Doanh nhân Hoàng Hường và sự thật phía sau những màn “rải tiền”, “tặng ô tô”

Từng gây “bão” mạng với màn rải tiền, tặng ô tô và tuyên bố bỏ 100 tỷ mua công thức xương khớp, doanh nhân Hoàng Hường xây dựng hình ảnh nữ đại gia triệu đô, song thực tế lại hé lộ nhiều chi tiết gây hoài nghi.
- 5 vị trí đặt cốc nước phong thủy thu hút tài lộc và may mắn
- Ngân hàng Nhà nước chính thức được trao quyền cho vay đặc biệt 0% lãi suất, không cần tài sản bảo đảm
- Livestream ăn mặt nạ: Trò lố quảng cáo gây sốc, hệ lụy khó lường
Nội dung chính
Hiện tượng mạng với chiêu trò rải tiền, tặng xe
Cuối năm 2021, cái tên Doanh nhân Hoàng Hường nổi lên như một “hiện tượng lạ” trong ngành thực phẩm chức năng. Qua các video trên Facebook, TikTok, YouTube, hình ảnh bà Hoàng Hường xuất hiện bên cạnh những xấp tiền, ô tô, thậm chí hành động ném tiền từ cầu thang xuống sàn nhà đã tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội.
Trong một clip đăng tải ngày 8/2/2024, nữ doanh nhân này khiến dư luận phẫn nộ khi thản nhiên rải tiền khắp sàn nhà và tung tiền lên không trung. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của bà là phản cảm, phô trương và thiếu văn hóa.
Tuyên bố “khủng”: 100 tỷ, 4 nhà máy và 2.000 nhân viên?
Theo lời bà Hoàng Hường trong các buổi livestream quảng cáo sản phẩm, bà đã chi 100 tỷ đồng để mua công thức xương khớp, sở hữu 4 nhà máy và điều hành đội ngũ 2.000 nhân viên. Cùng với đó là các chiến dịch bán hàng rầm rộ: “mua 1 tặng 2”, “mua 2 tặng ô tô”, hay sự kiện tri ân 5.000 khách hàng trị giá 7 tỷ đồng chỉ sau vài tháng ra mắt.
Sản phẩm của bà được gắn mác “cao cấp”, từ nước súc miệng, viên uống xương khớp đến các loại hoạt huyết, giá dao động từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng mỗi hộp.
Sự thật sau những tuyên bố triệu đô
Trái ngược với những phát ngôn gây sốc, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường chỉ mới thành lập vào tháng 8/2021 với vốn điều lệ vỏn vẹn 6 tỷ đồng.
Cụ thể:
- Ông Phạm Thành Phương góp 5,4 tỷ đồng (90%)
- Bà Nguyễn Thị Hằng Trang và ông Tô Văn Tưởng mỗi người góp 300 triệu đồng (5%)
Không có bằng chứng cụ thể nào về việc công ty sở hữu 4 nhà máy sản xuất độc lập hay đội ngũ 2.000 nhân sự như công bố. Ngoài ra, các sản phẩm dù được quảng bá rầm rộ, nhưng thiếu các nghiên cứu lâm sàng công bố công khai.
Xây dựng hình ảnh hay đánh bóng thương hiệu?
Nhiều chuyên gia cho rằng, bà Hoàng Hường đang vận dụng kỹ thuật “PR ngược” – tạo tranh cãi, phô trương để thu hút sự chú ý, từ đó thúc đẩy bán hàng. Những clip rải tiền, tặng quà hào nhoáng có thể không phản ánh đúng năng lực tài chính thật sự mà chỉ là cách xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội.

Kết luận: Doanh nhân triệu đô thật hay ảo?
Dựa trên những thông tin đã xác thực, hình ảnh một nữ doanh nhân sở hữu hàng trăm tỷ đồng và nhiều nhà máy có vẻ là phóng đại. Việc “đánh bóng” thương hiệu quá đà có thể mang lại lợi ích nhất thời nhưng tiềm ẩn rủi ro về pháp lý, uy tín và niềm tin từ người tiêu dùng.
Trong bối cảnh thị trường thực phẩm chức năng cạnh tranh khốc liệt, người tiêu dùng cần tỉnh táo trước các chiêu trò marketing, còn doanh nghiệp – dù lớn hay nhỏ – nên hướng đến giá trị thực, thay vì hào nhoáng ảo.
Theo Kênh 14 vn