Ngày 8/9, công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, nam tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh là anh Trịnh Văn Phương (41 tuổi, thường trú tại TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); hiện đang là giảng viên của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Thông tin từ báo VTC News, khoảng 21h55 ngày 7/9, anh Phương lái xe ôtô theo hướng từ đường Trần Duy Hưng về Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy) rồi va chạm với xe máy do chị Đ. (trú tại quận Thanh Xuân) điều khiển, chở con gái phía sau.

Sau khi gây tai nạn, anh Phương không dừng lại mà lái xe bỏ chạy đến cạnh tòa nhà B6C Nam Trung Yên và tiếp tục đâm ngang hông xe ôtô Honda CRV do anh D.D.T (ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm lái; và đâm tiếp xe máy do anh N.V.D (ở quận Đống Đa, Hà Nội) điều khiển. Chiếc xe chỉ dừng lại khi gãy trục trước, bánh xe gần như văng khỏi thân xe.

đâm xe 2
Hiện trường vụ tai nạn (ảnh chụp màn hình từ báo Tiền Phong).

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị Đ.T.T. cùng con gái và anh D.D.T., anh N.V.D. bị thương, được đưa đi cấp cứu. 

Đại diện công an phường Trung Hòa cho biết trên báo Dân Trí, anh Phương khai nhận đã uống rượu từ trưa 7/9, không làm chủ được tốc độ nên gây ra vụ tai nạn liên hoàn. 

Theo báo Tuổi Trẻ Online, kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế này là 0,897 mg/l khí thở, vượt mức kịch khung theo quy định. Hiện, tài xế Phương đang bị tạm giữ để điều tra.

Có thể bạn quan tâm: