Điện Kremlin: Tổng thống Nga mời Tổng thống Ukraine đến Moscow đàm phán

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa công khai **mời Zelensky đến Moscow đàm phán** nhằm tìm lối ra cho xung đột với Ukraine, tuy nhiên, lãnh đạo Kiev đánh giá rằng lời mời này không thật lòng và chỉ là chiêu trì hoãn. Trong bối cảnh đề xuất từ nhiều nước trung lập đã được đưa ra, sự kiện này khiến dư luận quốc tế thêm hoài nghi về thiện chí Nga trong tiến trình hòa bình.
- Điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho năm học mới
- Nước Mỹ cần lấp đầy nhiều vị trí việc làm trong ngành tàu chiến và bán dẫn để vượt qua Trung Quốc
- Bắt nhóm cho vay lãi suất 644%/năm thu lợi khủng
Lời mời đến Moscow: Cơ hội ngoại giao hay chiêu bài trì hoãn?
Tại cuộc họp báo ngày 3/9 tại Trung Quốc, Tổng thống Putin tuyên bố sẵn sàng tiếp đón Zelensky tại Moscow để đàm phán song phương nếu cuộc gặp được chuẩn bị kỹ lưỡng và có khả năng dẫn đến kết quả tích cực. Điện Kremlin nhấn mạnh đây không phải là lời mời đầu hàng, mà là cơ hội đối thoại. Ông cũng khẳng định vẫn thấy “ánh sáng cuối đường hầm” nếu có tiến triển ngoại giao, nhưng không loại trừ dùng vũ lực nếu đàm phán thất bại. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và giới phân tích cảnh báo rằng đề nghị này có thể chỉ là bước đi chiến thuật nhằm trì hoãn thời gian hơn là thể hiện thiện chí hòa bình thực sự.
Phản ứng của Ukraine và định dạng đàm phán khả thi hơn
Tổng thống Zelensky nhanh chóng bác bỏ lời mời đến Moscow, cho rằng đây là cách làm để ngăn chặn cuộc gặp thực tế. Ông nhận định: nếu muốn ngăn chặn đối thoại, mời đến Moscow là cách hiệu quả nhất. Ngoại trưởng Andrii Sybiha cũng cho biết ít nhất 7 quốc gia – như Áo, Vatican, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ – đã sẵn sàng làm trung gian tổ chức đàm phán, và Ukraine sẵn sàng tham gia bất kỳ lúc nào, nhưng đề xuất của Nga hiện là “không thể chấp nhận” . Điều này cho thấy Ukraine muốn một môi trường phi tập trung và minh bạch, thay vì tới một thủ đô của bên có lợi thế chiến sự và truyền thông.
Bối cảnh chiến sự và địa chính trị: Sự mâu thuẫn trong lời nói và hành động
Giữa lời mời đàm phán, Nga vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự vào ngày 3/9, tung hơn 500 máy bay không người lái và 24 tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng Ukraine, gây thương tích và gián đoạn sinh hoạt tại nhiều khu vực như Kirovohrad, Chernihiv và Donetsk. Việc này làm dấy lên nghi ngờ rằng lời mời đàm phán chỉ là mưu mẹo ngoại giao trong khi thực chất chưa có ý định giảm leo thang xung đột. Phía Mỹ – dưới thời Tổng thống Trump – đang nỗ lực làm trung gian, đề xuất hình thức đàm phán ba bên, nhưng vẫn chưa có tiến triển thực chất. Trong khi đó, quan hệ Nga–Tây càng căng thẳng, còn an ninh Ukraine vẫn là mối lo lớn chưa có giải pháp rõ ràng.
Theo: Dân trí