Huỳnh Bá Việt (43 tuổi) bị TAND Cấp cao tại TP.HCM giữ nguyên án tù chung thân vì đâm chết người tình của vợ “hờ” do ghen tuông, sau khi kháng cáo bất thành.

Vụ án và diễn biến sơ thẩm

Huỳnh Bá Việt (43 tuổi, ngụ Lâm Đồng) sau khi ly hôn đã chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Quyền T. và có một con chung. Đầu năm 2023, mâu thuẫn nảy sinh khiến chị T. dọn ra ngoài và bắt đầu mối quan hệ tình cảm với ông Lê Hồng A. Việt từng yêu cầu ông A. chấm dứt quan hệ với chị T., nhưng ông A. không thừa nhận.

Khoảng 22h30 ngày 27/9/2023, Việt đưa con gái đến quán nhậu do chị T. và ông A. cùng kinh doanh để giao con cho chị T. Khi đến phòng ngủ, Việt phát hiện ông A. nằm trên giường. Trong cơn ghen, Việt dùng dao đâm liên tiếp vào ông A. Dù nạn nhân bỏ chạy, Việt vẫn đuổi theo và tiếp tục tấn công.

Chị T. cố gắng can ngăn bằng cách dùng cán rựa đánh vào đầu Việt, nhưng không thể dừng được hành vi của anh ta. Sau khi bị khóa trong phòng ăn, ông A. bị Việt đâm thêm nhiều nhát, tổng cộng 31 nhát, gây thủng ngực và phổi, dẫn đến tử vong.

Quá trình xét xử và kháng cáo

Tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt Việt tù chung thân về tội “Giết người”. Cho rằng mức án quá nặng, Việt kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, TAND Cấp cao tại TP.HCM (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM) nhận định cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ. Tại phiên phúc thẩm, Việt không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới nào.

Hội đồng xét xử (HĐXX) đánh giá hành vi của Việt là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự hung hãn và quyết tâm tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Do đó, tòa quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên án tù chung thân.

Hành vi đầu thú và hậu quả

Sau khi gây án, Việt bế con gái gửi cho người thân, sau đó đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi. Tuy nhiên, hành động này không đủ để thay đổi mức án, do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Việc nạn nhân bị đâm 31 nhát dao, dẫn đến tử vong, cho thấy mức độ tàn nhẫn của tội phạm.

Ý nghĩa pháp lý của bản án

Bản án giữ nguyên mức tù chung thân phản ánh sự nghiêm minh của pháp luật trong việc xử lý các vụ án giết người xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. HĐXX nhấn mạnh rằng mức án này là phù hợp, không oan sai, nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm.

Theo: Vietnamnet