài sản trí tuệ” của người Mỹ.

(Người Lao Động) – Máy bay Mỹ áp sát không phận Trung Quốc

Vụ việc xảy ra vào ngày 23-7, một máy bay Mỹ áp sát không phận Trung Quốc và bị lực lượng không quân Trung Quốc cảnh báo. “Không quân hải quân Trung Quốc đang làm nhiệm vụ, các bạn đang áp sát không phận Trung Quốc. Thay đổi hành trình ngay lập tức hoặc các bạn sẽ bị chặn” – quân đội Trung Quốc cảnh báo máy bay Mỹ.

Theo tổ chức Sáng kiến minh bạch chiến lược biển Đông (SCSPI) – viện chính sách thuộc trường Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), cuộc chạm mặt này do một nhân viên vô tuyến ghi nhận được. Cũng chính người này ghi âm lại lời cảnh báo của lực lượng Trung Quốc đối với máy bay Mỹ.

SCSPI cho biết vụ việc xảy ra tại phía Bắc eo biển Đài Loan, ở biển Hoa Đông. Hiện tại chưa rõ máy bay Mỹ bị cảnh báo thuộc loại máy bay nào. SCSPI cũng không nói rõ chi tiết cuộc chạm mặt.