Giá xăng dầu tăng mạnh từ 23h ngày 19/3, trong đó xăng RON 95-III vượt ngưỡng 30.000 đồng mỗi lít sau đợt điều chỉnh mới nhất của Liên bộ.

Xăng dầu tăng giá kỷ lục sau kỳ điều hành ngày 19/3

Lúc 23 giờ ngày 19/3/2026, thị trường năng lượng trong nước ghi nhận đợt điều chỉnh giá mạnh từ Liên bộ Công Thương – Tài chính. Theo đó, mặt hàng xăng phổ biến nhất trên thị trường là RON 95-III đã tăng thêm 5.120 đồng, đạt mức 30.690 đồng mỗi lít, trong khi xăng E5 RON 92 cũng tăng 4.670 đồng lên mức 27.170 đồng. Đây là đợt tăng giá gây áp lực trực tiếp lên chi phí vận tải và sinh hoạt của người dân trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới đang có nhiều biến động.

Với mức giá mới này, xăng RON 95 đã chạm tới ngưỡng cao nhất kể từ tháng 7/2022, thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Dù con số hiện tại vẫn thấp hơn mức đỉnh lịch sử 32.870 đồng được thiết lập vào tháng 6/2022, nhưng xu hướng tăng liên tục đang gây lo ngại cho thị trường nội địa. Đặc biệt, các mặt hàng dầu hỏa và mazut đều ghi nhận những cột mốc giá cao kỷ lục tính từ năm 2019 trở lại đây.

Cụ thể, giá dầu diesel tăng thêm 6.400 đồng lên mức 33.420 đồng mỗi lít, còn dầu hỏa tăng tới 8.990 đồng để xác lập giá mới là 35.920 đồng. Đối với dầu mazut, mức tăng là 3.520 đồng, đưa giá bán lên 22.180 đồng mỗi kg. Đây là kỳ điều hành thứ sáu liên tiếp mà cơ quan quản lý phải sử dụng đến công cụ Quỹ bình ổn để kìm hãm đà tăng giá nhiên liệu, dù mức chi sử dụng quỹ trong lần này thấp hơn các kỳ trước.

Xăng dầu được điều tiết qua quỹ bình ổn và nỗ lực nhập khẩu

Nhằm hạn chế tác động của giá nhiên liệu đến đời sống, cơ quan chức năng đã duy trì việc chi Quỹ bình ổn ở mức từ 3.000 đến 4.000 đồng cho mỗi lít xăng dầu. Đồng thời, mức thuế ưu đãi MFN đối với mặt hàng xăng cũng đã được giảm về 0% nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí đầu vào cho doanh nghiệp. Những biện pháp này được thực hiện trong bối cảnh giá dầu thế giới duy trì ở mức cao, có thời điểm đã vượt ngưỡng 110 USD mỗi thùng.

Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy tính từ đầu năm đến hết ngày 15/3, Việt Nam đã nhập khẩu gần 2,71 triệu tấn xăng dầu với kim ngạch hơn 1,94 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, lượng nhập khẩu đã tăng khoảng 42%, phản ánh nhu cầu dự trữ và tiêu dùng trong nước đang ở mức rất cao. Chỉ riêng trong 15 ngày đầu tháng 3, giá trị kim ngạch nhập khẩu đã vọt lên gần 90% so với cùng kỳ năm ngoái do tác động từ giá cả thế giới.

Để bảo đảm an ninh năng lượng, phía Chính phủ đã thực hiện nhiều hoạt động ngoại giao nhằm huy động thêm nguồn dầu từ các đối tác quốc tế trong tháng 3 này. Kết quả bước đầu là việc huy động được khoảng 4 triệu thùng dầu và nỗ lực tiếp cận nguồn dầu xả kho dự trữ của một số quốc gia đồng minh. Tại buổi làm việc vào ngày 17/3, các đơn vị chuyên trách khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để tránh tình trạng đứt gãy nguồn cung cho sản xuất.

Theo: VnExpress